Cây ăn quả
-
Ông Trần Văn Bướng, ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã cải tạo đất phèn vùng Đồng Tháp Mười, xây dựng thành công mô hình trồng cây ăn quả đặc sản, trồng cây kiểng, làm du lịch sinh thái mang lại doanh thu hơn 700 triệu đồng/năm.
-
Chúng tôi đến thăm trang trại rộng 14ha của ông Nguyễn Mai Anh, một lão nông 70 tuổi ở thôn Lộc Nông, xã Đăk Nông (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). Từ vườn cây sầu riêng và chăn nuôi heo, năm 2024, ông Mai Anh có tổng thu nhập trên 5 tỷ đồng, trừ chi phí đầu tư, thu lãi hơn 2,5 tỷ đồng.
-
Từ việc đẩy mạnh phát triển cây ăn quả, áp dụng tiến bộ khoa học vào canh tác, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu.
-
Xuất thân làm nông nghiệp thuần tuý, với tư duy “tấc đất, tấc vàng”, “không cho đất nghỉ”, ông Bùi Văn Hiệp (xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội) vẫn luôn đau đáu làm sao khai thác hết được giá trị của đất đai, sản xuất ra được những sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng cũng như tạo công ăn việc làm cho bà con.
-
Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hội viên nông dân đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học vào canh tác, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây ăn quả, nhằm tăng năng suất, chất lượng.
-
Nông dân Sơn La tích cực triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại, qua đó giúp nâng cao chất lượng, sản lượng cây ăn quả trên địa bàn.
-
Anh Lâm Quang Bình, xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) đã trồng 7.000 cây cau, trên 2.000 bụi chuối nai, chuối lùn, 300 cây cam, 200 cây bưởi và gần 80 cây sầu riêng, 30 măng cụt, 100 cây ổi...nuôi 100 con heo thịt, 10 con bò, gà, vịt, đào ao thả cá, mỗi năm thu về khoảng 500 triệu đồng.
-
5 cây cảnh này không chỉ làm đẹp cho ngôi nhà mà hoa quả, cành lá còn có tác dụng chữa bệnh, thày lang thích nhất.
-
Nhờ vào hướng đi mới, trồng cây ăn quả đáp ứng tiêu chí sạch, với những khu vườn xanh mướt, nhiều nông dân ở huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định đã "hái ra tiền", đổi đời.
-
Thực hiện chủ trương về trồng cây ăn quả trên đất dốc thay thế cây lương thực ngắn ngày kém hiệu quả, đến nay tỉnh Sơn La đã hình thành các vùng cây ăn quả, sản lượng đạt trên 450.000 tấn quả các loại/năm; trở thành "hiện tượng" nông nghiệp của cả nước và là tỉnh có diện tích cây ăn quả lớn nhất miền Bắc.