Cuối hạ, sang thu, người dân thôn 5,6 và 7, xã Quý Quân (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) tất bật vào vụ thu hoạch cây ăn quả, trong đó có những cây na thấp tè mà ra nhiều quả to bự. Vốn là miền đất lẻ loi ra cách sông, vào cách núi, đi lại, giao thương khó khăn...
Trước đây, người dân ở đây chủ yếu trồng sắn, trồng dong riềng. Nhờ chủ trương chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, sự nỗ lực của bà con, những đồi sắn, dong riềng được thay thế bằng một màu xanh của cây bưởi, cây na ra quả trĩu cành.
Ông Bàn Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Quý Quân, huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, xã có 307 ha cây ăn quả, tập trung chủ yếu ở thôn 5, 6 và 7.
Đây là các thôn chủ yếu là người Dao sinh sống. Mỗi năm, người dân 3 thôn thu gần 20 tỷ đồng từ cây bưởi và cây na.
Từ trồng cây ăn quả đã giúp các hộ có cuộc sống khấm khá hơn. Hộ thu nhập ít cũng vài chục triệu đồng, hộ nhiều từ 400 đến 700 triệu đồng/năm. Trung bình mỗi năm giảm từ 7-10 hộ nghèo/thôn.