dd/mm/yyyy

Điện Biên: Tết đến cận kề, nỗi lo của những tiểu thương bán hoa Tết

Mặc dù đã là ngày 28 Tết, thời điểm có thể nói buôn bán đắt hàng nhất, nhưng không khí mua bán hoa, cây cảnh chơi tết tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên hết sức chậm và lẻ tẻ. Nhiều tiểu thương bán hoa Tết đua nhau "xả" với giá rẻ bất ngờ.

Được biết sau ngày 4/2 Điện Biên xuất hiện trường hợp dương tính với Covid- 19, làm cho thị trường hoa Tết trầm lắng nghiêm trọng. Lượng khách đến xem hoa giảm đáng kể so với năm trước, nếu có khách mua thì cũng trả cái giá rất rẻ.

Điện Biên: Tết đến cận kề - Lỗi lo của những tiểu thương bán hoa Tết - Ảnh 1.

Do trận mưa kéo dài đêm ngày 7/2 làm nhiều gốc đào bị táp hỏng hoa. Những gốc đào giá cho thuê từ 1 triệu đồng - 2 triệu đồng giờ không có ai thuê dù giá chỉ còn 50% so với giá ban đầu.

Thêm đó trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đêm ngày 7/2, xuất hiện mưa lớn kèm gió lốc kéo dài hơn 20h làm cho nhiều gốc hoa bị táp rụng xơ xác.

Hoa tết mất giá vì dịch bệnh, nay lại càng thêm mất giá vì hình thức xấu. Theo ghi nhận của phóng viên các hộ trồng đào mới bán được 10% và vô cùng lo lắng. Nhiều hộ dân cho biết, nếu không bán được cây hoa đào năm nay thì họ sẽ trắng tay và nợ ngân hàng một khoản tiền lớn.

Điện Biên: Tết đến cận kề - Lỗi lo của những tiểu thương bán hoa Tết - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Xuân Hoà, đội 2, xã Thanh Hưng (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bên gốc đào bị hỏng do mưa lốc buồn rầu nói: Năm nay tôi có hơn 100 gốc đào, nhưng vì dịch bệnh mà chưa bán được lấy 1/3. Khách mua trả giá trên trời xuống đất, tôi không thể bán được. Trận mưa kéo dài đêm qua làm hỏng mất hơn 50 gốc rồi. Tình hình này tôi phải mang về cắt bỏ, trồng lại cho năm sau.

Điện Biên: Tết đến cận kề - Lỗi lo của những tiểu thương bán hoa Tết - Ảnh 3.

Chị Trần Thị Thơm, đội 3, xã Thanh Hưng (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đang tỉa bỏ những bông hoa táp hỏng do mưa lốc, mong sẽ bán được lấy vài gốc hoa để lấy lại chút vốn đã bỏ ra, chứ không mong có được tiền công vun trồng cả năm.

Đi một vòng những gánh hoa trên đường cũng nhanh chóng "xả hàng" khi thấp thỏm lo ế. Mỗi chậu hoa đáng giá 400.000 đồng - 500.000 đồng, giờ chỉ bán 150.000 đồng -200.000 đồng nhưng vẫn ế khách. Những loại hoa khác giá cũng giảm còn một nửa. "Những loại hoa này theo vụ, nếu không bán được là mất trắng, không tái trồng được", chủ gánh hoa buồn rầu nói.

Điện Biên: Tết đến cận kề - Lỗi lo của những tiểu thương bán hoa Tết - Ảnh 4.

Nhiều gốc đào, mai dáng đẹp nhưng chưa có mấy khách đến hỏi mua.

Điện Biên: Tết đến cận kề - Lỗi lo của những tiểu thương bán hoa Tết - Ảnh 5.

Hoa xả...

Điện Biên: Tết đến cận kề - Lỗi lo của những tiểu thương bán hoa Tết - Ảnh 6.

... Quất xả,

Tết Nguyên Đán Tân Sửu đang cận kề với sức tiêu thụ như hiện nay, nhiều nhà vườn, tiểu thương bán hoa tết lo lắng nguy cơ không có Tết đang dần hiện hữu. Hy vọng trong hai ngày cuối, lượng người mua sẽ tăng lên, những cây đào, cây quất, chậu Lan đẹp sẽ về với nhiều gia đình, để cả người bán và người mua đều có một cái Tết trọn vẹn.

Thu Hường