Dân Việt

Ruộng đồng khô khốc, nứt toác, lúa hè thu ở Nghệ An đang "khát"

Thắng Tình 23/06/2024 08:31 GMT+7
Nắng nóng kéo dài khiến ruộng, đồng ở xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An khô khốc, nứt toác, khiến hàng ngàn ha lúa hè thu có nguy cơ "chết khát".

Lúa hè thu ở Nghệ An đang "chết khát", nguồn nước tưới cạn kiệt

Thời tiết tại Nghệ An nắng nóng với nhiệt độ cao khiến nhiều khu vực ruộng đồng khô hạn. Nhiều cánh đồng trong tình trạng khô khốc, nứt toác.

Ruộng đồng khô khốc, nứt toác, lúa hè thu ở Nghệ An đang "khát"- Ảnh 1.

Nhiều diện tích lúa hè thu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang trong tình trạng khô hạn, thiếu nguồn nước tưới trầm trọng. Ảnh: N.T

Theo ghi nhận của phóng viên, cánh đồng của xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc đang trong tình trạng khô hạn nặng. Chị Nguyễn Thị Hải (trú tại xã Nghi Đồng) chia sẻ, gia đình có 3 sào lúa hè thu tất cả đều sắp "chết khát". Nguồn nước tưới cạn kiệt nên cũng không có cách nào để cứu lúa nếu trời không mưa.

Ruộng đồng khô khốc, nứt toác, lúa hè thu ở Nghệ An đang "khát"- Ảnh 2.

Mặt ruộng tại xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An khô khốc, nứt toác. Ảnh: N.T

Người dân xã Nghi Đồng cho biết, đây là đợt hạn kéo dài và khốc liệt nhất trên địa bàn xã. Những ngày qua, để cứu lúa hè thu, một số hộ dân dùng máy bơm vét chút nước còn sót lại tại các kênh mương nhưng biện pháp này cũng không khả thi. Lượng nước quá ít nên không thể "giải khát" cho những cánh đồng đang khô khốc. Nguồn nước tưới chính cho diện tích lúa trên địa bàn xã là hồ Khe Xiêm cũng đã cạn kiệt.

Ruộng đồng khô khốc, nứt toác, lúa hè thu ở Nghệ An đang "khát"- Ảnh 3.

Lúa hè thu ở xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đang thoi thóp chờ chết. Ảnh: N.T

Vụ lúa hè thu năm nay toàn xã Nghi Đồng gieo cấy trên 100 ha. Hầu hết diện tích lúa hè thu đều trong tình trạng khô hạn. Nếu thời tiết nắng nóng tiếp tục kéo dài, diện tích lúa hè thu trên địa bàn xã có nguy cơ "chết khát" là rất lớn.

Ruộng đồng khô khốc, nứt toác, lúa hè thu ở Nghệ An đang "khát"- Ảnh 4.

Nguồn nước tưới trên địa bàn cũng đã cạn kiệt khiến khoảng 350 ha lúa hè thu ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An bị khô hạn. Ảnh: N.T

Ông Trần Nguyên Hòa - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nghi Lộc cho biết, theo thống kê sơ bộ, toàn huyện này có khoảng 350 ha lúa bị khô hạn, tập trung nhiều tại các xã Nghi Đồng, Nghi Hưng, Nghi Lâm, Nghi Hoa. Nguyên nhân do nắng nóng kéo dài, hồ đập cạn nước nên không thể bơm để tưới tiêu. Nếu tình trạng khô hạn tiếp diễn, ruộng đồng không có nước thì diện tích lúa trên có nguy cơ bị chết hoặc mất mùa, giảm năng suất.

Ruộng đồng khô khốc, nứt toác, lúa hè thu ở Nghệ An đang "khát"- Ảnh 5.

Cánh đồng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An khô trắng, lúa hè thu ở đây cũng có nguy cơ "chết khát". Ảnh: N.T

Tận dụng tối đa nguồn nước để cứu lúa hè thu trước nguy cơ "chết khát"

Không chỉ tại địa bàn huyện Nghi Lộc, tình trạng khô hạn cũng đang diễn ra tại hầu khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tại cánh đồng rộng lớn ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên cũng bao trùm màu bạc trắng, khô khốc. Người dân chỉ biết đứng nhìn những ruộng lúa của gia đình mình đang dần "chết khát".

Ruộng đồng khô khốc, nứt toác, lúa hè thu ở Nghệ An đang "khát"- Ảnh 6.

Khô hạn ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây lúa. Nếu không bị "chết khát" thì năng suất vụ lúa hè thu năm nay cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: N.T

Ông Hoàng Đức Ân - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hưng Nguyên cho biết, theo thống kê sơ bộ, toàn huyện có khoảng 500 -n 600 ha lúa bị khô hạn. Tình trạng khô hạn xảy ra nhiều tại các cánh đồng của xã Hưng Tây, Hưng Đạo, Hưng Nghĩa, Hưng Thông…

Một số hồ đập trên địa bàn huyện Hưng Nguyên cũng đã cạn. Trong khi đó, nhiều khu vực không nằm trong vùng điều tiết bơm của sông dẫn đến việc đồng ruộng khô hạn. Trước thực trạng trên, huyện Hưng Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị quản lý thủy lợi, địa phương tiến hành bơm chuyền, bơm luân phiên để phục vụ tưới tiêu những cánh đồng hạn hán. Nếu địa phương này bơm thì địa phương khác nghỉ, luân phiên bơm nước để cứu lúa.

Ruộng đồng khô khốc, nứt toác, lúa hè thu ở Nghệ An đang "khát"- Ảnh 7.

Huyện Hưng Nguyên chỉ đạo các địa phương tận dụng tối đa nguồn nước để cứu lúa hè thu trước nguy cơ "chết khát". Ảnh: N.T

Đồng thời, huyện Hưng Nguyên cũng yêu cầu các địa phương lắp thêm máy nhỏ, máy phụ. Hiện nguồn nước chính để "giải khát" cho lúa hè thu ở huyện Hưng Nguyên đang được bơm từ sông Lam. Tuy nhiên, nguồn nước này cũng phụ thuộc vào triều cường, nên mỗi ngày chỉ bơm được khoảng 10 giờ đồng hồ thôi.

Bên cạnh đó, cũng cần kiểm tra thường xuyên tránh việc nước bị nhiễm mặn. Huyện Hưng Nguyên cũng tập trung chỉ đạo, phối hợp ngành thủy lợi triển khai nhiều biện pháp để cứu lúa hè thu.