TP.HCM yêu cầu sớm triển khai bồi thường, tái định cư đối với dự án Rạch Xuyên Tâm

Gia Linh Thứ tư, ngày 27/03/2024 13:34 PM (GMT+7)
Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu Sở Xây dựng cần ưu tiên quỹ nhà tái định cư để quận Bình Thạnh triển khai bố trí tái định cư cho người dân tại dự án Rạch Xuyên Tâm.
Bình luận 0

TP.HCM yêu cầu ưu tiên quỹ nhà tái định cư dự án Rạch Xuyên Tâm

Gần 20 năm qua, tuyến rạch Xuyên Tâm là một trong những nơi ô nhiễm nặng nề nhất của TP.HCM. Hệ luỵ, người dân thành phố phải sống trong những căn nhà tạm bợ, nguồn nước ô nhiễm, chứa đầy nguy cơ bịch bệnh và mất an ninh trật tự.

Xác định đây là một trong những dự án trọng điểm, góp phần giải quyết chỉnh trang đô thị để xử lý các nhà ven kênh, lãnh đạo TP.HCM đã có nhiều động thái đốc thúc tiến độ. Tại buổi làm việc với quận Bình Thạnh mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đã yêu cầu địa phương đẩy nhanh tiến độ.

TP.HCM yêu cầu sớm triển khai bồi thường, tái định cư đối với dự án Rạch Xuyên Tâm- Ảnh 1.

TP.HCM yêu cầu các đơn vị ưu tiên quỹ nhà tái định cư dự án Rạch Xuyên Tâm. Ảnh: Gia Linh

Theo đó, lãnh đạo quận Bình Thạnh cho biết địa phương đã tiến hành điều tra xã hội học về nhu cầu tái định cư các trường hợp thu hồi hết nhà ở, đất ở phải di chuyển chỗ ở. Để chuẩn bị quỹ tái định cư phục vụ cho dự án Rạch Xuyên Tâm, UBND quận đã có văn bản đề xuất ưu tiên cân đối quỹ nhà tái định cư có sẵn trên địa bàn quận.

Quận đề xuất Sở Xây dựng TP.HCM sớm rà soát, tham mưu trình UBND TP.HCM chấp thuận, đồng ý điều chuyển 266 căn hộ về lại cho quận Bình Thạnh quản lý để cơ bản có đủ quỹ nhà tái định cư.

Trước đây, TP.HCM đã phân bổ số căn hộ này để giao cho các quận 1, 3, 4. Tuy nhiên, đến nay các quận này chưa xác định thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm 2024 và chưa bố trí tái định cư.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu Sở Xây dựng cần ưu tiên quỹ nhà tái định cư để quận Bình Thạnh triển khai bố trí tái định cư cho người dân. Các quận được bố trí giao quỹ nhà nhưng chưa có nhu cầu sử dụng, cần chia sẻ ngay với quận Bình Thạnh.

TP.HCM yêu cầu sớm triển khai bồi thường, tái định cư đối với dự án Rạch Xuyên Tâm- Ảnh 3.

TP.HCM đang đặt mục tiêu đẩy nhanh các dự án chỉnh trang đô thị. Ảnh: Gia Linh

Qua đó, TP.HCM yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp quận Bình Thạnh triển khai nhanh tiến độ xây dựng nhà tái định cư, vì hiện nay TP.HCM đã bố trí quỹ đất để quận Bình Thạnh xây dựng nhà tái định cư. Bên cạnh đó, cần sớm khởi công một số dự án trên địa bàn quận, tránh tình trạng để kéo dài, đội vốn.

Được biết, dự án Rạch Xuyên Tâm với mức đầu tư hơn 9.600 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2028. Rạch Xuyên Tâm có chiều dài 6,6km; 3 tuyến rạch nhánh gồm rạch Cầu Sơn, Bình Lợi, Bình Triệu có chiều dài hơn 2,2km.

Theo đó, đoạn qua quận Gò Vấp sẽ khởi công từ tháng 8/2024 và hoàn thành vào tháng 4/2025. Đoạn qua quận Bình Thạnh khởi công tháng 4/2025 và hoàn thành vào tháng 4/2028.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem