Ngày 11/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và đoàn công tác của Chính phủ đã đi khảo sát và làm việc với 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau về tình hình sạt lở bờ biển, bờ sông đang diễn ra ngày càng phức tạp ở từng địa phương.
Báo cáo với đoàn công tác của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, tình hình sạt lở bờ biển, bờ sông trên địa bàn tỉnh này ngày càng nghiêm trọng. Từ đầu năm 2024 đến nay, địa phương đã xảy ra nhiều vụ sạt lở, gây thiệt hại lớn.
Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bạc Liêu kiến nghị Chính phủ hỗ trợ tỉnh hơn 3.400 tỷ đồng để thực hiện các dự án cấp bách như: Kè sông, đê, khu tái định cư…
Về tình trạng sạt lở tại Cà Mau, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử cho biết, địa phương này cần xử lý ngay các điểm sạt lở ven biển với chiều dài hơn 21,5km, nên Cà Mau đang có nhu cầu vốn trên 1.000 tỷ đồng.
Riêng những vị trí sạt lở ven sông cần nguồn vốn 684 tỷ đồng; sụt lún với chiều dài hơn 16km, nhu cầu vốn là 17,5 tỷ đồng.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng tình hình sạt lở ngày càng nghiêm trọng, không giảm đi. Đồng thời cho biết, Bộ NNPTNT đang làm đề án phòng, chống sạt lở, sụt lún… đang lấy ý kiến các địa phương…
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chia sẻ những khó khăn mà các địa phương đang đối mặt như sạt lở, sụt lún bờ biển, bờ sông…
Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng phải tính toán tổng thể, căn cơ, bền vững, lâu dài, đồng bộ cả Trung ương và địa phương. Đầu tư phải trọng tâm, trọng điểm, không làm cắt khúc rất lãng phí.
Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền các địa phương phải dự báo tình hình sạt lở càng sớm càng tốt, chính xác... "Việc này không tốn nhiều tiền nhưng nếu làm không tốt sẽ rất thiệt hại, kể cả sinh mạng của người dân", Phó Thủ tướng nói.
Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng lưu ý, người dân ở vùng sạt lở, nguy cơ cần được di dời là cấp thiết, gắn với việc chăm lo sinh kế cho bà con…