Vải Trung Quốc nhập ngược về Việt Nam: Các tiểu thương tiết lộ gì?

Thứ hai, ngày 30/06/2014 12:48 PM (GMT+7)
“Tôi còn nhớ thời điểm đó là đầu vụ, vải thiều Lục Ngạn chín chưa nhiều, thì mấy mối hàng của tôi bên TQ đã gọi điện giục nhập thử giống vải TQ về bán. Họ còn quảng cáo giống vải của họ ăn đứt vải Thanh Hà, vải thiều Lục Ngạn”, bà Phùng Thị Thanh (56 tuổi, ngụ ở TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), một tiểu thương kinh doanh hoa quả và nông sản tại chợ Giếng Vuông cho biết.
Bình luận 0

Ông Đỗ Thanh Lam, Cục phó Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương cho biết đang yêu cầu kiểm tra lại thông tin quả vải tươi Trung Quốc (TQ) nhập về thị trường VN. 

Theo các tiểu thương kinh doanh hoa quả tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, hay các chợ đường biên ở tỉnh Lạng Sơn, ngay từ những ngày đầu của mùa vụ vải thiều năm nay, nhiều thương lái phía TQ đã có ý định đưa vải quả vào thị trường nước ta, cụ thể là nhập vào Lạng Sơn.

“Tôi còn nhớ thời điểm đó là đầu vụ, vải thiều Lục Ngạn chín chưa nhiều, thì mấy mối hàng của tôi bên TQ đã gọi điện giục nhập thử giống vải TQ về bán. Họ còn quảng cáo giống vải của họ ăn đứt vải Thanh Hà, vải thiều Lục Ngạn”, bà Phùng Thị Thanh (56 tuổi, ngụ ở TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), một tiểu thương kinh doanh hoa quả và nông sản tại chợ Giếng Vuông cho biết.

img
Thương lái TQ sang tận thị trấn Chũ, Bắc Giang để thu mua vải thiều

 

Vẫn theo bà Thanh, bạn hàng của bà tập kết vải quả tại khu vực chợ Pò Chài phía TQ, sau đó thuê người lao động gùi về Lạng Sơn bằng đường tiểu ngạch.

“Dân kinh doanh nên tôi cũng nhận lời lấy vài tạ. Nhưng thú thật là bán không chạy hàng, ít người mua lắm. Và sau đợt đó là tôi nhất quyết không nhập”, bà Thanh nói.

Đại diện Chi cục QLTT Lạng Sơn cho hay, những năm trước đây chưa nghe thông tin vải TQ nhập ngược về VN. Tuy nhiên, theo ông này mỗi người dân tại khu vực biên giới được miễn thuế với hàng dưới 2 triệu đồng/ngày nên việc hoa quả nhập về là bình thường trong giao thương theo đường tiểu ngạch giữa hai nước.

Còn ông Nguyễn Văn Chương, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) bác bỏ thông tin “nhập ngược” vải thiều TQ vào VN.

Theo ông Trần Quang Tấn, Chủ tịch UBND H.Lục Ngạn (Bắc Giang), hiện tại mỗi ngày Lục Ngạn vẫn có khoảng 300 - 400 xe tải chở vải xuất khẩu sang thị trường TQ qua các cửa khẩu lớn, nhỏ ở hai tỉnh Lào Cai và Lạng Sơn.

Qua thống kê đến ngày 28.6, các cửa khẩu Lào Cai đã xuất khẩu được 25.000 tấn vải. Còn ở Lạng Sơn, hiện tại vải được xuất khẩu qua 4 cửa khẩu chính gồm Tân Thanh, Cống Trắng, Chi Ma và Nà Nưa và khoảng 10 điểm cân nhỏ với gần 1.200 - 1.300 tấn mỗi ngày.

(Theo Thanh Niên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem