Ngày 18/5, thông tin từ Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận cho biết, mùa mưa năm 2023 lượng mưa trên địa bàn tỉnh thấp hơn so với cùng kỳ nhiều năm nên lượng nước đổ về các hồ chứa đều giảm thấp so với trung bình nhiều năm.
Hồ Sông Cái dung tích thiết kế gần 220 triệu khối nước thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ được xem là trái tim thủy lợi ở Ninh Thuận. Ảnh: Quang Đăng
Tính đến ngày 14/5 tổng dung tích trữ nước tại 23 hồ chứa trên địa bàn còn hơn 144 triệu khối, chiếm 34,7% so với tổng dung tích thiết kế. Toàn tỉnh hiện có 2 hồ đã cạn khô trơ đáy là hồ CK7 và hồ Ông Kinh. Có 6 hồ đã xuống thấp hơn mực nước chết gồm các hồ Sông Biêu, Tân Giang, Suối Lớn, Bầu Ngứ, Lanh Ra và Bầu Zôn.
Riêng hồ hồ chứa nước Sông Cái có dung tích thiết kế gần 220 triệu khối cũng đang cạn dần.
Tính đến ngày 14/5, mực nước hồ chứa nước Sông Cái chỉ còn khoảng 70 triệu khối, chiếm 32% dung tích thiết kế (thấp hơn cùng kỳ năm 2022 là 15,7% và năm 2023 là 20,3%).
Theo Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận, qua theo dõi từ đầu năm cho đến nay, lượng nước đến hồ Sông Cái thấp hơn trung bình cùng kỳ nhiều năm khoảng 30% và thấp hơn cùng kỳ năm 2023 khoảng 70%. Ảnh: Quang Đăng
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, từ tháng 3 đến nay mực nước hồ Sông Cái bắt đầu hạ thấp đã làm lộ rõ nhiều mãng bùn đất và cây khô ven hồ. Ảnh: Quang Đăng
Mực nước hạ làm lộ rõ những dấu bùn đất trên thân đập. Thời điểm tích nước hết công suất, hồ Sông Cái có sức chứa gần 220 triệu khối, bằng tổng dung tích 22 hồ chứa hiện có ở Ninh Thuận cộng lại. Ảnh: Quang Đăng
Nước xuống thấp cũng để lộ những cánh rừng đã chết khô trong lòng hồ Sông Cái từ trước đó. Ảnh: Quang Đăng
Càng lên phía thượng lưu của hồ Sông Cái mực nước càng xuống thấp. Ảnh: Quang Đăng
Trước đây, những khu vực này vốn dĩ chìm trong biển nước giờ cạn khô, nhiều nơi nứt nẻ. Ảnh: Quang Đăng
Nhiều khu vực ở thượng nguồn nước rút làm lộ rõ những mãng bùn đất, đá và cây rừng nằm trơ trọi. Ảnh: Quang Đăng
Do nắng nóng kéo dài, nước từ khu vực thượng nguồn đổ về hồ Sông Cái cũng nhỏ dần với những dòng chảy yếu ớt với lượng nước khiêm tốn. Ảnh: Quang Đăng
Không còn hình ảnh mênh mông nước, thay vào đó là những vùng khô hạn, bãi đất cát lộ rõ ở phía thượng nguồn . Ảnh: Quang Đăng
Theo kế hoạch từ đây đến hết tháng 5 năm 2024, đơn vị vận hành hồ chứa nước Sông Cái sẽ tiếp nước về hạ du với lưu lượng trung bình trong ngày là 10m³/s để cấp cho các nhu cầu thiết yếu, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong khu tưới của hệ thống, đồng thời bổ sung nước cho hệ thống Nha Trinh – Lâm Cấm. Ảnh: Quang Đăng
Theo Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận, tuy mực nước có giảm so với cùng kỳ nhưng hồ Sông Cái sẽ đảm bảo cấp đủ nước tưới cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp trong khu tưới với tổng diện tích khoảng1.969,43ha (Lúa: 573,25ha; Màu:942,87ha; cây lâu năm: 453,31ha) trên địa bàn thị trấn Tân Sơn, xã Mỹ Sơn, xã Nhơn Sơn thuộc huyện Ninh Sơn, xã Phước Hòa, Phước Trung thuộc huyện Bác Ái; Cấp nước tưới bổ sung cho 835ha diện tích đất sản xuất thuộc của khu tưới của các hồ chứa (gồm: hồ Cho Mo: 680ha, hồ Thành Sơn: 155ha). Ảnh: Quang Đăng