Kon Tum: Dân nghèo phấn khởi vì có cầu treo vận chuyển nông sản

14/05/2021 11:07 GMT+7
Nhằm đáp ứng nguyện vọng bức thiết của người dân, chính quyền xã Đắk Na, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã trích hơn 20 triệu đồng làm cầu treo tạm đi vào khu sản xuất cho gần 70 hộ dân trên địa bàn xã. Nhờ cây cầu này, hàng chục hộ dân đã dễ dàng vận chuyển nông sản mà không tốn công sức, phí vận chuyển.

Với kinh phí của xã cùng sự đóng góp ngày công của người dân, chỉ trong khoảng 1 tuần, chiếc cầu treo "giá rẻ" đầu tiên đã được hoàn thành trong sự vui mừng, phấn khởi của bà con thôn Lê Văng, xã Đắk Na.

Kon Tum: Cầu treo tạm "giá rẻ" phục vụ hàng chục hộ dân vận chuyển nông sản - Ảnh 1.

Nhờ chiếc cầu treo tạm mà hàng chục hộ dân tại thôn Lê Văng thoát cảnh lội bộ, cõng nông sản qua suối.

Theo ông Bùi Văn Viên - Chủ tịch UBND xã Đắk Na, một trong những nguyên nhân khiến tỉ lệ hộ nghèo trong thôn Lê Văng cao là do gặp khó về đường đi khu sản xuất. Cụ thể, toàn bộ diện tích trồng lúa, nương rẫy và khu chăn thả gia súc (gần 400 con trâu, bò) của người dân cách thôn khoảng 6km. Để đến được khu sản xuất, người dân trong thôn chủ yếu đi bộ vì phải lội qua 4 con suối, xe máy không thể đi lại được. Tại những con suối này, người dân quyên góp làm cầu khỉ để đi lại vào mùa mưa do nước suối dâng cao.

Đươc biết, thôn Lê Văng là một trong những thôn khó khăn của xã đặc biệt khó khăn xã Đắk Na. Toàn thôn có 66 hộ dân, 220 nhân khẩu, trong đó 25 hộ nghèo.

Kon Tum: Cầu treo tạm "giá rẻ" phục vụ hàng chục hộ dân vận chuyển nông sản - Ảnh 2.

Chiếc cầu khỉ lỏng lẻo đầy nguy hiểm trước đó của người dân thôn Lê Văng

"Hàng hóa nông sản của người dân sản xuất được đều phải mang vác, cõng trên quãng đường vài km mới ra đến đường chính để xe chuyên chở về, do vậy giá trị hàng hóa làm ra rất thấp vì tốn nhiều công vận chuyển. Bà con nhiều lần kiến nghị, mong muốn chính quyền hỗ trợ làm cầu treo để đi khu sản xuất thuận tiện hơn, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình. Tuy nhiên, do địa phương khó khăn về kinh phí nên vẫn chưa thể bố trí để đầu tư", ông Viên cho biết.

Trước những khó khăn của người dân, đầu năm 2021 UBND xã Đắk Na xin chủ trương của huyện Tu Mơ Rông tiến hành họp dân bàn phương án làm cầu treo tạm trong khi chờ kinh phí đầu tư từ nhà nước. Mô hình cầu treo tạm ở xã Đắk Na được thiết kế giống mô hình cầu treo ở các tỉnh miền Tây.

Kon Tum: Cầu treo tạm "giá rẻ" phục vụ hàng chục hộ dân vận chuyển nông sản - Ảnh 3.

Chiếc cầu treo tạm đi vào khu sản xuất cho gần 70 hộ dân trên địa bàn xã với chi phí khoảng hơn 20 triệu đồng

Sau khi xin chủ trương của huyện, UBND xã đã trích kinh phí khoảng 20 triệu đồng để hỗ trợ mua vật liệu gồm: Xi măng, sắt, thép…và cử cán bộ kỹ thuật xuống giúp đỡ bà con xây dựng cầu treo.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Viên cho biết, nếu về mặt quản lý nhà nước làm cầu treo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật thì kinh phí sẽ tốn tiền trăm, tiền tỉ. Trong lúc chờ nhà nước đầu tư, chính quyền địa phương hỗ trợ cho bà con cây cầu tốt hơn và an toàn hơn cầu cũ cho người dân đi lại. Về độ bền trước mắt sẽ được 4 hoặc 5 năm trong khi chờ nhà nước đầu tư. Điều quan trọng trước mắt người dân cũng có cầu đi lại để vận chuyển nông sản....

Kon Tum: Cầu treo tạm "giá rẻ" phục vụ hàng chục hộ dân vận chuyển nông sản - Ảnh 4.

Sau ý tưởng làm cầu treo tạm, dự kiến sắp tới sẽ tiến hành họp dân và làm thêm 3 cây cầu mới thay thế những cây cầu cũ như trên

"Sau khi hoàn thành cây cầu đầu tiên, chính quyền xã đã nhận được lời động viên và ủng hộ của rất nhiều người. Họ đồng ý hỗ trợ làm thêm những cây cầu giá rẻ khác cho người dân đi lại. Sau ý tưởng làm cầu treo tạm, nối lòng dân xã đã nhận được hỗ trợ gần 100 triệu đồng từ các mạnh thường quân. Dự kiến sắp tới sẽ tiến hành họp dân và làm thêm 3 cây cầu như vậy nữa", ông Viên phấn khởi nói.


Trần Hiền
Cùng chuyên mục