Trung Quốc khoe tên lửa thế hệ mới nhất đã sẵn sàng chiến đấu

Duy Anh Thứ hai, ngày 29/08/2016 15:30 PM (GMT+7)
Ngày 29.8, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Thân Tiến Khoa cho biết hệ thống tên lửa đất đối không thế hệ thứ 3 của nước này đã sẵn sàng chiến đấu.
Bình luận 0

img

Hệ thống tên lửa đất đối không thế hệ 3 của Trung Quốc.

Trên trang web của bộ, ông Thân Tiến Khoa cho hay Không quân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ sử dụng hệ thống phòng không-phòng thủ tên lửa đặt dưới mặt đất và do Trung Quốc tự phát triển này.

Hệ thống này có thể bao trùm từ tầm bắn gần tới xa và tấn công các mục tiêu từ thấp tới cao và "các hệ thống phòng không-phòng thủ tên lửa là những thành phần then chốt trong năng lực chiến lược của Không quân".

Theo ông Thân Tiến Khoa, hệ thống trên bao gồm cả các tên lửa và những hệ thống phóng mới

chuyển từ phòng không lãnh thổ có khả năng cả tấn công và phòng thủ.

Động thái trên diễn ra trong bối cảng căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc với Mỹ liên quan tới tranh chấp ở Biển Đông và việc Bắc Kinh phản đối triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ ở Hàn Quốc.Bắc Kinh cho rằng hệ thống THAAD của Mỹ đe doạ nghiêm trọng đến an ninh quốc gia Trung Quốc, tuy nhiên Mỹ khẳng định THAAD chỉ để phòng thủ và ngăn chặn nguy cơ từ Triều Tiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem