Dân Việt

Xe chở đất có dấu hiệu quá khổ, quá tải luồn lách trong khu dân cư ở Vĩnh Phúc

Văn Hoàng - Đình Việt 13/01/2022 13:30 GMT+7
Hàng trăm lượt xe có dấu hiệu quá khổ, cơi nới thành thùng và có dấu hiệu quá tải chở đầy đất lưu thông trên một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Thậm chí nhiều xe còn len lỏi, luồn lách trong khu dân cư gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đường nào mà chịu nổi!

Những ngày đầu tháng 1/2022, Báo điện tử Dân Việt nhận được phản ánh của một số người dân các xã Nguyệt Đức, Yên Phương, thị trấn Yên Lạc (huyện Yên Lạc), thị trấn Hương Canh (huyện Bình Xuyên) tỉnh Vĩnh Phúc về tình trạng xe quá khổ, quá tải chở đất phóng nhanh, vượt ẩu tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

Những lượt xe tải chở đất có dấu hiệu quá khổ, quá tải luồn lách trong các khu dân cư trước khi đổ ra tỉnh lộ, quốc lộ ở Vĩnh Phúc

Để tìm hiểu rõ sự việc, PV Dân Việt đã nhiều ngày có mặt tại một số tuyến đường liên thôn, liên xã, liên huyện và tỉnh lộ đi qua hai huyện Yên Lạc, Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để tìm hiểu.

Đúng như người dân phản ánh, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chở đất từ một Dự án ở giáp ranh giữa hai xã Nguyệt Đức và Yên Phương (Yên Lạc) tỏa đi các hướng. 

Đứng ở trước cổng UBND xã Nguyệt Đức, PV dễ dàng chứng kiến nhiều xe tải trọng lớn (xe 4 chân) chở đầy đất vụt qua.

Xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải luồn lách trong khu dân cư ở Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Một chiếc xe tải chở đất chạy ngang qua UBND xã Nguyệt Đức. Ảnh: Dân Việt

Ngồi tại phòng làm việc của mình tại UBND xã Nguyệt Đức nhìn những chiếc xe quá khổ, dấu hiệu quá tải chạy ngang qua, ông Tạ Ngọc Thắng, Chủ tịch UBND xã Nguyệt Đức cho biết: "Chúng tôi nhiều lần kiến nghị tưới nước làm giảm ô nhiễm môi trường, giảm tải trọng để tránh hỏng đường giao thông nhưng xe chạy ầm ầm đó. Tôi đã phản ánh tình trạng này lên huyện nhiều lần rồi".

Ngược lại với tuyến đường qua UBND xã Nguyệt Đức, nhiều xe sau khi múc đầy đất đã di chuyển theo chiều ngược lại qua các xã Yên Phương, Yên Đồng, qua cánh đồng Liên Châu và qua trụ sở UBND xã Đạo Tụ rồi len lỏi vào khu dân cư có nhiều người dân sinh sống thuộc thôn Tam Kỳ 1, Tam Kỳ 3, xã Đại Tự.

Người dân thôn Tam Kỳ 3, xã Đại Tự cho biết: "Xe chở đất ở đây hầu như ngày nào cũng có, nắng thì bụi mù mịt, mưa thì bẩn. 

Tôi bán hàng ở đây chịu đủ cả, nhưng kêu ai, kể cả đê ngoài kia bảng trọng tải có 10 tấn mà toàn xe bốn, năm chân rồi xe đầu kéo nữa, đường nào mà chịu nổi. Nhà tôi gần chỗ cua nên họ còi to lúc nửa đêm đang ngủ còn giật mình, nửa tháng nay thấy chạy từ 6h sáng đến 12h đêm mới nghỉ".

Xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải luồn lách trong khu dân cư ở Vĩnh Phúc - Ảnh 4.

Những chiếc xe di chuyển trên đường gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Ảnh: Dân Việt

Để di chuyển qua tuyến đường trước cổng UBND xã Đạo Tự, những chuyến xe dấu hiệu quá khổ, quá tải đã di chuyển qua địa phận của xã Yên Phương.

Tuyến đường này, cơ quan chức năng cắm biến tải trọng 10 tấn, nhưng những chiếc xe tải chở đầy thùng đất khoảng 40m3.

Trao đổi với PV Dân Việt tại trụ sở UBND xã Yên Phương ngày 10/1 ông Trịnh Ngọc Thành - Chủ tịch UBND xã Yên Phương cho biết: "Xe quá tải hay không thì xã làm sao biết được, phải có chuyên ngành mới biết, mình thấy xe to, chắc cho chạy mới chạy!?".

"Kiểm tra cho anh chiếc xe này của ai"

Trong quá trình tìm hiểu, phóng viên còn ghi nhận nhiều xe chở đất đi qua tuyến đường có trụ sở UBND xã Kiên Trung ra bãi cát ven sông Hồng gần khu vực giáp ranh giữa huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải luồn lách trong khu dân cư ở Vĩnh Phúc - Ảnh 5.

Người đàn ông lạ mặt tiếp cận PV Dân Việt. Ảnh: Dân Việt

Còn tại huyện Bình Xuyên, xe chở đất sau khi qua trước trụ sở UBND xã Nguyệt Đức (Yên Lạc) rẽ trái ra đường Thanh Lãng - Tân Phong (ĐT303) theo đường tránh thị trấn Thanh Lãng qua trụ sở UBND xã Tân Phong ra đường Huyện 32 gần thị trấn Hương Canh đến một bãi đổ thải. Tuy nhiên lượng xe vào bãi đổ thải ít, phần lớn rẽ trái vào đường Tân Phong - Vị Thanh.

Khi phóng viên dừng xe bên đường, vài phút sau có một người đàn ông lái ô tô đến gần hạ kính xuống hỏi lớn: "Các anh làm gì ở đây, đừng chụp ảnh quay phim xe bốn chân của anh nhé, có ở đây lâu không?".

Khi phóng viên nói đứng đây chờ bạn, người đàn ông này gọi cho ai đó nói: "Kiểm tra cho anh chiếc xe này của ai" rồi di chuyển. Qua tìm hiểu được biết, người đàn ông này tên T., là một trong những người điều hành nhiều xe tải vận chuyển ở huyện Bình Xuyên.

Xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải luồn lách trong khu dân cư ở Vĩnh Phúc - Ảnh 6.

Địa điểm những chiếc xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải lấy đất. Ảnh: Dân Việt

Những chuyển xe chở đất có dấu hiệu quá tải tỏa đi khắp nơi, đi qua cửa nhiều UBND xã nhưng chưa thấy cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc.

Quý độc giả đang đọc bài viết "Xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải luồn lách trong khu dân cư ở Vĩnh Phúc" tại mục Bạn đọc, Báo Điện tử Dân Việt. Liên hệ đường dây nóng Báo Điện tử Dân Việt 0857.853.666.