Dân Việt

TP.Dĩ An, Bình Dương phấn đấu đến năm 2025 thành đô thị loại I

Trần Khánh 27/04/2023 17:47 GMT+7
Ngày 27/4, TP.Dĩ An tổ chức kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), ngày quốc tế lao động (1/5) và công bố quyết định TP.Dĩ An trở thành đô thị loại II, thuộc tỉnh Bình Dương.

Dấu ấn đáng nhớ của TP.Dĩ An

TP.Dĩ An đi vào hoạt động từ ngày 1/9/1999, vốn là vùng đất sống chủ yếu bằng nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố giàu đẹp, văn minh, Dĩ An đã nhanh chóng triển khai thực hiện 3 chương trình đột phá giai đoạn 2016-2021.

Đây là một trong những điểm nhấn để Dĩ An có bước chuyển mạnh hơn trong phát triển đô thị và lĩnh vực thương mại, dịch vụ của địa phương.

TP.Dĩ An công bố quyết định trở thành đô thị loại II, thuộc tỉnh Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

TP.Dĩ An công bố quyết định trở thành đô thị loại II, thuộc tỉnh Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

Năm 2017 là dấu mốc đáng nhớ khi thị xã Dĩ An được công nhận là đô thị loại III. Sau 6 năm phấn đấu, ngày 27/3/2023, TP.Dĩ An đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là đô thị loại II thuộc tỉnh Bình Dương.

Năm 2022, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ hàng hóa của TP.Dĩ An thực hiện hơn 132.000 tỷ đồng.

Công nghiệp là ngành đóng góp phần lớn vào ngân sách địa phương hàng năm. Chỉ tính trong năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp thành phố đạt 136.000 tỷ đồng.

Công nghiệp là ngành đóng góp phần lớn vào ngân sách TP.Dĩ An hàng năm. Công nhân làm việc trong một nhà máy ở Dĩ An. Ảnh: Trần Khánh

Công nghiệp là ngành đóng góp phần lớn vào ngân sách TP.Dĩ An hàng năm. Công nhân làm việc trong một nhà máy ở Dĩ An. Ảnh: Trần Khánh

Bình quân thu nhập đầu người năm 2021 cao hơn bình quân cả nước 1,66 lần. TP.Dĩ An là một trong những địa phương có bình quân thu nhập đầu người cao trong tỉnh Bình Dương.

Ông Võ Văn Hồng - Chủ tịch UBND TP.Dĩ An cho biết, hiện nay, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của thành phố được đầu tư xây dựng theo đúng định hướng quy hoạch. Nhiều công trình hạ tầng giao thông cũng đang được gấp rút hoàn thành, tạo nền tảng cho sự phát triển của thành phố.

TP.Dĩ An có diện tích tự nhiên 6.000 ha với 7 phường, dân số hiện tại cán mốc trên 500.000 người. Ảnh: Trần Khánh

TP.Dĩ An có diện tích tự nhiên 6.000 ha với 7 phường, dân số hiện tại cán mốc trên 500.000 người. Ảnh: Trần Khánh

Dĩ An cũng đã ban hành kế hoạch chỉnh trang, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị thành phố đến năm 2030, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025; Quyết định điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn thành phố.

TP.Dĩ An tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, kiến tạo bộ mặt thành phố khang trang, hiện đại, phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

"Đây là tiền đề quan trọng để địa phương thực hiện mục tiêu xây dựng TP.Dĩ An trở thành một trong những trung tâm phát triển năng động, phấn đấu đến năm 2025 thành đô thị loại I thuộc tỉnh Bình Dương", ông Hồng chia sẻ.