Vụ “ngụy tạo biên bản hòa giải” ở Bình Phước: Người dân thỏa thuận cùng mở lối đi chung

Đông Anh Thứ ba, ngày 23/04/2024 17:01 PM (GMT+7)
Ngày 23/4/2024, lãnh đạo UBND phường Tân Thiện, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước xuống hiện trường làm việc. Lãnh đạo phường chứng kiến các hộ dân đã đạt được thỏa thuận cùng hiến đất mở lối đi chung; khép lại tranh chấp, sau hơn một năm mâu thuẫn, kiện thưa…
Bình luận 0

Báo Dân Việt ngày 9/4/2024 đã đăng bài: "Bình Phước: Người dân mỏi mệt, tranh chấp kéo dài vì biên bản hòa giải bị ngụy tạo". Nội dung bài báo phản ánh vụ tranh chấp đòi được trổ cổng ra "đường công cộng", giữa hộ bà Nguyễn Thị Xanh và hộ bà Vũ Thị Tố Tâm (phường Tân Thiện, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

UBND phường Tân Thiện tổ chức hòa giải 2 bên. Tuy nhiên, UBND phường Tân Thiện đã mắc nhiều sai sót, không đúng quy định trong quá trình thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai. Nhất là để xảy ra việc ngụy tạo 2 biên bản hòa giải (một số thành viên trong Hội đồng hòa giải không dự họp, vẫn ký tên vào biên bản hòa giải).

Vụ “ngụy tạo biên bản hòa giải” ở Bình Phước: Người dân thỏa thuận cùng mở lối đi chung- Ảnh 1.

Hộ bà Nguyễn Thị Xanh đã đồng ý lùi vào 1m trên thửa đất của nhà bà Xanh để mở lối đi chung với hộ bà Tâm. Ảnh: Hoàng Hưng

Sau phản ánh của báo Dân Việt, sáng ngày 23/4/2024, ông Phạm Văn Thắng - Chủ tích UBND phường Tân Thiện - dẫn đầu đoàn công tác xuống hiện trường để làm việc với hộ ông Hán Duy Cán - Vũ Thị Tố Tâm và hộ bà Nguyễn Thị Xanh (do bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh đại diện).

Trong buổi làm việc, cả 2 hộ dân đã đồng ý, cùng thỏa thuận sử dụng phần diện tích đất phía sau thửa đất nhà bà Xanh (do bà Tâm mua lại từ bà Lê Thị Thảo trước đây), để làm lối đi chung cho 2 gia đình.

Cụ thể: Hộ ông Cán - bà Tâm thỏa thuận, khi nào hộ bà Xanh lùi vào 1m, kéo dài từ phía trong ra đến đường liên xóm, thì hộ ông Cán - bà Tâm sẽ di dời hàng rào sắt và cho phía bà Xanh mở cổng ra vào.

Vụ “ngụy tạo biên bản hòa giải” ở Bình Phước: Người dân thỏa thuận cùng mở lối đi chung- Ảnh 2.

Phần lối đi tại cổng ra vào của hộ bà Xanh và hộ ông Cán - bà Tâm. Ảnh: Hoàng Hưng

Phía hộ bà Xanh cũng đồng ý lùi vào 1m để dành một phần đất cùng với đất của hộ ông Cán - bà Tâm để làm lối đi chung. Tại buổi làm việc, bà Trinh (đại diện hộ bà Xanh) "hẹn khi nào coi phong thủy được mới làm".

 Mặt khác, hộ bà Xanh cũng đề nghị hộ ông Cán - bà Tâm di dời các vật cản, bảng hiệu, cổng ra vào… của hộ ông Cán - bà Tâm vào vị trí ranh đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã quy định.

Trước đó, trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, ông Nguyễn Hữu Hưng - phó Chủ tịch UBND phường Tân Thiện - cho biết: 

"Ngay sau khi đạt được thỏa thuận, khi các hộ dân thực hiện di dời hàng rào, vật cản… Lãnh đạo phường cùng các cơ quan chuyên môn, sẽ trực tiếp có mặt tại hiện trường. Chúng tôi sẽ tiến hành cắm mốc, xịt sơn, phân định ranh giới, ký biên bản xác nhận, yêu cầu các bên ký giáp ranh.

Sau đó, chúng tôi đề nghị 2 bên thực hiện thủ tục cấp đổi sổ đỏ mới (Giấy chứng nhận QSDĐ) cho cả 2 hộ, nhằm tránh tranh chấp về sau. 

Phần diện tích đất đường đi nội bộ mà bà Tâm đã mua lại từ các hộ dân trước đây, chúng tôi yêu cầu xác minh, bổ sung cấp sổ mới cho bà Tâm theo hiện trạng sử dụng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem