Chiều ngày 21/1, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân lần thứ 9, khoá IX để đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và quyết định một số nội dung quan trọng.
Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đã giúp xã Mường Sang (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) thay da đổi thịt. Đến nay xã Mường Sang đã hoàn thành 17/17 tiêu chí nâng cao. Đạt được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thông chính trị và sự đồng lòng của bà con nhân dân trên địa bàn xã.
“Nestlé Việt Nam luôn hợp tác chặt chẽ với các đối tác công và tư nhằm triển khai các hoạt động hỗ trợ nông dân canh tác cà phê bền vững, góp phần đưa Việt Nam trở thành tham chiếu cà phê Robusta thế giới” - ông Binu Jacob nói.
Từ cuối tháng 11 đến nay, nông dân vùng chuyển đổi huyện Hồng Dân bước vào thu hoạch vụ tôm càng xanh chính vụ trên đất lúa - tôm. Nhờ thời tiết thuận lợi và giá tôm thương phẩm tương đối ổn định, nên nông dân có lợi khá từ vụ tôm này.
UBND tỉnh Sơn La đã có văn bản đề nghị Bộ NNPTNT ban hành hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện khai thác và xác nhận cây đào trên diện tích vườn nhà, đất nương rẫy.
Ông Lê Danh Phúc, bản C5 (xã Chiềng Khoong, huyện Sông Ma, tỉnh Sơn La) đã bỏ ngô chuyển sang trồng 2,5ha bưởi Da Xanh trên đất dốc. Nhờ vậy ông Phúc đã có thu nhập kinh tế cao và có 1 cơ ngơi khấm khá.
Theo dự báo của cơ quan chức năng, tình hình hạn hán xâm nhập mặn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long 2021 tiếp tục diễn biến phức tạp. Rút kinh nghiệm những năm trước, ngay từ những ngày đầu năm 2021, nông dân huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) đã chủ động thực hiện các biện pháp để hạn chế thiệt hại trong mùa hạn mặn năm nay.
Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm chặt và kinh doanh đào rừng, điều này khiến cho không ít người lo lắng, vì không biết làm thế nào để phân biệt được đào rừng và đào trồng. Không biết 2 loại đào này có gì khác biệt hay không?
Trên cơ sở những kết quả đạt được của quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020, Bộ NNPTNT vừa trình Chính phủ tờ trình về phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp 2021 - 2025 với mục tiêu Việt Nam nằm trong top 15 nước có nền nông nghiệp mạnh nhất thế giới.
Năm 2020, giá trị xuất khẩu đồ gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt khoảng 13,17 tỷ USD, vượt 5,4% kế hoạch năm, tăng 16,4% so với năm 2019. Năm 2021, ngành phấn đấu cán đích 14 tỷ USD.