Triều Tiên: Xóa bỏ cơ quan gây quỹ đen cho quan chức

Thứ sáu, ngày 19/10/2012 06:44 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo Hãng tin Kyodo, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un đã xóa bỏ cơ quan bí mật có mã hiệu “Ban 38”, vốn chịu trách nhiệm điều phối một phần quan trọng nguồn ngoại tệ thu được từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài.
Bình luận 0

Động tác này được xem là một phần trong nỗ lực mở rộng chức năng của Chính phủ để cải cách kinh tế. Thuộc quyền quản lý điều phối của “Ban 38” (trực thuộc Ban chấp hành T.Ư Đảng Lao động Triều Tiên) có những khách sạn, nhà hàng ở nước ngoài, cửa hiệu miễn thuế, một phần hoạt động xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên.

Số ngoại tệ thu qua những kênh này được chuyển vào quỹ bí mật, dành phục vụ nhu cầu cá nhân của lãnh đạo Bắc Triều Tiên và những nhân vật cao cấp. Kyodo nhấn mạnh, khoản thu này giờ sẽ được giao cho Chính phủ và sử dụng vào mục đích kinh tế quốc dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem