Úc “răn” TQ không được lập vùng phòng không ở Biển Đông

Thứ hai, ngày 11/05/2015 14:30 PM (GMT+7)
Mới đây, các máy bay tuần tra Philippines bay ngang khu vực tranh chấp ở Biển Đông đã bị phía Trung Quốc phát tín hiệu cảnh báo và yêu cầu rời đi.
Bình luận 0

Ngày 11.5, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop tuyên bố Úc sẽ quyết phản đối việc Trung Quốc đơn phương thiết lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trên khu vực tranh chấp ở Biển Đông, đồng thời đặt ưu tiên tháo gỡ căng thẳng ở khu vực này.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn ở Canberra, bà Bishop nhấn mạnh: “Các quốc gia ASEAN đã thảo luận vấn đề này và tôi tin rằng lập trường của họ khá thẳng thắn, đó là họ sẽ quan ngại sâu sắc nếu có bất cứ nỗ lực thiết lập ADIZ nào trên Biển Đông”.

img
Ngoại trưởng Úc Julie Bishop

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã tuyên bố rằng Trung Quốc “bảo lưu” quyền được thiết lập ADIZ trên Biển Đông. Hồi năm 2013, Trung Quốc cũng đã đơn phương thiết lập ADIZ trên khu vực tranh chấp ở biển Hoa Đông và vấp phải sự phản đối quyết liệt của Mỹ, Nhật Bản và Úc.

Mới đây, Bộ Ngoại giao Philippines cho hay các máy bay tuần tra của nước này khi bay ngang các hòn đảo ở quần đảo Trường Sa đã bị phía Trung Quốc phát tín hiệu cảnh báo và yêu cầu họ ra khỏi “khu vực an ninh” của Trung Quốc.

Bà Bishop cho biết bà đã trao đổi với các quan chức cấp cao của Trung Quốc và hối thúc họ không có những hành động làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Bà nói: “Các tuyến giao thương hàng hải quan trọng của Úc đều thông qua Ấn Độ Dương và lên phía bắc, nên chúng tôi rất mong muốn các nước giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, không bằng các biện pháp đơn phương...”

img
Tàu đổ bộ tấn công Mỹ tập trận cùng với Philippines trên Biển Đông

Cách đây không lâu, chuyên trang tình báo IHS Jane’s đã công bố những bức ảnh vệ tinh cho thấy nhiều tàu hút cát của Trung Quốc đang bồi đắp, xây dựng, biến nhiều bãi đá ngầm trên quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam thành những hòn đảo nhân tạo, thậm chí có đảo còn có cả đường băng.

Một số chuyên gia phân tích quốc tế nhận định động thái này của Trung Quốc là bước chuẩn bị cho việc thiết lập ADIZ trên Biển Đông trong tương lai không xa.

Năm 2013, khi Trung Quốc bất ngờ tuyên bố thiết lập ADIZ trên biển Hoa Đông, Ngoại trưởng Úc Bishop đã cho triệu tập đại sứ Trung Quốc đến để bày tỏ lo ngại, bất chấp việc Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc vào thời điểm đó.

Trí Dũng (Theo Bloomberg)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem