Cảng cá, lò mổ nhiều ca Covid-19, Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm cho tiểu thương buôn bán thịt cá

26/07/2021 09:51 GMT+7
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vừa có chỉ đạo yêu cầu tăng cường thêm một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, trong đó có việc yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tiểu thương buôn bán thịt cá tại các chợ.

Sáng nay (26/7), Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng vừa có thông báo các chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh về các biện pháp phòng chống dịch Coovid-19 trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng quyết định tạm dừng hoạt động Cảng cá Thọ Quang trong thời gian ít nhất 7 ngày để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời yêu cầu tổng hợp danh sách tất cả những người buôn bán, vận chuyển, làm việc tại Cảng cá Thọ Quang về UBND các quận huyện để kịp thời triển khai các biện pháp giám sát, can thiệp y tế phù hợp.

Cảng cá, lò mổ nhiều ca Covid-19, Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm cho tiểu thương buôn bán thịt cá  - Ảnh 1.

Đà Nẵng kiểm soát người ra vào các chợ và lấy mẫu xét nghiệm tất cả tiểu thương bán thịt cá. Ảnh: Lam Hàn

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng còn yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả những người liên quan đến cảng cá, hoàn thành trước giờ dừng hoạt động cảng vào 15h chiều nay (26/7).

Bên cạnh đó, yêu cầu UBND các quận, huyện khẩn trương hoàn thành lấy mẫu, gửi mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những tiểu thương buôn bán thịt, cá tại các chợ trên địa bàn.

Để đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa, nhất là thủy hải sản sau khi Cảng cá Thọ Quang dừng hoạt động, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Sở Công Thương, UBND các quận huyện và các đơn vị chức năng thống nhất, triển khai phương án cung ứng trực tiếp nguồn thủy hải sản đến các chợ trên địa bàn thành phố để đảm bảo nguồn cung phục vụ người dân thành phố.

Cảng cá, lò mổ nhiều ca Covid-19, Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm cho tiểu thương buôn bán thịt cá  - Ảnh 2.

Cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) cảng cá lớn nhất miền Trung tạm dừng hoạt động vì nhiều ca nhiễm Covid-19. Ảnh: Lam Hàn

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng còn lưu y UBND các quận huyện về việc thường xuyên tuần tra nhắc nhở, xử lý vi phạm các biện pháp phòng chống dịch tại khu dân cư, các chợ và khu vực xung quanh chợ. Tuyệt đối không để phát sinh chợ tạm, chợ "cóc" trên địa bàn trong bối cảnh Cảng cá Thọ Quang dừng hoạt động.

Đến chiều hôm qua (25/7), Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố cho biết, trong ngày địa phương ghi nhận 26 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó có 13 ca đã được cách ly, xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước đó; 8 ca đã được cách ly, chưa có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước đó và 5 ca chưa cách ly.

Theo đánh giá, ở Đà Nẵng hiện có 2 khu vực có nguy cơ cao, đó là cảng cá Thọ Quang và lò mổ Đà Sơn. Ngoài ra, chuỗi lây nhiễm tại Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa vẫn còn có nguy cơ cao, trong ngày ghi nhận 9 trường hợp, nâng tổng số ca mắc liên quan chuỗi này lên 178 trường hợp.

Từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng đã ghi nhận 404 ca mắc Covid-19.


Lam Hàn
Cùng chuyên mục