Trung Quốc, Nga phản đối tấn công quân sự Syria

Thứ sáu, ngày 27/09/2013 06:38 AM (GMT+7)
Ngày 26.9, quốc hội Trung Quốc và Nga đã ra tuyên bố chung về cuộc khủng hoảng tại Syria, nhấn mạnh, đàm phán là giải pháp khả thi nhất cho vấn đề này.
Bình luận 0
Với Nga đây không phải là lần đầu tiên bày tỏ thái độ và quan điểm về tình hình Syria. Trong khi đó, sau khoảng thời gian dài khá im tiếng về tình hình nóng bỏng ở Syria, thì đây là tuyên bố chính thức và có sức nặng nhất của Trung Quốc về vấn đề Syria.

Nạn nhân vụ tấn công vũ khí hóa học ở Syria ngày 21.8.
Nạn nhân vụ tấn công vũ khí hóa học ở Syria ngày 21.8.

Theo tuyên bố trên, Trung Quốc và Nga thực sự quan ngại về tình hình tại Syria khi tình trạng hỗn loạn, thương vong ở dân thường, làn sóng di cư, thực trạng bị tàn phá của các di sản văn hóa và các sự vụ bi thảm khác đã khiến cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này trở thành một trong những thảm kịch khủng khiếp nhất thế giới.

Tuyên bố cho biết, người dân Nga và Trung Quốc mong muốn cuộc khủng hoảng ở Syria sẽ nhanh chóng được giải quyết, khôi phục hòa bình và chấm dứt tình trạng đổ máu. Cả Nga và Trung Quốc đều cho rằng, việc đe dọa sử dụng vũ lực hay can thiệp quân sự từ bên ngoài nhằm vào Syria là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Nga và Trung Quốc hoan nghênh quyết định của ban lãnh đạo Syria về việc gia nhập Hiệp ước Vũ khí hóa học cũng như thỏa thuận khung Nga - Mỹ về việc giải quyết vấn đề vũ khí hóa học tại Syria.

Tuy nhiên, cả hai nước bày tỏ lo ngại trước những thông tin về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria, đồng thời ủng hộ tiến hành một cuộc điều tra quốc tế một cách khách quan và chính xác về các vụ việc được đưa tin, cũng như báo cáo khảo sát lên Hội đồng Bảo an LHQ. Trước đó, Nga cho rằng, bản báo cáo mà các thanh sát viên LHQ đưa ra ngay tuần trước chưa thực sự khách quan và gây hiểu lầm. Đại diện Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết, Nga có trong tay những bằng chứng về việc phe đối lập Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Cả Nga và Trung Quốc đều cho rằng, việc đe dọa sử dụng vũ lực hay can thiệp quân sự từ bên ngoài nhằm vào Syria là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Trong một tuyên bố mới nhất ngày 26.9, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga có thông tin về việc sử dụng khí độc sarin thủ công ở ngoại ô Damascus ngày 21.8 vừa qua.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Washington Post, ông Lavrov cho biết thêm rằng, chất sarin tự chế tương tự cũng được sử dụng ở Bắc Aleppo, ngày 19.3. Trước đó, Nga đã tiến hành điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học ở Aleppo và chuyển dữ liệu này cho Hội đồng Bảo an LHQ.

Ông Lavrov nhấn mạnh: "Hóa chất sarin sử dụng trong những trường hợp này đều được sản xuất bởi phương pháp thủ công, và chúng tôi cũng nắm bằng chứng cho thấy ngày 21.8, loại sarin tương tự nhưng có nồng độ cao hơn đã được dùng".

Ông Lavrov cho biết, phía Nga đã chuyển cho cho Ngoại trưởng Mỹ John Kerry những bằng chứng khẳng định phe đối lập Syria liên quan tới vụ tấn công hóa học ngày 21.8 ở vùng ngoại ô Damascus.

Mai Tiến Dũng (Mai Tiến Dũng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem