Quê hương Tam Lộc tươi đẹp
Từ khi được công nhận xã nông thôn mới vào năm 2016 (lần 1) và được công nhận (lần 2) vào năm 2021, chính quyền và nhân dân xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam luôn nỗ lực, quyết liệt xây dựng chương trình theo tiêu chí mới để giữ vững thành tích.
Đường hoa sao nhái nông thôn mới ở xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.
Bà Phạm Thị Kính - Chủ tịch UBND xã Tam Lộc cho biết, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên, UBND xã đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban quản lý, Ban phát triển thôn. Tham mưu Đảng uỷ xã thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xã.
"Địa phương phân công cán bộ phụ trách theo dõi, tổng hợp, tham mưu trên lĩnh vực nông thôn mới, đồng thời phân công cán bộ, công chức xã phụ trách tham mưu từng chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chí đã được ban hành. Đảng ủy, Ban Chỉ đạo xã thường xuyên ban hành các thông báo kết luận để chỉ đạo thực hiện nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã hàng tháng, quý", bà Kính nói.
Chủ tịch UBND xã Tam Lộc chia sẻ, trong năm 2023, địa phương đã đạt được 3 giải về cuộc thi "Vườn – tường – đường đẹp" và cuộc thi "Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Trong năm 2023, xã đã đăng ký và được phê duyệt tiến độ xây dựng thôn thông minh đối với thôn Đại Đồng. Hiện nay, phương án đã được phê duyệt xã đang tập trung thực hiện.
"Chính quyền và nhân dân địa phương rất nỗ lực trong cuộc thi, được hội đồng thi đánh giá cao các mô hình và đã được 2 giải ba, một giải nhì về thi tuyến đường hoa nhà văn hóa của tỉnh Quảng Nam tổ chức. Đây là sự đồng lòng, quyết tâm trong xây dựng nông thôn mới, mang lại bộ mặt tươi đẹp cho quê hương", bà Kính chia sẻ.
Tiếp tục xây dựng các tiêu chí theo hướng nâng cao
Về tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao xã đang duy trì 10/19 tiêu chí đã đạt gồm: thủy lợi và phòng, chống thiên tai; điện; trường học; cơ sở vật chất văn hóa; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; nhà ở dân cư; thu nhập; nghèo đa chiều; giáo dục và đào tạo; văn hóa. Đến thời điểm hiện tại đã đạt thêm 5 tiêu chí gồm: thông tin, truyền thông; lao động; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; y tế; môi trường và an toàn thực phẩm.
Đến cuối năm 2023, xã sẽ phấn đấu đạt các tiêu chí còn lại gồm quy hoạch; giao thông; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.
Ông Phan Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy xã Tam Lộc cho hay, dù có những thành quả đạt được, tuy nhiên địa phương vẫn có những có khăn, tồn tại khi việc thực hiện đạt các tiêu chí trong năm 2023 chậm, một số tiêu chí tính bền vững không cao như tiêu chí quốc phòng, an ninh, lao động, giải quyết việc làm...
Ngoài ra, hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác chưa gắn với sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân.
Chất lượng quy hoạch, triển khai quy hoạch sản xuất còn nhiều hạn chế, kinh tế vườn, kinh tế gia trại, trang trại phát triển chưa mạnh. Chủ trương, chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp người dân tiếp cận chưa tốt nên hiệu quả mang lại chưa cao; các mô hình sản xuất có hiệu quả chậm được nhân rộng.
"Trong thời gian đến, xã Tam Lộc đặt ra mục tiêu tiếp tục duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 19/19 tiêu chí theo nghị quyết đề ra từ đầu năm. Trong năm 2024, địa phương phấn đấu xây dựng thành công thôn Đại Đồng đạt thôn thông minh và tiến hành xây dựng thôn thông minh tại thôn Tam An, xã Tam Lộc…", ông Bình nói.