Dân Việt

Thúc đẩy xúc tiến tiêu thụ, kết nối giao thương sản phẩm đặc trưng, đặc sản Bắc Kạn

Chiến Hoàng 25/11/2023 09:29 GMT+7
Tại Hội nghị xúc tiến tiêu thụ và kết nối giao thương các sản phẩm hàng hóa tỉnh Bắc Kạn năm 2023, đã có 11 hợp đồng, 12 biên bản ghi nhớ hợp tác kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn của Bắc Kạn được ký kết với các đơn vị sản xuất, tiêu thụ.

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ và kết nối giao thương các sản phẩm hàng hóa tỉnh Bắc Kạn năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất chủ trì hội nghị, ngày 24/11.

Bắc Kạn nỗ lực đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị xúc tiến tiêu thụ và kết nối giao thương các sản phẩm hàng hóa tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Ảnh: Chiến Hoàng

Dự hội nghị có các ông Lê Hoàng Tài - Phó Cục trưởng, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương; ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước; cùng với đó là đại diện lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; lãnh đạo Liên minh HTX của 21 tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp, tập đoàn, nhà phân phối…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nông Quang Nhất cho biết, cùng với việc hình thành và phát triển các sản phẩm đặc sản, đặc trưng tiêu biểu của tỉnh cả về số lượng và chất lượng trong thời gian qua, việc tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ sản phẩm của tỉnh đã được quan tâm triển khai thực hiện.

Bắc Kạn nỗ lực đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại - Ảnh 2.

Ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại Hội nghị xúc tiến tiêu thụ và kết nối giao thương các sản phẩm hàng hóa tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Ảnh: Chiến Hoàng.

Hội nghị Xúc tiến tiêu thụ và kết nối giao thương các sản phẩm hàng hóa tỉnh Bắc Kạn năm 2023 là một trong các hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế, đầu tư, du lịch, dịch vụ cho tỉnh. Đây cũng là dịp để tỉnh Bắc Kạn giới thiệu các tiềm năng, thành tựu kinh tế - văn hóa- xã hội nhằm thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Hội nghị sẽ tập trung vào công tác thúc đẩy, gắn kết giao thương, tạo cơ hội cho thương nhân, doanh nghiệp của tỉnh và các tỉnh, thành phố trong cả nước gặp gỡ, ký kết cung cấp, tiêu thụ sản phẩm nông sản có chất lượng của tỉnh Bắc Kạn.

Bắc Kạn nỗ lực đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại - Ảnh 3.

Trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP tại Hội nghị xúc tiến tiêu thụ và kết nối giao thương các sản phẩm hàng hóa tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Ảnh: Chiến Hoàng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn, ông Nông Quang Nhất kêu gọi và chào đón các thương nhân, các tổ chức, doanh nghiệp, HTX, các hiệp hội, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối trên cả nước đến với Bắc Kạn. Đồng thời khẳng định, các cấp ngành tỉnh Bắc Kạn cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đối tác, khách hàng đến Bắc Kạn kết nối giao thương, tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình sản xuất hàng hóa và giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh tỉnh Bắc Kạn; cùng trao đổi, thảo luận, kết nối tiêu thụ sản phẩm; phát triển thương mại điện tử trong xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng trên nền tảng ứng dụng TikTok.

Cùng với đó là sự chia sẻ của các thương nhân, các doanh nghiệp, các nhà phân phối… về kinh nghiệm, giải pháp hỗ trợ xúc tiến thương mại qua sàn thương mại điện tử và giải pháp về việc hỗ trợ vận chuyển nội địa và quốc tế…

Bắc Kạn nỗ lực đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại - Ảnh 4.

Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương chia sẻ với phóng viên về hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh Bắc Kạn và sự quan tâm của Bộ. Ảnh: Chiến Hoàng

Ông Lê Hoàng Tài - Phó Cục trưởng, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cho biết, Bắc Kạn có nhiều sản phẩm thế mạnh như miến dong, gạo hay như các sản phẩm trái cây… Đây là những thế mạnh mà Bắc Kạn có thể xây dựng các mô hình sản xuất tập trung, đáp ứng được tiêu chuẩn ở thị trường nội địa cũng như hướng đến việc xuất khẩu.

"Bắc Kạn cũng như các tỉnh miền núi phía Bắc là một trong những ưu tiên của Bộ Công Thương trong việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại. Chúng tôi khuyến khích tỉnh Bắc Kạn tham gia vào các hoạt động xúc tiến thương mại ở quy mô lớn hơn, như tại các Hội chợ triển lãm có uy tín trong nước và quốc tế. Bắc Kạn cũng cần tiếp tục nâng cao năng lực về xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường để thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hóa của địa phương tốt hơn" - ông Lê Hoàng Tài cho biết.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu và Xúc tiến thương mại chia sẻ, hôm nay đơn vị có thỏa thuận ghi nhớ với Công ty TNHH Hà Diệp về hỗ trợ xúc tiến thương mại đối với sản phẩm trà hoa vàng.

"Qua đánh giá sản phẩm, chúng tôi thấy sản phẩm trà hoa vàng của Công ty Hà Diệp rất thơm ngon, có tiềm năng phát triển hơn nữa ở trong nước, tiến tới vươn ra thị trường nước ngoài. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn đưa các sản phẩm đặc hữu của tỉnh kết nối với các thị trường trong và ngoài nước" - bà Thủy thông tin thêm.

Bắc Kạn nỗ lực đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại - Ảnh 5.

Ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn với các đơn vị sản xuất, tiêu thụ tại Hội nghị xúc tiến tiêu thụ và kết nối giao thương các sản phẩm hàng hóa tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Ảnh: Chiến Hoàng

Tại hội nghị, đã có 11 hợp đồng và 12 biên bản ghi nhớ hợp tác kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn của tỉnh, giữa các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tỉnh Bắc Kạn với các đơn vị sản xuất, tiêu thụ ngoại tỉnh được ký kết.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết, trước khi tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn năm 2023 cấp khu vực, tỉnh đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng, chủ động công tác chuẩn bị các điều kiện và một chuỗi các hoạt động trong sự kiện kiện lần này.

"Qua hội nghị, chúng tôi kỳ vọng các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn của tỉnh Bắc Kạn có những cách nhìn mới, tiếp cận thị trường thông qua các doanh nghiệp lớn. Hy vọng sau hội nghị sẽ có thêm nhiều thông tin kết nối hợp tác với các doanh nghiệp, các siêu thị để làm sao tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm nghiệp trên địa bàn của tỉnh Bắc Kạn được tốt hơn" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn bày tỏ.