Vụ phá rừng ở Gia Lai: Trưởng trạm quản lý rừng thôi việc

Thứ năm, ngày 22/03/2012 16:03 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 21.3, liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ Đăk Đoa, ông Vũ Đức Hậu -Trưởng trạm Quản lý và Bảo vệ rừng số 1 đóng tại địa bàn xã Hà Đông đã có đơn xin thôi việc gửi Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai.
Bình luận 0

Lý do mà ông Hậu đưa ra là: Không đủ sức khỏe để tiếp tục đảm nhận và hoàn thành công tác.

img
Một góc rừng phòng hộ Đăk Đoa đang bị triệt hạ.

Trước đó, sau khi có bài phản ánh của NTNN về tình trạng "Mặc quay phim, lâm tặc thản nhiên phá rừng", UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn yêu cầu Sở NNPTNT tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa đã để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép trong một thời gian dài...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem