Vợ phó chủ tịch Nghệ An “bỏ” ghế sếp lớn, Cienco4 lên sàn Upcom

Huyền Anh Thứ sáu, ngày 07/12/2018 12:01 PM (GMT+7)
Ngay sau khi vợ phó Chủ tịch Nghệ An Lê Ngọc Hoa bất ngờ bỏ ghế sếp lớn, Cienco4 đã công bố ngày lên sàn với quy mô định giá 1.400 tỷ đồng. Được biết, Cienco4 là 1 "trùm thầu số 1" trong lĩnh vực hạ tầng giao thông khi có mặt hầu hết tại các dự án lớn, song số nợ của Cienco4 gấp gần 6 lần vốn chủ sở hữu.
Bình luận 0

Lên sàn Upcom sau 2 tháng vợ phó chủ tịch Nghệ An từ bỏ ghế sếp lớn

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo chấp thuận cho CTCP Tập đoàn Cienco4 (Cienco4) được chấp thuận đăng ký giao dịch 100 triệu cổ phiếu trên Upcom với mã chứng khoán C4G với ngày giao dịch đầu tiên 10.12.2018 tới đây

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 14.000 đồng/cổ phiếu. Với 100 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch, Cienco4 được định giá 1.400 tỷ đồng.

Cienco4 được thành lập vào năm 1962. Sau khi cổ phần hóa vào ngày 02.06.2014, ban lãnh đạo đã dành khoảng 3 năm để tái cấu trúc toàn bộ tập đoàn. Hiện tại, công ty đang hoạt động trên 3 lĩnh vực thi công xây lắp (có 8 đơn vị thành viên), tổng thầu các dự án BOT (có 4 đơn vị thành viên sở hữu 4 dự án) và đầu tư bất động sản thông qua các dự án BT (có 2 công ty thành viên).

img 

Cơ cấu cổ đông của Cienco gồm có 3 tổ chức chiếm 56%, bao gồm CTCP Xây dựng Dũng Hưng (21%), CTCP New Link (21%), Công ty TNHH Đầu tư Thương Hội (14%); cổ đông nội bộ (8%), còn lại là cổ đông khác (36%).

Vài năm trước đây, giới đầu tư xôn xao khi "ông lớn" Cienco4 đã bị công ty của đại gia 8X Trần Tuấn Lộc thâu tóm với mức sở hữu 51,5% cổ phần của Cienco 4.

Tuy nhiên, một thời gian dài sau đó, đại gia thực sự của Cienco4 mới lộ diện đó chính là vợ phó chủ tịch Nghệ An Lê Ngọc Hoa.

Được biết, ông Hoa từng làm Tổng giám đốc Cienco4 sau một thời gian dài năm giữ vị trí giám đốc CTCP 482 (thành viên của Cienco4). Tới cuối 2014, ông Hoa bị bãi nhiệm chức danh TGĐ Cienco4 trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trong một cuộc họp bất thường của HĐND tỉnh này.

img 

BàTrương Thị Tâm, vợ phó Chủ tịch Nghệ An Lê Ngọc Hoa

Trong báo cáo quản trị 2016 của Cienco4, bà Trương Thị Tâm, vợ phó Chủ tịch Nghệ An Lê Ngọc Hoa giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT và là cổ đông lớn tại Cienco4. Trong khi đó, doanh nhân trẻ nổi đình đám Trần Tuấn Lộc không còn là thành viên HĐQT.

Theo báo cáo 6 tháng cuối năm 2015, bà Trương Thị Tâm nắm giữ gần 9,6 triệu cổ phiếu Cienco4 trong khi đó ông Hoa nắm giữ hơn 126 nghìn cổ phiếu Cienco4.

Ngay trước thềm lên sàn, HĐQT Cienco4 đã có nghị quyết về việc miễn nhiệm đối với bà Trương Thị Tâm, vợ phó Chủ tịch Nghệ An Lê Ngọc Hoa kể từ ngày 2.10.2018.

Đến nay, sự thay đổi về cơ cấu cổ đông chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, tại Cienco4 đã có khá nhiều biến động về mặt cơ cấu tổ chức, từ việc "sang tên" cổ phần đến màn "thay tướng" nhanh chóng, khiến nhiều người tỏ ra nghi ngại tính ổn định của doanh nghiệp.

Nợ phải trả gấp gần 6 lần vốn chủ sở hữu

Trên thị trường, Cienco4 vẫn luôn được biết đến là "trùm thầu số 1" trong lĩnh vực hạ tầng giao thông khi có mặt hầu hết tại các dự án lớn. Ngoài mảng xây lắp và thi công cơ sở hạ tầng, Cienco4 còn lấn sân sang đầu tư vào các dự án BOT giao thông.

img 

Các dự án BOT của Cienco4

Tính đến thời điểm hiện tại, Cienco4 có 16 dự án đã ký kết và đang triển khai với tổng mức đầu tư hơn 11.700 tỷ đồng, chủ yếu là các dự án BOT về hạ tầng giao thông.

Tuy nhiên, trong những năm qua, doanh thu của Cienco4 có xu hướng giảm mạnh: năm 2015 đạt 6.147 tỷ đồng, nhưng đến năm 2017 giảm xuống chỉ còn 4.094 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2018 của Cienco4, công ty ghi nhận 2.337 tỷ đồng doanh thu, giảm gần 11% so với cùng kỳ

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 148 tỷ đồng, cao hơn con số 110 tỷ ghi nhận cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt gần 131,6 tỷ đồng, tăng gần 31% so với cùng kỳ do ghi nhận thêm khoản lợi nhuận khác 945,3 triệu đồng, trong khi cùng kỳ khoản mục này lỗ hơn 7,8 tỷ đồng.

img 

Tính đến ngày 30.9.2018, tổng tài sản của Cienco4 đạt 7.727 tỷ đồng, tăng gần 4,5% so với đầu kỳ. Đáng chú ý, khoản nợ phải trả của công ty lên tới 6.564 tỷ đồng, tăng 5,3% so với đầu kỳ và cao hơn khoảng 5,6 lần so với vốn chủ sở hữu (1.162 tỷ đồng).

Cụ thể, nợ ngắn hạn 3.578 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm gần một nửa với 1.603 tỷ đồng; nợ dài hạn hơn 2.986 tỷ đồng, chủ yếu là vay nợ tài chính (hơn 2.629 tỷ đồng). Bên cạnh đó, khoản phải trả người bán, phải trả khác cũng lên tới 1.445 tỷ đồng.

Với tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu cao, trong khi dự án BOT đang gặp rất nhiều khó khăn về thủ tục pháp lý, thủ tục quyết toán…, áp lực trả nợ gốc và lãi vay ngân hàng của Cienco4 rất lớn

Mới đây, HĐQT Cienco4 đã quyết định dừng triển khai các dự án không khả thi và tập trung quyết toán các dự án BOT giao thông như: Dự án Thái Nguyên – Chợ Mới; dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Nghi Sơn – Cầu Giát… Trong giai đoạn 2019-2021, Cienco4 dự kiến sẽ chuyển nhượng một số dự án như: dự án Long Sơn 1, 2, 3, 4, 5, Khu du lịch Cầu Cau.

Tuy vậy, năm 2018, Cienco4 đặt mục tiêu năm xấp xỉ 200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, mức chia cổ tức không dưới 18% vốn điều lệ.

Năm 2019, Cienco4 đặt kế hoạch doanh thu thuần 5.800 tỷ đồng, tăng 12,3% so với kế hoạch năm 2018; lợi nhuận sau thuế 255 tỷ đồng. Trong 3 năm tới, chỉ tính những nguồn thu đã có sẵn, Công ty đảm bảo mục tiêu cổ tức 18%/năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem