Dân Việt

Cận cảnh: Cùng Giám đốc Sở NNPTNT Thanh Hóa vào hiện trường vụ đốn hạ rừng ở Như Xuân

Hữu Dụng 23/08/2023 16:23 GMT+7
PV Dân Việt đã cùng đoàn công tác của Sở NNPTNT Thanh Hóa vào hiện trường vụ đốn hạ rừng ở huyện Như Xuân để ghi nhận thiệt hại. Tại đây, những cây gỗ tại rừng phòng hộ khu vực giáp ranh giữa huyện Như Xuân với huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An có đường kính khoảng 40cm đến 60cm đã bị đốn hạ nằm ngổn ngang.

Hiện trường vụ đốn hạ rừng ở Như Xuân (Thanh Hóa)

Hiện trường vụ đốn hạ rừng ở Như Xuân (Thanh Hoá) - Ảnh 1.

Ngay sau khi nhận được tin phản ánh về tình trạng phá rừng phòng hộ, ông Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá, cùng lãnh đạo UBND huyện Như Xuân và lực lượng kiểm lâm, phóng viên vượt suối, băng rừng để tiếp cận hiện trường.

Hiện trường vụ đốn hạ rừng ở Như Xuân (Thanh Hoá) - Ảnh 2.

Mất hơn 3 giờ đi bộ men theo con suối Khe Chàng, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá, đoàn mới tới được hiện trường của vụ phá rừng.

Hiện trường vụ đốn hạ rừng ở Như Xuân (Thanh Hoá) - Ảnh 3.

Đường lên hiện trường vụ phá rừng tại lô 14, khoảnh 4, tiểu khu 578, loại rừng phòng hộ, khu vực Khe Chàng, thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá.

Hiện trường vụ đốn hạ rừng ở Như Xuân (Thanh Hoá) - Ảnh 4.

Tại hiện trường, những cây rừng bị cưa hạ đã khô mủ trong thời gian khoảng 1 tháng trở lại đây. Tại lô 14, khoảnh 4, tiểu khu 578, loại rừng phòng hộ, khu vực Khe Chàng, thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân, đoàn kiểm tra phát hiện có 6 gốc cây táu muối thuộc gỗ nhóm 7, đường kính gốc sát đất từ 40 cm đến 60 cm bị đốn hạ. Các cây gỗ đã bị cắt đoạn, xẻ nhỏ để thuận lợi cho việc vận chuyển.

Hiện trường vụ đốn hạ rừng ở Như Xuân (Thanh Hoá) - Ảnh 5.

Những gốc gỗ táu muối còn lại

Hiện trường vụ đốn hạ rừng ở Như Xuân (Thanh Hoá) - Ảnh 6.

Một cây gỗ táu muối thuộc gỗ nhóm 7, đường kính gốc sát đất từ 40 cm đến 60 cm bị đốn hạ.

Hiện trường vụ đốn hạ rừng ở Như Xuân (Thanh Hoá) - Ảnh 7.

Gỗ được đốn hạ và xẻ thành tấm ngay tại rừng.

Hiện trường vụ đốn hạ rừng ở Như Xuân (Thanh Hoá) - Ảnh 8.

Vị trí rừng bị phá thuộc rừng phòng hộ hiện đã giao cho hộ nhận khoán bảo vệ là ông Vi Thanh Hà, thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân. Tại hiện trường, dấu vết để lại trên các gốc cây cho thấy các đối tượng sử dụng cưa xăng để cắt hạ cây rừng. Sau khi hạ gốc, lâm tặc đã tiến hành cắt khúc và xẻ thành nhiều đoạn nhỏ để thuận lợi cho việc vận chuyển ra khỏi rừng đến nơi tập kết.

Hiện trường vụ đốn hạ rừng ở Như Xuân (Thanh Hoá) - Ảnh 9.

Ông Dương Hoàng Hải - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân (Thanh Hoá) thừa nhận có tình trạng khai thác rừng phòng hộ trái phép tại thôn Thống Nhất. Ngày 11/8/2023, UBND xã Thanh Quân cùng với kiểm lâm viên địa bàn đã đi kiểm tra tình hình an ninh rừng và phát hiện một số cây rừng cổ thụ bị chặt hạ, chủ yếu là cây táu muối.

Hiện trường vụ đốn hạ rừng ở Như Xuân (Thanh Hoá) - Ảnh 10.

Tại hiện trường, gỗ đang còn nằm rải rác, một số cây bị đốn hạ nhưng vẫn còn nguyên. Đơn vị đã lập hồ sơ và phối hợp với Công an huyện Như Xuân tiến hành họp thôn Thống Nhất tố giác và truy tìm đối tượng khai thác rừng trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ đốn hạ rừng ở Như Xuân (Thanh Hoá) - Ảnh 11.

Cũng tại khu vực suối Khe Chàng, ngày 24/7/2023, Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân phối hợp với UBND xã Thanh Quân tổ chức kiểm tra, phát hiện ông Hoàng Văn Bích, thôn Thống Nhất phá rừng phòng hộ trái phép. Vị trí được xác định tại lô 131, khoảnh 1, tiểu khu 578, loại rừng phòng hộ giao cho hộ gia đình nhận khoán chăm sóc và bảo vệ. Diện tích bị thiệt hại là 1.885 m2. Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Hoàng Văn Bích số tiền 5.000.000 đồng.

Hiện trường vụ đốn hạ rừng ở Như Xuân (Thanh Hoá) - Ảnh 12.

Tại hiện trường vụ khai thác rừng trái phép, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Văn Cường (thứ 2 bên trái) yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân trên cơ sở hiện trường khai thác gỗ trái phép, tính khối lượng gỗ các đối tượng đã lấy đi và số lượng gỗ còn lại hiện trường.

Hiện trường vụ đốn hạ rừng ở Như Xuân (Thanh Hoá) - Ảnh 13.

Ông Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá cũng yêu cầu lực lượng kiểm lâm phối hợp với công an điều tra, truy vết tìm thủ phạm chặt phá rừng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Lực lượng kiểm lâm tiếp tục phối hợp với huyện Như Xuân mở rộng kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm.