Dân Việt

Nông thôn mới Bắc Giang: Tân Yên phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao

Thảo Trang 24/06/2024 08:19 GMT+7
Năm 2024, huyện Tân Yên phấn đấu tập trung hoàn thành 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã kiểu mẫu và 9 tiêu chí huyện NTM nâng cao. Để đạt mục tiêu đề ra, cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đang tập trung tăng tốc hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tập trung hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Bắc Giang, 6 tháng đầu năm 2024 tổng kinh phí ngân sách Trung ương và tỉnh đầu tư trực tiếp cho Chương trình MTQG xây dựng NTM khoảng 279,665 tỷ đồng, các địa phương trong tỉnh đã giải ngân được hơn 72,151 tỷ đồng, đạt 25,8%.

Năm 2024, phấn đấu có thêm 05 xã đạt chuẩn NTM, 11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 05 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Mục tiêu hết năm 2024 toàn tỉnh Bắc Giang có 159/182 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 87,36%; 70/159 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, chiếm 44,0%; 17/159 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, chiếm 10,69%. Đồng thời đưa huyện Tân Yên hoàn thành mục tiêu huyện NTM nâng cao.

Nông thôn mới Bắc Giang: Tân Yên phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Viết Toàn, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên chủ trì hội nghị bàn giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng huyện NTM nâng cao. Ảnh: Phương Thảo

Để đạt được kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, tỉnh Bắc Giang đã phân bổ các nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh về các địa phương nhằm chủ động bố trí các nguồn lực và huy động vốn đối ứng của nhân dân, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn.

Ông Nguyễn Viết Toàn, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên chia sẻ: Thực hiện kế hoạch về đích huyện NTM nâng cao vào đầu năm 2025, toàn huyên đã tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, huyện đã hoàn thành 6/9 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt là: Giao thông, tiêu chí về môi trường và tiêu chí về chất lượng môi trường sống

Về tiêu chí môi trường, được đánh giá là tiêu chí khó nhất trong xây dựng NTM ở Tân Yên. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 9 hợp tác xã vệ sinh môi trường chuyên trách, 266 tổ VSMT, 199 tổ đội tự quản, tổ liên gia, bố trí 643 bể, thùng rác để lưu giữ tạm thời vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng sản xuất.

Tuy nhiên, tình trạng điểm tồn lưu rác thải tại các trục đường giao thông; người dân hai bên kênh xả rác thải xuống kênh vẫn còn diễn ra; Tỷ lệ thu tiền giá dịch vụ VSMT đạt kết quả thấp; hoạt động của lò đốt tại một số xã không thường xuyên, hiệu quả thấp. Vì vậy, để hoàn thành tiêu chí môi trường, vừa qua UBND huyện Tân Yên tổ chức hội nghị bàn giải pháp thực hiện hiệu quả trong công tác xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

Nông thôn mới Bắc Giang: Tân Yên phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao - Ảnh 2.

Bộ mặt nông thôn xã Ngọc Lý (Tân Yên) ngày càng khang trang, giàu đẹp.

"Bên cạnh đó, để hoàn thành các tiêu chí huyện NTM nâng cao, huyện Tân Yên còn tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh như: Giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hạ tầng thương mại, thông tin truyền thông, cơ sở y tế, nước sạch tập trung… gắn với tiêu chí xã NTM, nâng cao, kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu", ông Toàn cho hay.

Đẩy mạnh phong trào xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

Đến nay, huyện Tân Yên đã có 20/20 xã cơ bản hoàn thành, duy trì, đạt chuẩn xã NTM, đặc biệt năm 2023, có thêm 4 xã về đích NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu. Nâng tổng số xã NTM nâng cao toàn huyện lên 11 xã, 3 xã NTM kiểu mẫu, 59 thôn NTM kiểu mẫu, 01 thôn NTM thông minh, góp phần giữ vững và nâng cao các tiêu chí huyện NTM nâng cao.

Xây dựng NTM nâng cao cốt lõi là tăng thu nhập qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Xác định phát triển sản xuất là yếu tố quan trọng, vì vậy huyện Tân Yên đã tập trung đầu tư cải tạo hạ tầng giao thông, thủy lợi, thúc đẩy sản xuất, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế.

Nông thôn mới Bắc Giang: Tân Yên phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao - Ảnh 3.

Xã Việt Lập (Tân Yên) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và chính quyền thân thiện năm 2023.

Để nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất, huyện Tân Yên đã chú trọng áp dụng khoa học công nghệ, hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hiện, Tân Yên đang duy trì vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô từ 5ha trên một vùng trở lên như lúa chất lượng, lạc, rau quả thực phẩm… cho giá trị thu nhập đạt 170 triệu đồng/ha/vụ.

Ông Giáp Văn An (thôn lý 2, Ngọc Lý, Tân Yên) cho hay: Từ khi có kế hoạch về đích NTM kiểu mẫu, bà con nhân dân trong thôn rất háo hức, tinh thần ủng hộ cao. Bà con đã chung tay góp sức, đóng góp công sức, vật chất để xây dựng hạ tầng nâng thôn, cán bộ đưa ra chủ trương đến đâu, nhân dân đều nhất trí cao đến đó.

Như mở đường nội đồng, đường thôn, làng nhân dân đều sẵn sàng hiến đất, đóng góp kinh phí, nhiều hộ đã hiến đất rồi còn tự bỏ tiền ra xây lại tường bao không cần chính quyền hỗ trợ, ủng hộ gì.

Cùng với xã Ngọc Lý, xã Việt Lập sau khi đạt chuẩn NTM nâng cao, người dân rất phấn khởi khi đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên. Không dừng lại ở đó Đảng ủy, nhân dân xã Việt Lập tiếp tục đăng ký đạt xã NTM kiểu mẫu, đến nay đã về đích.

Nông thôn mới Bắc Giang: Tân Yên phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao - Ảnh 4.

Khu dân cư văn minh, tuyến đường kiểu mẫu thôn Kịm Tràng, xã Việt Lập, Tân Yên, Bắc Giang.

Theo ông Trần Văn Bạn, Trưởng thôn Trọng Giữa (Việt Lập, Tân Yên), việc hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu thì công tác tuyên truyền cho người dân hiểu được lợi ích từ chương trình NTM mang lại là cực kỳ quan trọng. Cùng với đó, vấn đề dân chủ, bàn bạc, công khai, minh bạch về tài chính cũng cần chú trọng, phải cử người có uy tín để giám sát trong xây dựng NTM để người dân tin tưởng. Khi đã làm tốt các công tác này thì việc xây dựng NTM rất đơn giản.

Với nền tảng là đoàn kết cùng với sự quan sự quan tâm đầu tư từ cấp ngành, xã Việt Lập đã huy động mọi nguồn lực, đầu tư hàng chục tỷ đồng hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội đạt trên 50 tỷ đồng; vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng 05 công trình, dự án trên địa bàn với tổng diện tích trên 16000m2 đất các loại, trong đó nhân dân hiến 1880m2, 350m tường rào, 02 công trình trên đất….

"Để thực hiện hỗ trợ cho các xã xây dựng NTM nâng cao, ngoài nguồn vốn đảm bảo theo chương trình mục tiêu, huyện còn có cơ chế đặc thù đối với xã xây dựng NTM nâng cao đó là: hỗ trợ cho dự án đầu tư xây dựng cơ bản đối với xã còn gặp khó khăn; về hạ tầng cơ sở, hạ tầng giao thông huyện cũng tập trung đầu tư, hỗ trợ cho các xã để đảm bảo các xã không có nợ về xây dựng NTM nâng cao. Bên cạnh đó, huyện Tân Yên cũng đã có chương trình hỗ trợ phát triển cho sản phẩm nông nghiệp như chương trình OCOP ngay từ đầu giai đoạn để làm sao các xã hoàn thành việc xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn", ông Ngô Quốc Hưng,Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Yên cho biết.