dd/mm/yyyy

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Chủ tịch huyện Thanh Trì báo cáo vụ Chủ tịch xã Thanh Liệt bị "tố" sửa biên bản

Trước thông tin phản ánh việc ông Nguyễn Đức Lợi “tố” ông Nguyễn Văn Hưởng – Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì) tẩy xóa biên bản làm việc, làm sai lệch thời gian xây dựng nhà, khiến nhà ông Lợi bị cưỡng chế, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã yêu cầu Chủ tịch huyện Thanh Trì báo cáo, giải quyết vụ việc.

Đề nghị làm rõ bốn vấn đề trong vụ việc

Như Báo điện tử Dân Việt đã thông tin, thời gian qua ông Nguyễn Đức Lợi (ở 16 Nghiêm Xuân Yêm, thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì) bị ông Nguyễn Văn Hưởng- Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt chỉ đạo tẩy xóa biên bản làm việc, làm sai lệch thời gian xây dựng nhà, khiến ông  Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì đã ban hành quyết định cưỡng chế.

Liên quan đến vụ việc, Báo điện tử Dân Việt đã có loạt 06 bài phản ánh việc Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường đã ban hành Quyết định cưỡng chế nhà ông Lợi dựa trên những căn cứ thiếu cơ sở và tính pháp lý.

Để làm rõ những bức xúc của người dân, ngày 18/5 Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt đã có công văn số 212/CV-NTNN gửi ông Trần Sỹ Thanh – Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc đề nghị làm rõ trách nhiệm của một số cán bộ xã Thanh Liệt và UBND huyện Thanh Trì. Cụ thể:

Thứ nhất, làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Hưởng – Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt trong việc tự ý chỉ đạo nhân viên tẩy xóa biên bản làm việc, làm sai lệch thời gian xây dựng nhà ông Nguyễn Đức Lợi, khiến nhà ông Lợi bị UBND huyện Thanh Trì ra quyết định cưỡng chế.

Thứ hai, làm rõ việc dù cán bộ chuyên môn khẳng định ông Lợi không xây dựng nhà năm 2015, nên không thiết lập biên bản vi phạm xây dựng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hưởng – Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt vẫn áp đặt cho rằng ông Lợi xây dựng nhà từ tháng 5/2015 đến tháng 12/2015.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Chủ tịch huyện Thanh Trì báo cáo vụ Chủ tịch xã Thanh Liệt bị "tố" sửa biên bản - Ảnh 1.

Sau khi ông Nguyễn Văn Hưởng - Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt sửa biên bản làm việc, làm sai lệch thời gian xây dựng nhà, ngôi nhà của ông Nguyễn Đức Lợi số 16 Nghiêm Xuân Yêm, thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội bị ra quyết định cưỡng chế. Ảnh: Đỗ Lực

Thứ ba, làm rõ việc ông Nguyễn Huy Toàn – Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì ký văn bản phúc đáp Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đưa ra các căn cứ huyện Thanh Trì dựa vào để cưỡng chế nhà ông Lợi. Tuy nhiên, có những căn cứ thiếu cơ sở và tính pháp lý, đã được các cơ quan liên quan trả lời.

Cụ thể, ông Toàn khẳng định tại vị trí nhà ông Lợi đang sử dụng, ngày 23/8/2010 UBND xã Thanh Liệt đã tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm của nhà bà Nguyễn Thị Cúc Trang.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Dân Việt, biên bản lập vi phạm của nhà bà Cúc Trang không có mốc giới, ranh giới, tọa độ. Vậy, căn cứ nào để UBND huyện Thanh Trì khẳng định vị trí của 2 nhà này là một?

Tại văn bản, ông Toàn cũng khắng định, căn cứ vào việc tháng 12/2010, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ cho Công ty CP Xây lắp điện nước và Xây dựng để thực hiện dự án "Xây dựng nhà ở cho cán bộ Chiến sĩ Cục Bảo vệ Chính trị 6" trong bản vẽ không có công trình như nhà ông Lợi đang sử dụng; căn cứ vào việc nhà ông Lợi không có trong bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng do Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phê duyệt cho dự án "Xây dựng nhà ở cho cán bộ Chiến sĩ Cục Bảo vệ Chính trị 6" vào tháng 8/2012, nên khẳng định nhà ông Lợi không được xây dựng vào năm 2011 đến năm 2012.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Chủ tịch huyện Thanh Trì báo cáo vụ Chủ tịch xã Thanh Liệt bị "tố" sửa biên bản - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt thừa nhận đã tẩy xóa biên bản làm việc, không thông báo cho người dân biết. Nhưng UBND huyện Thanh Trì vẫn gửi văn bản gửi Báo điện tử Dân Việt khẳng định không có sự việc này. Ảnh: Đỗ Lực

Khẳng định này của ông Toàn là thiếu căn cứ. Bởi, trong văn bản phản hồi, trả lời của hai Sở, ngành với Báo điện tử Dân Việt đã khẳng định: Đây là dự án nhà ở cho cán bộ Chiến sĩ Cục Bảo vệ Chính trị 6, không liên quan đến nhà dân, do vậy không thể vẽ nhà dân vào bản vẽ của dự án.

Cũng tại văn bản gửi Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, ông Toàn khẳng định, căn cứ vào việc ngày 05/05/2015, Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Trường Thành gửi văn bản số 20/2015/CV TTVN để quây tôn dự án và một phần đất công do xã Thanh Liệt quản lý. Trong bản vẽ không có nhà ông Lợi nên không có chuyện ông Lợi được xây dựng vào thời điểm trước đó.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Trường Thành là Công ty tư nhân, bản vẽ không có dấu xác nhận của chính quyền địa phương. Vậy việc dựa vào căn cứ nói trên để khẳng định nhà ông Lợi không được xây dựng trước thời điểm ngày 05/05/2015 liệu có khách quan?

Thứ tư, trước đó làm việc với PV Báo điện tử Dân Việt, ông Nguyễn Văn Hưởng – Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt thừa nhận đã sửa chữa biên bản làm sai lệch thời gian xây dựng nhà của ông Lợi mà không thông báo cho người dân.

Tuy nhiên, tại văn bản ký gửi Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt, ông Nguyễn Huy Toàn – Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì lại khẳng định việc phản ánh này không đúng. Điều này có sự mâu thuẫn?

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì báo cáo, giải quyết vụ việc

Trước những nội dung đề nghị làm rõ trách nhiệm của một số cán bộ xã Thanh Liệt và UBND huyện Thanh Trì, ngày 28/6/2023 Văn phòng UBND TP Hà Nội đã công văn số 7127/VP-BTCD thông báo ý kến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh về các nội dung trong công văn Báo Nông thôn Ngày nay đã nêu.

Theo đó, Chủ tịch TP Hà Nội giao Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì giải quyết vụ việc theo thẩm quyền, thông tin kết quả đến Báo Nông thôn Ngày nay và báo cáo .

Đồng thời, yêu cầu báo cáo kết quả xử lý vụ việc cho Chủ tịch TP Hà Nội và thông tin kết quả cho Báo Nông thôn Ngày nay và báo cáo Chủ tịch UBND TP kết quả thực hiện theo quy định.

Tiếp đó, ngày 7/7 Văn phòng UBND TP Hà Nội cũng đã có văn bản số 7580/VP-ĐT gửi Sở Xây dựng TP Hà Nội và UBND huyện Thanh Trì truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì kiểm tra, xem xét những nội dung mà Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đề cập tại công văn 212/CV-NTNN ngày 18/5 nói trên.

Đồng thời, có văn bản trả lời Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt và báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP Hà Nội trong tháng 7/2023.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cũng giao Sở Xây dựng Hà Nội đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND huyện Thanh Trì thực hiện theo đúng quy định.

Trao đổi với PV Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, một lãnh đạo Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, sẽ giao UBND huyện Thanh Trì trả lời nội dung phỏng vấn mà Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã đề cập.

Đỗ Lực