TTCK
-
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng hơn 500 doanh nghiệp (DN) niêm yết vẫn báo lãi 10-20%. Đây là cơ sở để nhà đầu tư kỳ vọng sau dịch tốc độ tăng trưởng vẫn được duy trì. Tuy nhiên, cũng theo một số chuyên gia thì sức “nóng” của chứng khoán giai đoạn này là do “nhà đầu tư không có kênh đầu tư nào khác".
-
VN-Index cao nhất lên tới 1420,27 điểm, trong khi VN30 chạm ngưỡng 1557,41 điểm; Giá trị giao dịch lịch sử ghi nhận vào ngày 18/5/2018 với 34.895 tỷ đồng,… là những con số kỷ lục của HOSE sau 21 năm.
-
Thị trường chứng khoán giảm sâu trong 2 tuần giao dịch liên tiếp khiến chỉ số VN-Index liên tục thủng các ngưỡng tâm lý 1.400 điểm - 1.300 điểm với thanh khoản ngày càng giảm sút. Bước sang tuần giao dịch mới, tâm lý giới đầu tư trở nên thận trọng hơn, nhưng cũng không ít đắn đo: Có nên “bắt đáy” vào lúc này?.
-
Hàng loạt hệ thống công ty chứng khoán bị lỗi khiến nhà đầu tư muốn cắt lỗ hay bắt đáy đều không được…
-
Trao đổi với Dân Việt, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính, cho rằng một nền kinh tế đang trì trệ mà chứng khoán lên gấp đôi (năm ngoái VN-Index ở đáy 600-700 điểm) là rất không hợp lý, nên có thể đang hình thành bong bóng.
-
Sức ảnh hưởng từ động thái bán ròng của khối ngoại đã bị triệt tiêu do dòng tiền dồi dào từ nhà đầu tư cá nhân trong nước. Thêm vào đó, mặt bằng lãi suất tiền gửi thấp và hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng do Covid-19, dự báo sẽ có lợi cho kênh chứng khoán khi lượng tiền lớn của nhà đầu tư cá nhân đổ vào.
-
Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục thiết lập kỷ lục mới về điểm số và thanh khoản trong phiên giao dịch ngày 3/6. Tổng giám đốc HoSE Lê Hải Trà cho biết, giá trị giao dịch trên HoSE đã vươn lên thứ 2 trong ASEAN, vượt Singapore dù tổng giá trị vốn hóa chưa bằng 1/3.
-
Thông tin về số ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng xuất hiện tại Quảng Ninh, Hải Dương,… đã tác động mạnh tới tâm lý của nhà đầu tư. Chính luồng thông tin này đã khiến thị trường chứng khoán gia tăng nhanh chóng áp lực bán tháo, làm hàng loạt cổ phiếu giảm sàn “vô điều kiện”.
-
Năm 2021 kinh tế Việt Nam được kỳ vọng phục hồi nhờ các động lực như đầu tư công được đẩy mạnh, triển vọng tiêu dùng tích cực và lãi suất cố định được duy trì ở mức thấp. Nhiều cổ phiếu được dự báo hấp dẫn khi kinh tế phục hồi hậu COVID-19. Vậy có tiền, nên đầu tư vào cổ phiếu nào năm 2021?
-
Đơn vị giao dịch lô chẵn áp dụng tại HOSE sẽ là 100 (một trăm) cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ ETF và chứng quyền. Mỗi lệnh giao dịch lô chẵn không được vượt quá khối lượng tối đa 500.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền.