Triều Tiên cân nhắc ngừng sản xuất hạt nhân

Thứ năm, ngày 25/08/2011 10:39 AM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm qua, 24.8, Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il đã đồng ý quay trở lại vòng đám phán sáu bên vô điều kiện, đồng thời cân nhắc phương án tạm ngừng sản xuất vũ khí hạt nhân.
Bình luận 0

Phát ngôn viên điện Kremlin của Nga mới cho biết thông tin trên.

Theo đó, cam kết trên được ông Kim đưa ra tại cuộc tiếp xúc cấp cao với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, trong khuôn khổ chuyến viếng thăm chính thức tới xứ sở bạch dương.

Theo đó, ông Kim Jong-il khẳng định, CHDCND Triều Tiên đã sẵn sàng nối lại đàm phán sáu bên mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

img
Ông Kim Jong-il (trái) và ông Dmitry Medvedev. Ảnh: RIA

Không những thế, nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng còn hứa hẹn, ông sẽ cân nhắc phương án tạm  ngừng quá trình sản xuất và thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Vòng đàm phán sáu bên về giải trừ quân bị vốn bị đình trệ từ năm 2008. Sáu đại diện tham gia sự kiện này bao gồm: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên và Nhật Bản.

Bên cạnh vấn đề hạt nhân, tại cuộc họp cấp cao hôm 24.8, hai nhà lãnh đạo Nga và CHDCND Triều Tiên đã đạt được đồng thuận các vấn đề liên quan tới hợp tác năng lượng, trong đó có có dự án xây dựng hệ thống đường ống dẫn khí xuyên quốc gia.

Phát biểu sau cuộc hội đàm, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho hay, Moscow và Bình Nhưỡng đã đồng ý thành lập một ủy ban đặc biệt nhằm thúc đẩy hợp tác khí đốt giữa Nga, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem