Boeing cho biết hôm nay họ chấp nhận đền 51 triệu USD cho Bộ Ngoại giao Mỹ, về nhiều vi phạm liên quan đến xuất khẩu vũ khí và để nhân viên bí mật lấy tài liệu từ các chương trình của Bộ Quốc phòng Mỹ.
Khoản đền bù và khắc phục hậu quả của Boeing có thời hạn 3 năm, gồm 24 triệu USD sẽ được Bộ Ngoại giao sử dụng để khắc phục hậu quả.
Reuters cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ báo cáo rằng 3 nhân viên của Boeing trong giai đoạn 2013 - 2017 đã trái phép tải xuống dữ liệu kỹ thuật liên quan đến hàng loạt các chương trình phát triển máy bay chiến đấu, bao gồm F-18, F-15 và F-22, hệ thống kiểm soát và cảnh báo trên không E-3, trực thăng tấn công Apache AH- 64 và tên lửa hành trình AGM84E.
Theo Reuters, Boeing thừa nhận để lọt dữ liệu tại các cơ sở đối tác ở các nơi như Úc, Canada, Pháp, Đức, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Italy, Nhật Bản, Kenya, Maroc, Nga, Singapore, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Đài Loan, Ukraine và Vương quốc Anh trong giai đoạn 2013-2018.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Boeing tham gia vào một số hoạt động xuất khẩu trái phép vật liệu quốc phòng và dữ liệu kỹ thuật sang một số nước như Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon.
Boeing cũng sẽ phải đồng ý thực hiện ít nhất hai cuộc kiểm toán bên ngoài đối với chương trình tuân thủ của hãng này. Trả lời hãng tin AFP, người phát ngôn của Boeing khẳng định tập đoàn cam kết thực hiện các nghĩa vụ kiểm soát thương mại và mong muốn được làm việc với Bộ Ngoại giao theo thỏa thuận được công bố ngày 29/2 (giờ Mỹ).
Người phát ngôn Boeing nhấn mạnh thêm rằng hầu hết 199 vi phạm có trước những cải tiến đáng kể mà Boeing đã thực hiện đối với chương trình tuân thủ kiểm soát thương mại kể từ năm 2020. Bên cạnh đó, Boeing cam kết cải tiến liên tục chương trình tuân thủ trên.
Trong khi cửa ngõ phía Tây ùn ứ cục bộ, phương tiện nhúc nhích từng chút thì cửa ngõ phía Đông TP.HCM lại khá "dễ thở".
Thị trường nhà ở phía Nam bắt đầu đón nhận những tín hiệu tín hiệu tích cực nhờ động thái mới của các chủ đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp có sản phẩm đảm bảo pháp lý.
Nhờ đóng góp của ngành du lịch, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 năm nay tăng 2% so với tháng 3 và tăng 9% so với tháng 4/2023, theo Tổng cục Thống kê.
Ông Trần Mộng Hùng, nhà sáng lập ACB và Chủ tịch HĐQT đầu tiên của ngân hàng này, vừa mất. Ông Hùng là cha của ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB hiện nay.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 6,28 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một phần lớn được dồn vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.
Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị phối hợp, tăng cường chế độ hậu kiểm người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội để hạn chế phát sinh tiêu cực.