Nghe lại ca khúc "Màu hoa đỏ" đang "gây sốt" vì bị cấm hát ở Tiền Giang

Mi Mi Thứ sáu, ngày 24/03/2017 09:19 AM (GMT+7)
Trước thông tin bài hát "Màu hoa đỏ" nổi tiếng của nhạc sĩ Thuận Yến bị Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang ra văn bản cấm lưu hành, nhiều người đã đi tìm nghe lại ca khúc nổi tiếng này.
Bình luận 0

img

Ca khúc Màu hoa đỏ được cố nhạc sĩ Thuận Yến sáng tác vào năm 1991, phổ nhạc từ bài thơ Thời hoa đỏ của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu.


=> XEM CLIP: Ca khúc "Màu hoa đỏ" do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện:

Ngay khi có thông tin ông Nguyễn Đức Đảm, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang, ký công văn gửi Sở TN&MT, UBND và Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị, thành trong tỉnh, yêu cầu cấm hát 1 nhạc phẩm cách mạng. Điều khiến cộng đồng bất ngờ là trong danh sách cấm ghi rõ ca khúc "Màu hoa đỏ" khiến dư luận xôn xao, nhiều người tìm nghe ca khúc này với sự thể hiện của những giọng ca nổi tiếng như Thanh Lam, Trọng Tấn, Tùng Dương...

=>XEM CLIP: "Màu hoa đỏ" do ca sĩ Tùng Dương thể hiện:

=>XEM CLIP: "Màu hoa đỏ" do ca sĩ Thanh Lam thể hiện:

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem