dd/mm/yyyy

Sơn La: Khai mạc Lễ hội Cà lần thứ nhất năm 2023

Tối 20/10, tại Quảng trường Tây Bắc, tỉnh Sơn La long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Cà phê tỉnh Sơn La lần thứ nhất, năm 2023, với chủ đề "Arabica Sơn La - Hương vị núi rừng Tây Bắc".


Clip: Lễ hội Cà phê tỉnh Sơn La lần thứ nhất, năm 2023, với chủ đề "Arabica Sơn La - Hương vị núi rừng Tây Bắc".

Tôn vinh cà phê Sơn La

Dự khai mạc có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Azerbaijan, CHDCND Lào tại Việt Nam và Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào).

Tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, các huyện, thành phố cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ LLVT, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La.

Sơn La: Khai mạc Lễ hội Cà lần thứ nhất năm 2023 - Ảnh 1.

Lễ hội Cà phê tỉnh Sơn La lần thứ nhất, năm 2023, với chủ đề "Arabica Sơn La - Hương vị núi rừng Tây Bắc". Ảnh: Văn Ngọc

Từ cuối những năm 1980, tỉnh Sơn La đã triển khai Chương trình phát triển cây cà phê chè - Arabica. Trải qua nhiều thăng trầm, khó khăn của thời tiết sương muối khắc nghiệt, giá cả, thị trường tiêu thụ bấp bênh, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng, sáng tạo của người trồng cà phê, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tỉnh, cây cà phê chè - Arabica đã sinh trưởng và phát triển tốt và trở thành cây trồng chủ lực của tỉnh. Toàn tỉnh hiện có trên 20.000 ha (chiếm 41,2% diện tích cà phê Arabica của cả nước và là tỉnh có diện tích trồng cà phê Arabica lớn nhất cả nước) được trồng tập trung chủ yếu ở huyện Mai Sơn, Thuận Châu, Yên Châu, Sốp Cộp và Thành phố Sơn La. Trong đó, có gần 18.000 ha được cấp chứng nhận bền vững và tương đương, sản lượng đạt trên 204.000 tấn quả tươi, giá trị ước đạt trên 2.045 tỷ đồng.

Hiện nay, Sơn La đã hình thành được một số vùng sản xuất tập trung chuyên canh, ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ cà phê, với sự tham gia của các hộ nông dân, HTX, doanh nghiệp; đã có 2 vùng cà phê được UBND tỉnh công nhận là vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 1 chỉ dẫn địa lý Cà phê Sơn La; đã thu hút, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng đưa vào hoạt động các nhà máy chế biến cà phê có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu. Sản phẩm Cà phê Sơn La đã được xuất khẩu sang thị trường 20 nước thuộc EU, Bắc Mỹ, Trung Đông và các nước ASEAN với giá tiêu thụ ổn định ở mức cao; góp phần nâng cao thu nhập của người trồng, chế biến cà phê, tạo thêm việc làm.

Sơn La: Khai mạc Lễ hội Cà lần thứ nhất năm 2023 - Ảnh 2.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam dự lễ khai mạc. Ảnh: Văn Ngọc

Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư chế biến sâu các sản phẩm cà phê, tỉnh Sơn La đang có những định hướng, mục tiêu và giải pháp chiến lược, nâng tầm thương hiệu, nâng cao giá trị cây cà phê. Cụ thể, ngày 1/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 331/QĐ-UBND về Đề án phát triển vùng nguyên liệu cà phê gắn với chế biến, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Ngày 11/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 863-KL/TU về sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cà phê gắn với các cơ sở, nhà máy chế biến cà phê trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, với mục tiêu "Phát triển mạnh công nghiệp chế biến cà phê, cơ cấu sản phẩm đa dạng, chất lượng cao".

Phát biểu chào mừng khai mạc, đồng chí Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh: Lễ hội Cà phê tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2023 với chủ đề "Arabica Sơn La - Hương vị núi rừng Tây Bắc" là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội để tỉnh Sơn La và các tỉnh Tây Bắc giới thiệu, quảng bá sản phẩm cà phê Arabica; tôn vinh người trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu cà phê; góp phần phát triển vùng trồng cà phê Arabica chất lượng cao, bền vững, nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế cà phê Arabica Sơn La tại thị trường trong và ngoài nước; thực hiện mục tiêu liên kết các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê; đưa tỉnh Sơn La trở thành Trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Sơn La: Khai mạc Lễ hội Cà lần thứ nhất năm 2023 - Ảnh 3.

đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Văn Ngọc

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhấn mạnh: Với tinh thần "Arabica Sơn La - Hương vị núi rừng Tây Bắc" sẽ tỏa ngát, vươn xa. Nhiều hoạt động đa dạng, phong phú của Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ nhất, tỉnh Sơn La mong muốn giới thiệu, quảng bá, cung cấp các thông tin cụ thể về sản phẩm Cà phê Arabica Sơn La tới các doanh nghiệp, người tiêu dùng trong và ngoài nước; thu hút các doanh nghiệp đầu tư các nhà máy chế biến sâu và đa dạng các sản phẩm từ cà phê, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm; góp phần thúc đẩy sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông sản của tỉnh nói chung và sản phẩm Cà phê Arabica nói riêng; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.

Sơn La: Khai mạc Lễ hội Cà lần thứ nhất năm 2023 - Ảnh 4.

Đồng Chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Sự kiện hôm nay ghi dấu hành trình 70 năm cà phê Sơn La từ loại cây cải thiện sinh kế đến thương hiệu đặc sản vươn ra thế giới, được ưu chuộng tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Cà phê Sơn La luôn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành hàng cà phê Việt Nam. Lễ hội Cà phê Sơn La là dịp để chúng ta gặp gỡ giao lưu, tiếp tục hiện thực hóa về sự phát triển bền vững của ngành hàng cà phê của tỉnh, là cơ hội để chúng ta cùng gửi gắm một thông điệp đến với thế giới, nghĩ cà phê là nghĩ tới Việt Nam. Thưởng thức cà phê Sơn La là cảm nhận hương vị núi rừng Tây Bắc.

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Quốc hội đã vận động các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Sơn La: Khai mạc Lễ hội Cà lần thứ nhất năm 2023 - Ảnh 5.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trao tiền hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở của tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Nhiều hoạt động tại lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất

Sau phần Lễ, đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc sắc, với sự tham gia của gần 700 diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La, học sinh, sinh viên Trường cao đẳng Sơn La và diễn viên quần chúng thành phố Sơn La biểu diễn.

Với chủ đề "Arabica Sơn La - Hương vị núi rừng Tây Bắc", Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, với các tiết mục đặc sắc ca - múa - nhạc, kết hợp với các hình thức hoạt cảnh, thực cảnh sân khấu hóa, ca ngợi lịch sử hình thành và phát triển của thương hiệu sản phẩm cà phê Arabica Sơn La; truyền thống văn hóa của nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La và bản sắc độc đáo, vẻ đẹp tâm hồn, tình yêu con người, quê hương đất nước, cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp tỉnh Sơn La nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung.

Sơn La: Khai mạc Lễ hội Cà lần thứ nhất năm 2023 - Ảnh 6.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc. Ảnh: Văn Ngọc

Sơn La: Khai mạc Lễ hội Cà lần thứ nhất năm 2023 - Ảnh 7.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc. Ảnh: Văn Ngọc

Sơn La: Khai mạc Lễ hội Cà lần thứ nhất năm 2023 - Ảnh 8.

Đông đảo nhân dân tham dự dự Lễ khai mạc. Ảnh: Văn Ngọc

Chương trình nghệ thuật khép lại với điểm nhấn là vòng xòe đoàn kết của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La và màn bắn pháo hoa rực rỡ, tạo dấu ấn của Lễ hội Cà phê lần thứ nhất năm 2023.

Trước giờ Khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm các gian hàng tại Hội chợ triển lãm "Cà phê Sơn La - Hội nhập và phát triển". Với quy mô 100 gian trưng bày thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; sản phẩm cà phê trong và ngoài tỉnh; sản phẩm du lịch; sản phẩm nông sản an toàn tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố; sản phẩm, không gian tạo hình về cà phê chế tác.

Sơn La: Khai mạc Lễ hội Cà lần thứ nhất năm 2023 - Ảnh 9.

Sơn La: Khai mạc Lễ hội Cà lần thứ nhất năm 2023 - Ảnh 10.

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc. Ảnh: Văn Ngọc

Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ nhất, năm 2023 diễn ra từ ngày 20 đến 23/10, với chuỗi các hoạt động diễn ra, như: Gala cà phê, Hội chợ triển lãm "Cà phê Sơn La-Hội nhập và phát triển"; trưng bày ảnh đẹp về cà phê; Hội chợ sách "Sơn La bừng sáng tương lai"; Hội thảo nâng cao chất lượng cà phê; Hội nghị kết nối giao thương, sản phẩm cà phê; Hội thi nhà nông đua tài; trải nghiệm, khám phá tour du lịch cà phê. Ngoài ra, tổ chức khánh thành dây chuyền sản xuất trà Cascara của Công ty cổ phần Phúc Sinh Sơn La và Nhà máy chế biến cà phê Sơn La của Công ty cổ phần cà phê Sơn La, tại huyện Mai Sơn.

PV Tây Bắc