Quảng Nam
-
Trong năm 2024, Quảng Nam tiếp tục duy trì mức tăng trưởng GDP ổn định, đạt khoảng từ 7% - 8%. Tỉnh đã nỗ lực thúc đẩy sự phát triển đa dạng ngành nghề và cải thiện môi trường đầu tư. Đặc biệt, năm 2024, Quảng Nam đã kiện toàn được hết tất cả các chức danh lãnh đạo chủ chốt từ Tỉnh ủy đến UBND tỉnh.
-
Nguồn vốn vay ưu đãi của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) thời gian qua đã trở thành “bệ phóng” để hỗ trợ người dân mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
-
Đối với thu NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt kết quả tích cực; năm 2024 đạt 27.594 nghìn tỷ đồng, đạt 116,92% dự toán và tăng 10,09% so với cùng kỳ...
-
Năm 2025, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu tăng thu ngân sách, phấn đấu giá trị sản xuất toàn nền kinh tế tăng 11% trở lên; thu nhập bình quân đầu người hơn 70 triệu đồng/năm. Hiện thực điều này nhiều giải pháp sẽ được thị xã Điện Bàn triển khai đồng bộ, quyết liệt, bám sát trọng tâm trọng điểm trong thời gian tới.
-
Trong 2 ngày (ngày 4/1-5/1), Chương trình "Trao quà Tết – Kết nối yêu thương Xuân Ất Tỵ 2025" trao tặng 1.300 suất quà Tết và tổ chức khám sàng lọc tim mạch cho người dân nghèo và trẻ em cấp mầm non, tiểu học tại Quảng Nam.
-
Ngày 5/1, UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về giải chạy Tam Kỳ Marathon với chủ đề “Hành trình về đất Mẹ” năm 2025.
-
Ngày 3/1, HĐND huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt sau khi hợp nhất huyện Nông Sơn vào huyện Quế Sơn. Ông Nguyễn Văn Hòa được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn.
-
Ba đối tượng là Nguyễn Viết Chánh (SN 1994), Võ Quốc Cường (SN 1983), Nguyễn Khắc Thành (SN1997, cùng trú TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã bị bắt giữ về tội cho vay nặng lãi với lãi suất 1.200% có cả "hàng nóng".
-
Cù Lao Chàm, ngoài cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, đặc trưng của vùng biển đảo, còn có hệ thống di tích và kho tàng văn hóa dân gian đặc sắc, phong phú.
-
Cây cổ thụ tại làng Trà Tây, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, được người dân gọi là cây đầu gành, gắn liền với lịch sử tồn tại, phát triển của cư dân làng Trà Tây.