Thành ủy TP.HCM có phân công lại khi ông Tất Thành Cang bị kỷ luật?

Phương Thảo Thứ năm, ngày 27/12/2018 11:26 AM (GMT+7)
Trao đổi với PV Dân Việt sáng 27.12 về việc Thành ủy TP.HCM có thay đổi gì trong phân công công việc khi Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang bị kỷ luật, một lãnh đạo Thành ủy cho hay, trước mắt chưa có gì thay đổi.
Bình luận 0

Tại Hội nghị Trung ương 9, khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM bằng hình thức: Cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020, vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng.

Với mức kỷ luật này, hiện ông Cang vẫn còn là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM, hay còn gọi là Thành ủy viên.

img

Hiện chưa có gì thay đổi trong phân công công việc của Thành ủy TP.HCM khi ông Tất Thành Cang bị kỷ luật.

Trả lời PV Dân Việt về việc Thành ủy TP.HCM có thay đổi gì về nhân sự khi ông Tất Thành Cang bị kỷ luật, vị lãnh đạo này cho biết khi ông Cang xin nghỉ phép (từ ngày 17.12.2018 đến ngày 3.1.2019), Thành ủy TP.HCM đã có Thông báo số 2858-TB/TU, thống nhất phân công bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ TP trong thời gian trên, và hiện chưa có gì thay đổi.

“Việc kỷ luật cán bộ, thay đổi nhân sự, phân công công việc... của Thành ủy phải thực hiện đúng trình tự theo các quy định của Đảng. Vì vậy việc thay đổi không thể một sớm một chiều. Thường trực Thành ủy mới phân công người tạm thời xử lý các công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ thành phố nên hiện vẫn giữ ổn định như vậy” – vị lãnh đạo Thành ủy cho biết thêm.

img

Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM vẫn giải quyết các công việc thường xuyên của Đảng bộ TP từ ngày 17.12.2018 đến ngày 3.1.2019.

Như vậy, sau khi ông Tất Thành Cang bị cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 – 2020, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM hiện có 4 người, gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; ba Phó Bí thư Thành ủy là ông Nguyễn Thành Phong, bà Võ Thị Dung, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm.

Bà Võ Thị Dung sinh năm 1960, nguyên quán quận Tân Phú, TP.HCM. Bà có bằng Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi là Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, bà từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Quận ủy Tân Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Bí thư Quận ủy Tân Bình, Phó Bí thư Đảng Đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Bí thư Đảng Đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Tân Bình khóa VI, VII, VIII. Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII TP.HCM.

Từ tháng 5.2016 đến nay, bà là Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem