Phòng dịch Covid-19, Lý Sơn và Cù Lao Chàm dừng đón khách tham quan

11/03/2020 06:00 GMT+7
Nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, các huyện đảo, xã đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và Cù Lao Chàm (Quảng Nam) đã thông báo tạm dừng đón khách du lịch ra đảo.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam có chỉ đạo ngưng đón khách tham quan đảo Cù Lao Chàm từ ngày 10/3 đến khi có thông báo hoạt động trở lại. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân xã đảo nếu không có việc cần thiết thì không nên vào đất liền cũng như không tập trung nơi đông người.

Phòng dịch Covid-19, Lý Sơn và Cù Lao Chàm dừng đón khách tham quan - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam có chỉ đạo ngưng đón khách tham quan đảo Cù Lao Chàm từ ngày 10/3 đến khi có thông báo hoạt động trở lại.

Về vấn đề hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân xã đảo, chính quyền địa phương có thông tin là các hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng hoá vẫn diễn ra bình thường. Các đơn vị liên quan, Bộ đội Biên phòng, Sở Y tế bố trí lực lượng tại bến thuyền Cửa Đại kiểm soát chặt chẽ việc nghiêm cấm du khách ra đảo, với người dân xã đảo thì sẽ có các biện pháp đặc biệt.

Trước đó tại Quảng Ngãi, kể từ ngày 9/3 tất cả du khách trong và ngoài nước sẽ không được phép đến Lý Sơn (Quảng Ngãi). Thông tin này được đưa ra mới đây hôm 8/3 từ phía UBND tỉnh Quảng Ngãi với văn bản số 925/UBND-KGVX.

Phòng dịch Covid-19, Lý Sơn và Cù Lao Chàm dừng đón khách tham quan - Ảnh 2.

Công văn về việc tạm dừng đón khách ra đảo Cù Lao Chàm phòng dịch Covid-19

Theo đó, bắt đầu từ ngày 9/3, đảo Lý Sơn sẽ tạm dừng cho phép người nước ngoài ra đảo Lý Sơn, cũng như không thực hiện thủ tục cho người Việt Nam du lịch ra đảo này nhằm phòng  chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng khuyến cáo nhân dân nếu không có việc cần thiết thì hạn chế ra vào đảo Lý Sơn. Sở GTVT, Ban quản lý cảng Sa Kỳ, Sở Y tế,  Bộ đội biên phòng chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan trực thuộc bố trí nhân lực thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có chỉ đạo Sở Công thương, Cục quản lý thị trường tăng cường kiểm tra việc cung ứng hàng hóa, đặc biệt là các nhu yếu phẩm hàng ngày tại các siêu thị, chợ, có biện pháp chỉ đạo thực hiện cung ứng đầy đủ, không để thiếu hàng hóa phục vụ nhân dân trên đảo này.

Bảo Anh
Cùng chuyên mục