Dân Việt

Ngân hàng Nhà nước vừa bơm thêm vạn tỷ, dự báo "nóng" về lãi suất tiết kiệm

Huyền Anh 24/02/2022 10:12 GMT+7
Thanh khoản hệ thống đã bắt đầu giảm bớt căng thẳng sau khi Ngân hàng Nhà nước bơm hàng vạn tỷ đồng hỗ trợ khoản trong các tuần gần đây. Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt, trong khi đó lãi suất tiết kiệm vẫn được dự báo tăng.

NHNN đã bơm thêm cả vạn tỷ đồng hỗ trợ thanh khoản, lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt

Sau 3 tuần bơm ròng liên tiếp, tuần từ ngày 14 – 18/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã hút ròng tổng cộng 213 tỷ đồng trên thị trường mở.

Cũng trong tuần này, lượng OMO bơm ra đã giảm mạnh xuống còn 522 tỷ đồng, từ mức 14.390 tỷ đồng trong tuần trước đó và gần 9.000 tỷ đồng trong tuần trước Tết.

Trong khi đó, 735 tỷ OMO kỳ hạn 28 ngày được bơm ra hệ thống ngân hàng từ hồi tháng 1 cũng đã đáo hạn trong tuần kết thúc vào ngày 18/2.

Như vậy, lượng OMO đang lưu hành giảm xuống còn 14.912 tỷ đồng. Trong khi đó, lượng tín phiếu đang lưu hành tiếp tục đóng băng trong hơn 1,5 năm trở lại đây.

Ngân hàng Nhà nước vừa bơm thêm vạn tỷ, lãi suất tiết kiệm sẽ ra sao? - Ảnh 1.

Sau 3 tuần bơm ròng liên tiếp, tuần từ ngày 14 – 18/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã hút ròng tổng cộng 213 tỷ đồng trên thị trường mở.

Khảo sát của PV Dân Việt cũng cho thấy, tuần này (từ ngày 21/2 – 23/2), NHNN không phát sinh hoạt động bơm tiền hỗ trợ cân đối thanh khoản hệ thống.

Điều này cho thấy, thanh khoản hệ thống ngân hàng đã bắt đầu giảm bớt căng thẳng, khi nhu cầu vay mượn vốn kỳ hạn ngắn trên thị trường mở đã giảm rõ rệt.

Thanh khoản bớt căng thẳng là yếu tố giúp cho lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt. Trong thời gian tới, theo bà Hoàng Thị Minh Huyền – Chuyên viên phân tích tại Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), thanh khoản hệ thống ngân hàng sẽ dồi dào hơn, khi yếu tố mùa vụ qua đi và lượng vốn FDI thực hiên hay xuất khẩu tăng. Do đó, NHNN có thể sẽ tiếp tục mua ngoại tệ và bơm VND ra ngoài thị trường.

Mặc dù vậy, chuyên gia này cho rằng, lãi suất liên ngân hàng của cả 3 kỳ hạn ngắn đều ở mặt bằng cao hơn so với 2 năm trước đó. Vì vậy, trong thời gian tới lãi suất liên ngân hàng khó có thể giảm xuống mặt bằng thấp của năm 2020 hay thấp hơn năm 2021, tuy nhiên, sẽ không còn tăng mạnh như trong các tuần vừa qua.

Ngân hàng Nhà nước vừa bơm thêm vạn tỷ, lãi suất tiết kiệm sẽ ra sao? - Ảnh 2.

Lãi suất tiết kiệm năm 2022 sẽ tăng. (Ảnh: TT)

Lãi suất tiết kiệm sẽ biến động thế nào?

Trên thị trường huy động vốn dân cư, để huy động dòng tiền gửi nhàn rỗi sau Tết, hàng loạt ngân hàng tiếp tục công bố biểu lãi suất tiết kiệm mới với mức tăng từ 0,1 - 0,8%/năm, chủ yếu ở các kỳ hạn dài trên 6 tháng.

Nhận định về thị trường lãi suất huy động thời gian qua, nhà phân tích tại Chứng khoán SSI đề cập, biểu lãi suất tiết kiệm đã được các ngân hàng điều chỉnh tăng trong thời gian qua, đặc biệt dành cho khối khách hàng cá nhân nhằm thu hút lượng tiền gửi dư thừa, trong bối cảnh tín dụng đang tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với huy động tạo áp lực lên hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại.

Với triển vọng nền kinh tế mở cửa hoàn toàn trong giai đoạn tới, nhu cầu tín dụng tăng mạnh và áp lực lạm phát tăng dần các chuyên gia SSI cho rằng lãi suất huy động có thể đã chạm đáy và sẽ bắt đầu nhích tăng trong nửa cuối năm 2022. Riêng đối với nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước - nhóm ngân hàng ít thay đổi biểu lãi suất tiết kiệm, nhiều khả năng cũng sẽ tăng lãi suất tiết kiệm từ 20 - 25 điểm cơ bản trong năm 2022 này.

Ngân hàng Nhà nước vừa bơm thêm vạn tỷ, lãi suất tiết kiệm sẽ ra sao? - Ảnh 3.

Đà tăng lãi suất tiết kiệm sẽ lan từ ngân hàng cổ phần sang nhóm ngân hàng quốc doanh. (Ảnh: BID)

Chia sẻ quan điểm với PV Dân Việt, TS. Nguyễn Trí Hiếu – Chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng, áp lực lạm phát của Việt Nam ngày càng lớn, đến từ lạm phát nhập khẩu.

"Lạm phát thế giới tăng cao, vừa rồi lạm phát Mỹ lên tới 7,5% cao nhất 40 năm vừa qua. Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra tại các quốc gia Tây phương. Điều này sẽ đẩy lạm phát của việt Nam, cộng với chính sách hỗ trợ của Chính phủ sẽ có một lượng tiền được bơm vào thông, theo dự báo của tôi lạm phát của Việt Nam năm nay khó giữ được ở mức dưới 4%", TS Hiếu nhận định.

Dù chủ trương của ngành ngân hàng là giữ lãi suất cho vay thấp, để làm được thì các ngân hàng phải giữ được lãi suất tiết kiệm ở mức thấp. Tuy nhiên, ông Hiếu cho rằng, với áp lực kể trên lãi suất tiết kiệm sẽ tăng trong năm nay là khó tránh khỏi.

Trong khi đó, nhóm phân tích của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng, chênh lệch tăng trưởng tín dụng - huy động có thể tạo áp lực lên các ngân hàng trong nửa cuối năm nay. Do vậy, để cân đối bài toán kinh doanh, thực hiện mục tiêu giảm thêm lãi suất cho vay 0,5 - 1%/năm theo chủ trương chung, các ngân hàng buộc phải tiếp tục giảm chi phí.