Có một loại quả mà bạn có thể thấy rất quen thuộc bởi thoạt nhìn nó rất giống những trái nhót xanh, nhưng nhìn kỹ thì trên quả lại không có vảy giống nhót. Cũng hãy cẩn thận trước khi hái nó xuống và nếm thử bởi vị của nó cực kỳ chua!
Giống cây này có nguồn gốc từ Đông Nam Á, mọc khắp vùng nhiệt đới. Nó được trồng rộng rãi ở Malaysia, Indonesia, Myanmar, Philippines, Sri Lanka,...
Quả khế tàu có hình bầu dục, thon dài và không có khía như những quả khế ta thường thấy. Khế tàu khi chưa chín có vỏ màu xanh, khá nhỏ, thường mọc thành chùm dọc theo thân.
Quả còn non có màu xanh, vị rất chua, khi chín sẽ chuyển sang màu vàng nhạt.
Ăn chín thì phần thịt khế trong như thạch và vị dịu hơn lúc quả còn xanh rất nhiều.
Mặc dù có vị rất chua nhưng trẻ con và các chị em thì rất thích loại quả này. Quả xanh thường được rửa sạch, bổ ra chấm với muối ớt, hoặc lắc với muối ớt đường đều rất ngon. Khế tàu xanh cũng có thể đem lắc mắm ớt đường cũng rất “bon miệng”.
Ban đầu bạn sẽ phải nhăn mặt vì vị chua này nhưng ăn mãi đâm ra “ghiền”. Miếng khế chua cắn đến đâu là ứa nước miếng đến đấy, kích thích vị giác vô cùng.
Bên cạnh đó, cũng như loại khế chúng ta vẫn biết, khế tàu còn xanh cũng thường được dùng để nấu canh, kho cá. Còn quả chín thì ngoài ăn sống sẽ hay được đem đi làm mứt ăn cũng rất ngon miệng.
Có thể nhiều người chưa biết,trong đông y khế tàu còn là 1 vị thuốc điều trị quai bị, ổn định huyết áp, dị ứng...