dd/mm/yyyy

Bến Tre: Rớt nước mắt phải chặt bỏ vườn chôm chôm 30 năm tuổi

Gần đây, nhiều nông dân tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ngậm ngùi đốn bỏ vườn cây ăn trái của mình do nước mặn làm cháy lá, chết cây. Hiện tại, nước mặn đã bao phủ toàn bộ vùng sản xuất cây ăn trái, cây giống của huyện làm thiệt hại khá lớn.

Mấy ngày nay, ông Nguyễn Văn Hiếu, ngụ ấp An Qui, xã Long Thới, huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) phải đốn hạ 4.000m2 vườn cây chôm chôm 30 năm tuổi đã bị cháy lá, héo khô của gia đình.

Ông Hiếu cho biết: “Năm nay nước mặn xâm nhập sâu và kéo dài, cây chôm chôm trồng bị thiệt hại nên gia đình đành đốn bỏ để trồng cây khác. Hiện tại, một số vườn cây giống, cây ăn trái ở xung quanh cũng thiệt hại do nước mặn”.

Bến Tre: Rớt nước mắt phải chặt bỏ vườn chôm chôm 30 năm tuổi - Ảnh 1.

Ông Hiếu đốn bỏ vườn cây chôm chôm 30 năm tuổi bị nước mặn làm cháy lá, héo khô.

Theo ông Hiếu, năm 2016, nước mặn xâm nhập nhưng chỉ một thời gian ngắn nên một số vườn cây có thể cầm cự được còn năm nay kéo dài, rất nhiều vườn cây bị héo khô rồi chết.

Hiện tại, nước mặn xâm nhập đã đe dọa trực tiếp đến 8.575ha cây ăn quả và 1.300ha cây giống, hoa kiểng của huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Trong đó, có khoảng 20 triệu sản phẩm cây giống như: sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, bưởi... đã bắt đầu ghi nhận thiệt hại do mẫn cảm với nước mặn.

Ngành nông nghiệp huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre khuyến cáo bà con mua dụng cụ trữ nước ngọt tưới cho cây giống, hoa kiểng và thực hiện các giải pháp kỹ thuật như: tưới tiết kiệm, tủ gốc... nhằm hạn chế thiệt hại.

Thanh Châu