Dân Việt

Giáo viên mắc Covid-19 ở Hà Nội bức xúc vì phải nghỉ dạy nhưng bị trừ điểm thi đua

Tào Nga 28/02/2022 07:23 GMT+7
Giáo viên không may mắc Covid-19 phải nghỉ dạy trực tiếp nhưng bị công đoàn thẳng thừng trừ 10 điểm thi đua, tương đương 5 ngày nghỉ.

Mới đây, một số giáo viên Trường THCS Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội vừa tủi thân vừa bức xúc phản ánh vì bị F0 nhưng bị trừ điểm thi đua rất vô lý.

Một giáo viên (xin được giấu tên) chia sẻ, theo cam kết thi đua từ đầu năm học mà giáo viên ký với Công đoàn nhà trường, cứ nghỉ 1 ngày thì người lao động bị trừ 2 điểm. Ngày 26/2, giáo viên nhận được thông báo những ai bị F0 cũng bị trừ điểm thi đua. 

"Nhà trường đã rất "nhân đạo" khi tính cho chúng tôi như sau: Cả đợt nghỉ do bị F0 là 7 ngày, Công đoàn sẽ trừ 10 điểm thi đua – tính là 5 ngày. Thầy cô nào có dạy online thì sẽ bị trừ 5 điểm. Trong khi chúng tôi dạy thay đồng nghiệp thì lại không được cộng điểm. Điều này làm ảnh hưởng đến việc đánh giá xếp loại công chức viên chức hàng tháng", giáo viên này cho hay. 

Giáo viên ở Hà Nội bức xúc vì bị F0 phải nghỉ dạy nhưng bị trừ điểm thi đua - Ảnh 1.

Trường THCS Văn Điển. Ảnh: Website trường

Theo chia sẻ của các giáo viên, điều này là vô lý và không có tính nhân văn. Bị F0 là trường hợp bất khả kháng và khi đã mắc Covid-19 thì bắt buộc phải nghỉ dạy ở nhà để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Không ai mong muốn bị Covid-19 để nghỉ dạy và bị trừ điểm thi đua. Tuy nhiên, cách tính điểm thi đua của nhà trường như vậy quá cứng nhắc đã tạo nên bức xúc trong giáo viên. 

Bà Trương Thị Quý Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn Văn Điển xác nhận có việc thông báo trừ thi đua với giáo viên nghỉ vì Covid-19. Theo bà Hoa, đây là quy chế thi đua khen thưởng đã được thông qua trong hội nghị cán bộ, viên chức và đã được đồng thuận. Ngoài điểm trừ nếu giáo viên không thực hiện theo đúng quy chế thì trường có những điểm khuyến khích cộng thêm.

Về việc giáo viên bị trừ điểm khi bị mắc dịch Covid-19, bà Hoa cho hay nhà trường đã linh hoạt khi trừ ngày công 1 điểm, thay vì 2 điểm theo quy chế. 

Giáo viên ở Hà Nội bức xúc vì bị F0 phải nghỉ dạy nhưng bị trừ điểm thi đua - Ảnh 2.

Giáo viên trường và học sinh trong ngày đi học lại. Ảnh: Website trường

Trước vấn đề giáo viên bị trừ điểm thi đua, bà Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên khoa Giáo dục tiểu học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết: "Điểm thi đua trong nhà trường thường sẽ là căn cứ đánh giá giáo viên được thưởng hoặc lên lương sớm hay không. Đối với mỗi giáo viên đi dạy học, điểm thi đua còn là lòng tự trọng, là giá trị của từng người. Vì thế, họ rất quan tâm, lo lắng cho điểm thi đua của mình mỗi tháng. Thế nhưng rõ ràng, cách đánh giá giáo viên bằng điểm thi đua là bất cập đầu tiên của ngành giáo dục. Bởi vì điểm thi đua mặc dù là của giáo viên đôi khi phụ thuộc vào những chủ trương của ngành, của sở, của phòng giáo dục và của trường, nơi người giáo viên công tác. Điều này dễ gây ra các bất cập, khiến người giáo viên bức xúc".

Là người công tác lâu năm trong ngày, bà Hương bày tỏ quan điểm: "Ngành giáo dục là ngành đặc thù vì có tác động lâu dài đến con người. Những tác động này đôi khi không đến ngay mà có thể xuất hiện sau vài năm, vài chục năm. Vì thế, tính điểm thi đua không thể tạo động lực cho họ phấn đấu mà chỉ tạo ra các kẽ hở để tiêu cực xuất hiện".

Với trường hợp của Trường THCS Văn Điển, bà Hương cho rằng: “Công đoàn trường rất cần đàm phán với Ban Giám hiệu để các giáo viên bị F0 có được những hỗ trợ cần thiết. Họ cần sự cảm thông, dù đôi khi chỉ là lời nói, chứ không thể đang mắc Covid-19 lại bị trừ điểm thi đua”.