Xuất gần 90.000 tấn vải thiều sang Trung Quốc

Thanh Xuân Thứ bảy, ngày 12/07/2014 16:44 PM (GMT+7)
Ngày 11.7, tại Hội thảo “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất và tiêu thụ vải thiều theo tiêu chuẩn quốc tế”, Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết, sản lượng vải thiều của tỉnh năm nay ước đạt xấp xỉ 180.000 tấn, tăng 40.000 tấn so với năm 2013, trong đó huyện Lục Ngạn chiếm khoảng 130.000 tấn. 
Bình luận 0

Ước tính lượng vải thiều xuất khẩu sang Trung Quốc cả chính ngạch và tiểu ngạch đạt khoảng 88.000 tấn.

Ngoài thị trường Trung Quốc, có một lượng vải tươi được bảo quản bằng công nghệ cao và nước vải ép, vải sấy khô, vải đông lạnh đóng lọ đã được xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, EU... Sản lượng vải còn lại chủ yếu tiêu thụ nội địa, đặc biệt là năm nay, quả vải thiều đã được đẩy mạnh tiêu thụ tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ, đem về cho nông dân Bắc Giang tổng doanh thu 1.625 tỷ đồng.

Các đại biểu đã đưa ra một số phương pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất vải thiều Lục Ngạn, như công nghệ chiếu xạ thực phẩm, công nghệ CAS... nhằm đẩy mạnh xuất khẩu loại quả này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem