ỗ
Anh Huỳnh Trung Chánh, một nông dân trồng mít Thái ở Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết, giá mít Thái đã rớt 6.000 đồng/kg từ hôm qua (8/2).
Theo đó, giá mít Thái kem loại lớn trước có giá 24.000-25.000 đồng/kg, giờ còn 16.000 đồng/kg.
"Hoàn toàn không hiểu vì sao mít đang xuất khẩu tốt, giá tốt bỗng rơi mất mỗi kg 5.000-6.000 đồng", anh Chánh phân vân.
Cũng như mít Thái, thanh long đang xuất khẩu với giá tốt, bỗng dưng mất đến 6.000 đồng/kg.
Ông Nguyễn Vạn Thạnh, giám đốc HTX Thanh long Vạn Thành (Châu Thành, Long An) cho biết, mấy hôm trước, giá thanh long loại 1 là 31.000 đồng/kg, loại 2 là 26.000 đồng/kg, loại 3 là 19.000 đồng/kg.
Tuy nhiên, hôm qua (8/2) giá thanh long các loại rớt mất 5.000-6.000 đồng/kg.
Cũng theo ông Thành, ngày 12/2, HTX sẽ xuất sang Trung Quốc 30 tấn thanh long.
"Giá thanh long đang rơi thấp và bất định. Không biết đến hôm xuất hàng giá ấn định ra sao", ông Thành lo lắng.
Lý giải trái cây đang xuất khẩu với giá tốt bỗng rớt sâu, anh Nguyễn Tân, một nhà xuất khẩu trái cây ở ĐBSCL nhận định, có lẽ do thị trường Trung Quốc đang dội hàng trái cây Việt Nam.
Theo đó, sau thời gian đẩy mạnh xuất khẩu lượng trái cây Việt Nam đang tồn đọng khá nhiều ở Trung Quốc.
"Là quy luật, khi lượng trái cây trên thị trường vượt ngưỡng giá sẽ rớt. Và sau đó, khi cân đối giá lại tốt thôi", anh Tân thổ lộ.
Được biết, hôm nay (9/2), tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn có 1.200 xe trái cây của Việt Nam đang làm thủ tục thông quan sang Trung Quốc. Trong đó, có khoảng 1.000 xe hoa quả tươi.
Chủ yếu xe chở trái cây xuất khẩu, gồm: Thanh long, mít Thái và xoài.
Bốn cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử vừa bị xử phạt trên 132 triệu đồng, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.
Ngày 26.4, TTTM Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích chính thức mở rộng thêm không gian mua sắm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu trong dịp lễ 30.4 và 1.5.
Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vừa qua, Vinamilk đã đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế.
Phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng sáng nay (ngày 25/4) tiếp tục bị huỷ. Ngân hàng Nhà nước thông báo nguyên nhân do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.
Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.
Chỉ sau 1 tháng, giá dừa tươi bán sỉ đã tăng gần gấp đôi nên các tiểu thương phải tìm cách để người tiêu dùng bớt sốc