Chủ nhật, 28/04/2024

Gánh xôi 47 tuổi giá 10.000 đồng giữa trung tâm Sài Gòn

16/10/2023 10:15 AM (GMT+7)

Với số tiền 10.000 đồng, thực khách vẫn có thể có bữa sáng no bụng ở ngay trung tâm Sài Gòn. Mức giá này giúp gánh xôi nhỏ tại góc đường Tôn Thất Tùng (quận 1) luôn nhộn nhịp khách.

Giữa trung tâm Sài Gòn nhộn nhịp, đắt đỏ, có gánh xôi chỉ bán giá 10.000 đồng/gói suốt hơn 10 năm qua. Video: T. Hoài

Gánh xôi nhỏ của bà Lưu Thị Kim Hoàng và ông Nguyễn Văn Vĩnh tính đến hiện tại đã  47 năm. Những người dân sống gần đó hay những người lao động thường xuyên đi qua đoạn đường Tôn Thất Tùng (quận 1) đều biết đến gánh xôi của ông bà.   

Gánh xôi 47 tuổi giá 10.000 đồng giữa trung tâm Sài Gòn - Ảnh 1.

Phần xôi 10.000 đồng gồm bánh phồng, xôi, dừa sợi, đậu xanh, muối đậu phộng, nước cốt dừa. Ảnh: T. Hoài

Nằm ngay trên đoạn giao nhau giữa đường Bùi Thị Xuân và Tôn Thất Tùng, gánh xôi đủ màu sắc hấp dẫn sự chú ý của người qua đường. Ông bà chỉ bán 2 loại xôi, là xôi nếp cẩm và xôi vò đậu xanh. Cả hai đều được bán cùng mức giá chỉ 10.000 đồng/gói.

Bà Hoàng giải thích mức giá 10.000 đồng một gói xôi bà bán phù hợp với điều kiện của người dân lao động. Nhưng khách ăn, quay lại không phải vì giá rẻ, mà vì hương vị xôi quen thuộc, hợp khẩu vị. Đối với dân lao động thu nhập thấp, một món ăn sáng no bụng, giá rẻ là lựa chọn mà ai cũng nghĩ tới. 

Gánh xôi 47 tuổi giá 10.000 đồng giữa trung tâm Sài Gòn - Ảnh 2.

Gánh xôi của bà Lưu Thị Kim Hoàng tại địa chỉ 76 Tôn Thất Tùng (quận 1) đã tồn tại 47 năm. Bà bảo chỉ bán mỗi gói 10.000 đồng để phù hợp với người dân lao động. Ảnh: T. Hoài

“Tôi bán mức giá 10.000 đồng gần 10 năm rồi, giá vẫn vậy không đổi. Xôi của tôi chủ yếu bán cho người dân lao động, ngoài ra còn bán cho khách du lịch đi ngang qua. Thời buổi kinh tế khó khăn, nhiều người thất nghiệp nên tôi vẫn muốn giữ mức giá đó, để mọi người dễ mua”, bà Hoàng chia sẻ.

Xôi của hai ông bà được nhiều người biết đến vì độ mềm, dẻo vừa đủ. Xôi được gói trong lá chuối cùng với một lớp bánh phồng ở bên dưới, sau đó thêm phần muối đậu phộng, dừa sợi và đậu xanh bên trên. Điểm đặc biệt của phần xôi là nước cốt dừa béo ngậy, thơm mùi lá dứa. Nước cốt dừa sẽ được bỏ riêng nếu mua mang về, hoặc rưới lên cho những người ăn tại chỗ.

Gánh xôi 47 tuổi giá 10.000 đồng giữa trung tâm Sài Gòn - Ảnh 3.

Phần xôi vò đậu xanh đơn giản nhưng khiến khách hàng ăn một lần là “dính”. Ảnh: T. Hoài

Ngoài xôi nếp cẩm với màu tím đặc trưng, ông bà còn bán thêm xôi vò đậu xanh. Xôi được gói trong bọc đơn giản nhưng lại được nhiều người yêu thích. Ông bà cho biết tùy khẩu vị mỗi người sẽ lựa chọn vị xôi khác nhau.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Thi, ở quận 1 là khách quen của gánh xôi hơn 2 năm. Chị cho biết nhà của chị ở gần đây, nên thường xuyên ghé lại mua xôi ăn sáng.

“Ông bà bán ở đây rất lâu rồi, tôi thường xuyên mua nên dần trở thành khách quen của gánh xôi. Xôi ở đây rất dẻo, vị vừa ăn và đặc biệt thơm mùi nước dừa”, chị Thi nói.

Gánh xôi 47 tuổi giá 10.000 đồng giữa trung tâm Sài Gòn - Ảnh 4.

Nước cốt dừa là "gia vị" thần thần thánh giúp phần xôi nếp cẩm giá 10.000 đồng tròn vị. Nhiều khách hàng ưa chuộng xôi nếp cẩm vì độ dẻo của nếp cùng độ béo của nước cốt dừa. Ảnh: T. Hoài

Để có được 2 nồi xôi kịp bán cho người đi làm ăn sớm, mỗi ngày ông bà Hoàng phải dậy từ 12 giờ đêm chuẩn bị nguyên liệu, hấp xôi, cắt lá chuối, sắp xếp, chở hàng đi từ nhà ở quận 4, để kịp bắt đầu bán từ lúc 5 giờ sáng. Bà cho biết đều đặn mỗi ngày phải mất 5 tiếng để chuẩn bị trước khi ra điểm bán. Tất cả các công đoạn từ nạo dừa, cắt lá, nấu cốt dừa... đều tự tay ông bà chuẩn bị và làm thủ công. 

Gánh xôi 10.000 đồng này bán từ lúc 5 giờ sáng đến khoảng 11 giờ trưa, tùy thuộc vào lượng khách. Vào những ngày cuối tuần, nhiều người nghỉ làm nên thời gian bán phải kéo dài hơn...

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.