Chủ nhật, 28/04/2024

FDI lĩnh vực tiêu dùng Nhật Bản: Sóng sau tiếp sóng trước

06/12/2023 3:50 PM (GMT+7)

Gần đây, nhiều công ty Nhật Bản đẩy mạnh tốc độ thâm nhập và mở rộng kinh doanh tại Việt Nam, thị trường ASEAN được giới đầu tư từ xứ sở mặt trời mọc coi trọng.

Đầu tháng 11/2023, tập đoàn đa ngành Marubeni của Nhật Bản trở thành đối tác chiến lược của AIG Asia Components, nhà cung cấp nguyên liệu thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam. Theo thông tin từ AIG, với tuổi đời 22 năm, công ty đang có những chuyển đổi trên nhiều góc độ như sáng tạo, phát triển giải pháp cũng như các sản phẩm thực phẩm tự nhiên.

Cũng trong ngành thực phẩm, Marubeni cũng là cổ đông của Acecook Việt Nam thuộc công ty sản xuất mì ăn liền Acecook Japan. Acecook Việt Nam là công ty dẫn đầu Việt Nam về doanh số xuất khẩu mì ăn liền sang Nhật Bản.

Đầu tư từ doanh nghiệp Nhật Bản: Sóng sau tiếp sóng trước - Ảnh 1.

Dây chuyền sản xuất mì ăn liền Hảo Hảo của Acecook Việt Nam. Ảnh: Acecook.

Theo thông tin từ Marubeni, tập đoàn đạt lợi nhuận hàng năm khoảng 2 tỷ USD. Ông Masumi, CEO của Marubeni, cho biết Marubeni sẽ đầu tư hàng tỷ USD vào các dự án tại Việt Nam trong các lĩnh vực bao gồm năng lượng, chế biến, xuất khẩu hàng hóa, phát triển hạ tầng.

Một "ông lớn" khác xem Việt Nam là thị trường chiến lược và quan trọng là Aeon, tập đoàn bán lẻ lớn nhất Nhật Bản. Đang vận hành 6 đại siêu thị tại Việt Nam, Aeon đang mở thêm, dự kiến tổng cộng đến 30 đại siêu thị vào năm 2030. Aeon phải cạnh tranh quyết liệt từ tập đoàn Central Group của Thái Lan, Emart của Hàn Quốc (thông qua thỏa thuận nhượng quyền với tập đoàn Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương) và Masan Group của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang.

Đầu tư từ doanh nghiệp Nhật Bản: Sóng sau tiếp sóng trước - Ảnh 2.

Đại siêu thị Aeon Mall Bình Tân, quận Bình Tân - TP.HCM. Ảnh: Aeon

Trong ngành tài chính, Mizuho – một trong những ngân hàng lớn của Nhật Bản – đã từng bước mua cổ phần của các doanh nghiệp Việt Nam như công ty M-Service (sở hữu nền tảng fintech Momo) và Vietcombank thuộc nhóm 4 ngân hàng hàng đầu (Big 4) của Việt Nam.

Trong khi đó, SMBC, ngân hàng lớn thứ 2 Nhật Bản, sở hữu đến 49% công ty tài chính tiêu dùng FE Credit của ngân hàng VPBank. Không chịu kém cạnh, MUFG – tập đoàn tài chính, ngân hàng lớn nhất tại Nhật – đã mua 100% công ty tài chính tiêu dùng SHB Finance của ngân hàng SHB của "ông bầu" Đỗ Quang Hiển. Thông qua ngân hàng con là Krungsri tại Thái Lan, MUFG đã thanh toán được 50% giá chuyển nhượng của thương vụ.

Tháng 11/2023, Việt Nam và Nhật Bản nâng cấp quan hệ lên "đối tác chiến lược toàn diện". Theo giới quan sát, các nhà đầu tư Nhật Bản hy vọng sự kiện này sẽ tiếp tục mang đến nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa. Đây là mức độ quan hệ song phương cao nhất mà Việt Nam mới chỉ thiết lập với Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Ấn Độ và gần đây nhất là Mỹ trong chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden trong tháng 9.

Trong cùng tháng 11, tập đoàn kinh doanh tổng hợp hàng đầu Nhật Bản Sojitz mua lại 100% công ty Đại Tân Việt để tiếp tục củng cố vị thế của Sojitz tại thị trường Việt Nam với hơn 100 triệu người tiêu dùng. Là một trong những doanh nghiệp phân phối nguyên liệu sữa và thực phẩm hàng đầu Việt Nam, công ty cổ phần Đại Tân Việt báo cáo doanh số bán hàng năm 2022 ở mức 320 triệu USD.

Tại Việt Nam, Sojitz đã hợp tác với "đại gia" Vinamilk để xây dựng tổ hợp trang trại chăn nuôi bò và chế biến thịt bò Vinabeef theo phong cách Nhật Bản tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) với tổng vốn đầu tư lên tới 500 triệu đô la. Qua tổ hợp này, Vinamilk dự kiến sẽ ra mắt sản phẩm thịt bò mát được chế biến theo công nghệ Nhật Bản năm 2024.

Tháng 11 cũng chứng kiến công ty tài chính Aeon Financial trong hệ sinh thái của tập đoàn Aeon mua 100% vốn điều lệ của Công ty Tài Chính TNHH MTV Bưu Điện (PTF) thuộc ngân hàng Đông Nam Á (SeABank). Giá chuyển nhượng là 4.300 tỷ đồng.

Nhận xét về thương vụ này, ông Kenji Fujita, Chủ tịch kiêm CEO của Aeon Financial, cho biết: "Aeon Financial được thành lập từ năm 1981 tại Nhật Bản và mở rộng hoạt động trong lĩnh vực tài chính tại 10 quốc gia châu Á trong hơn 30 năm, bắt đầu cung cấp các khoản vay trả góp riêng của công ty tại Việt Nam từ năm 2008. Thương vụ này đánh dấu bước quan trọng trong chiến lược phát triển của chúng tôi tại Việt Nam. Sau khi nhận được giấy phép, ngoài việc cung cấp các khoản vay cá nhân, chúng tôi cũng dự định trong tương lai sẽ phát hành thẻ tín dụng".

Các công ty Nhật Bản nói chung đang quan tâm nhiều đến thị trường M&A (mua bán doanh nghiệp) Việt Nam, chuyên gia Masataka Yoshida người Nhật cho biết tại Diễn đàn M&A Việt Nam 2023 ở TP.HCM cuối tháng 11 vừa qua.

Ông Yoshida là Giám đốc toàn cầu dịch vụ mua bán, sáp nhập xuyên quốc gia của công ty Recof Corp. của Nhật Bản. Ông hoạt động kinh doanh tại Việt Nam đã hơn 12 năm.

"Recof hoạt động toàn cầu nhưng chúng tôi đang tập trung khoảng 80 - 85% nguồn lực để phục vục quan hệ đầu tư và kinh doanh giữa Nhật Bản và Việt Nam", ông Yoshida cho biết.

Ông cho biết thị trường M&A Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng để các công ty Nhật Bản tiếp cận. Nổi bật hơn là những lĩnh vực liên quan tới người tiêu dùng như FMCG (hàng hóa thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày), bán lẻ, sản xuất - chế biến thực phẩm, dịch vụ logistics và kho bãi, lĩnh vực tài chính - fintech…

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.