Hà Nội: Sau phản ánh của Dân Việt, Công an phường rào chắn khu đất dự án bị "phân lô" làm Hội chợ Tết

Bích Vũ Thứ hai, ngày 10/01/2022 14:04 PM (GMT+7)
Công an phường Mỹ Đình 1 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết đã rào chắn khu vực đất dự án tại đường Phạm Hùng, cấm không cho một số đơn vị tổ chức hội chợ.
Bình luận 0

Trước đó, ngày 9/1, Báo điện tử Dân Việt có bài viết "Công khai "phân lô" đất dự án làm gian hàng hội chợ Tết giữa Thủ đô" phản ánh việc khu đất rộng hàng nghìn m2 tại khu vực đất dự án thuộc phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được đóng cọc, chăng dây rồi giao cho thuê mặt bằng hội chợ.

Thông tin từ phía cho thuê cho biết, chiều dài mỗi ô 4 mét, sâu 20 mét có giá từ 10 - 12 triệu đồng. Thời gian thuê từ giờ đến Tết Nguyên đán. Sau khi khu đất được lắp đặt hoàn tất đường điện và nước là có thể đi vào hoạt động.

Sau phản ánh của Dân Việt, Công an rào chắn khu đất dự án bị "phân lô" làm gian hàng hội chợ Tết - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đã rào chắn khu vực đất dự án tại đường Phạm Hùng. Ảnh: BV.

Chưa hết, bên cho thuê còn khẳng định đã "lo" hết với bên phường và quận nên có thể yên tâm bán hàng?! Theo  đó, bãi đất rộng hàng nghìn m2 được chia làm nhiều ô nhỏ khác nhau để cho thuê.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 10/1, lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 1 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, đã rào chắn khu vực đất dự án tại đường Phạm Hùng.

"Công an phường đã cho kiểm tra và yêu cầu dừng việc lập hội chợ tại khu đất để chờ xin ý kiến của quận. Hiện nay, khu đất đã được rào chắn kĩ càng, lực lượng chức năng đã cấm không cho một số đơn vị tổ chức hội chợ.

Sau phản ánh của Dân Việt, Công an rào chắn khu đất dự án bị "phân lô" làm gian hàng hội chợ Tết - Ảnh 3.

Công khai bảng cho thuê mặt bằng hội chợ. Ảnh: BV.

Bên cạnh đó, đây là đất dự án, thuộc quản lý của UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), vì vậy nếu quận đồng ý mới làm, còn không chúng tôi rào chắn, cấm tổ chức", vị lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 1 cho hay.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, hàng rào chắn dài hàng trăm mét được lực lượng chức năng dựng lên.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận ngày 10/1:

Sau phản ánh của Dân Việt, Công an rào chắn khu đất dự án bị "phân lô" làm gian hàng hội chợ Tết - Ảnh 4.

Hàng rào chắn dài hàng trăm mét được lực lượng chức năng dựng lên. Ảnh: BV.

Sau phản ánh của Dân Việt, Công an rào chắn khu đất dự án bị "phân lô" làm gian hàng hội chợ Tết - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, Công an phường Mỹ Đình 1 còn có thông báo điểm chốt tuyên truyền, phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: BV.

Sau phản ánh của Dân Việt, Công an rào chắn khu đất dự án bị "phân lô" làm gian hàng hội chợ Tết - Ảnh 6.

Lán trại được đơn vị cho thuê dựng lên tại khu đất trước đó. Ảnh: BV.

Sau phản ánh của Dân Việt, Công an rào chắn khu đất dự án bị "phân lô" làm gian hàng hội chợ Tết - Ảnh 7.

Đơn vị cho thuê chăng dây, đóng cọc trước đó trên khu đất. Ảnh: BV,

Sau phản ánh của Dân Việt, Công an rào chắn khu đất dự án bị "phân lô" làm gian hàng hội chợ Tết - Ảnh 8.

Trước đây, khu đất toàn cỏ dại, cây cỏ, hiện đã được phát quang để có một mặt bằng rộng hàng nghìn m2 ngay mặt đường Phạm Hùng. Ảnh: BV.

Sau phản ánh của Dân Việt, Công an rào chắn khu đất dự án bị "phân lô" làm gian hàng hội chợ Tết - Ảnh 9.

Theo thông tin từ Công an phường Mỹ Đình 1, đơn vị đang chờ ý kiến của cơ quan cấp trên về việc có tổ chức hội chợ, cho bán hàng tại khu vực đất trên hay không?

Quý độc giả đang đọc bài viết "Hà Nội: Sau phản ánh của Dân Việt, Công an phường rào chắn khu đất dự án bị "phân lô" làm gian hàng hội chợ Tết" tại mục Bạn đọc, Báo Điện tử Dân Việt. Liên hệ đường dây nóng Báo Điện tử Dân Việt 0857.853.666.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem