dd/mm/yyyy

Huyện biên giới Mường Nhé tích cực chuẩn bị cho năm học mới

Trước thềm năm học mới, huyện biên giới Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón học sinh đến trường.

Ông Phạm Thiết Chuỳ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé cho biết: Năm học 2023 - 2024, huyện có tổng số 35 đơn vị nhà trường với tổng số 676 lớp, 17.464 học sinh.

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mường Nhé luôn xác định mục tiêu "Giáo dục là quốc sách hàng đầu" chính vì vậy Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trong việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, từng bước đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông.

Ngay sau khi kết thúc năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường tiến hành kiểm kê, có phương án đảm bảo an toàn cơ sở vật chất trong thời gian nghỉ hè vào mùa mưa lũ. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để đón trẻ đến trường và tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cho con em các dân tộc trên địa bàn huyện Mường Nhé.

Huyện biên giới Mường Nhé tích cực chuẩn bị cho năm học mới - Ảnh 1.

Mặc dù còn khó khăn về cơ sở vật chất, huyện Mường Nhé đã được nhiều nhà hảo tâm, đầu tư, hỗ trợ xây dựng các điểm trường khang trang, giúp hoc sinh có điều kiện học tập tốt hơn. Ảnh Phạm Thiết Chùy.

Về cơ sở vật chất, tiếp tục đầu tư, nâng cấp từ nguồn ngân sách chi cho sự nghiệp giáo dục và nguồn xã hội hóa giáo dục, cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học. Kêu gọi các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm quan tâm đầu tư xây dựng, tu sửa phòng học và các công trình phụ trợ đặc biệt là ở các trường, các điểm trường đã xuống cấp hoặc chưa được đầu tư xây dựng.

Đặc biệt huy động các trường học tự sửa chữa, tu sửa, dọn dẹp để tiết kiệm chi phí nhưng vẫn phải đảm bảo cơ sở vật chất để phục vụ học sinh trước ngày khai giảng năm học mới.

Thầy Lò Văn Tiến, Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Quảng Lâm, huyện Mường Nhé cho biết: Cũng như các đơn vị trường học khác trên địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn khác, để chào đón một năm học mới, để các em học sinh có một môi trường học tập đảm bảo, phụ huynh học sinh yên tâm gửi gắm con em tại trường. Việc đầu tiên của các thầy cô giáo trong đơn vị nhà trường đều sẵn sàng tham gia là các hoạt động tu sửa lại cơ sở vật chất của nhà trường để có một môi trường học tập đảm bảo an toàn, sạch đẹp trước khi đón học sinh quay trở lại trường học tập sau mấy tháng nghỉ hè.

Huyện biên giới Mường Nhé tích cực chuẩn bị cho năm học mới - Ảnh 2.

Đầu năm học 2023 - 2024, để hỗ trợ các thầy cô giáo tu sửa trường lớp học. Các cán bộ chiến sỹ các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện Mường Nhé đã tham gia lao động tu sửa trường lớp cùng thầy cô. Ảnh Phạm Thiết Chùy.

Hiện trường PTDTBT THCS Quảng Lâm về cơ sở vật chất tương tối đảm bảo. Tuy nhiên vẫn chưa đồng bộ và một số hạng mục đã xuống cấp theo thời gian nên không tránh khỏi những hư hại. Nên ngay khi kết thúc kì nghỉ hè nhà trường đã bắt đầu tổ chức tu sửa lại hệ thống cơ sở vật chất như: lớp học, phòng nội trú, công trình vệ sinh, nhà tắm, hàng rào, hệ thống đường điện, đường nước, cải tạo chăm sóc bồn hoa cây cảnh… để cho học sinh sinh hoạt và học tập trong một môi trường an toàn, sạch đẹp hơn. 

Để đảm bảo cho việc sinh hoạt của học sinh bán trú nhà trường đã tiến hành đổ lại sân nội trú, xây dựng hàng rào bằng B40 để đảm bảo an toàn cho học sinh có một sân chơi sạch đẹp, cũng như bảo vệ cơ sở vật chất cho nhà trường.

Hiện tượng mưa lũ gây sạt lở trong hè cũng đã gây nhiều thiệt hại đến các khu vực nhà trường, nên bên cạnh việc sửa chữa, vệ sinh lớp học các thầy cô cũng tham gia khắc phục những thiệt hại do thời tiết gây ra bằng nhiều giải pháp khác nhau. "Cùng với sự nhiệt tình chung tay của các thầy cô giáo, công tác xã hội hoá từ công sức của thầy cô giáo đã tiết kiệm được cho nhà trường hàng chục triệu đồng" thầy Tiến cho hay.

Tất cả những hoạt động tư sửa đó đều được thực hiện bằng công sức, sự đoàn kết nhất chí cao từ ban giám hiệu, đến giáo viên, nhân viên nhà trường với tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu.

Cùng với việc đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học việc đảm bảo  SGK cho năm học mới cũng được Phòng Giáo dục huyện quan tâm. Ông Phạm Thiết Chùy, cho biết: Số lượng SGK mới cho năm học 2023-2024 là 12.170 bộ. Phòng đã chỉ đạo các trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới học sinh và phụ huynh trong việc giữ gìn SGK và chủ động tặng sách cho thư viện nhà trường khi kết thúc năm học.

Tăng cường kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ, cho, tặng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi đảm bảo phục vụ tốt cho công tác dạy và học trước khi bước vào năm học mới. Quản lý, tiếp nhận và sử dụng nguồn tài trợ đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích, đúng đối tượng. Thông báo đầy đủ, kịp thời đến phụ huynh, học sinh về bộ sách giáo khoa, đồ dùng, thiết bị mà học sinh cần chuẩn bị cho năm học mới. Đảm bảo 100% học sinh đều có sách đến trường.

Thu Hường