Xã Thanh Bình
-
"Đối với các tiêu chí chưa hoàn thành, giao Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND và UBND xã phụ trách riêng từng tiêu chí để đôn đốc thực hiện. Phấn đấu đưa xã Thanh Bình về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra" - Bí thư Thị uỷ Sa Pa Phan Đăng Toàn nhấn mạnh.
-
Những ngày này, trên các nương đồi chè xanh bát ngát, nông dân các xã, thị trấn của huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đang tấp nập thu hái chè xuân. Đây là vụ chè đầu tiên trong năm, hứa hẹn cho năng suất, chất lượng cao.
-
Những ngày này, trên các sườn đồi, bà con nhân dân xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đang tấp nập bước vào thu hái những búp chè xuân đầu tiên.
-
Ngày 28/2, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Khương và cán bộ, nhân dân các dân tộc xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
-
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai nhưng bằng sự nỗ lực, cố gắng trong học tập, em Giàng Thị Số, học sinh lớp 11A3, Trường THPT số 1 Mường Khương đã đạt được nhiều thành tích đáng khen ngợi.
-
Sau 5 năm được đưa về trồng trên đất vùng cao xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai phù hợp với khí hậu, đất đai, chăm sóc đúng theo quy trình kỹ thuật... Đến nay, cây bưởi da xanh đang đem lại nguồn thu ổn định cho đồng bào nơi đây.
-
Nhờ trồng chè, hàng trăm hộ nông dân là đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.
-
Thanh Bình là một trong những xã điển hình và có diện tích chè lớn nhất của huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Nhờ trồng chè đã giúp hàng trăm hộ nông dân là đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.
-
Cuối tháng 8/2023 này, hàng chục hộ dân thôn Bản Toòng, xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai phấn khởi khi điện lưới quốc gia về thắp sáng mỗi ngôi nhà. Có điện, nhiều hộ dân đang tích cực đầu tư máy móc để làm dịch vụ, phục vụ chăn nuôi, phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.
-
Nằm giữa dòng sông Cổ Chiên, cù lao Dài, một dãi đất phù sa trù phú với cây lành, trái ngọt, nơi gắn liền với những câu chuyện lịch sử, văn hóa lâu đời của thời kỳ khai hoang, lập ấp. Di tích “Khu mộ thân nhân danh thần Thoại Ngọc Hầu” không chỉ mang ý nghĩa lịch sử vùng đất Vĩnh Long mà còn cả vùng Tây Nam Bộ.