Dân Việt

Ninh Bình: Tháo dỡ hàng rào, dẹp đất, đá chặn lối vào trại lợn ở xã Yên Mạc

Vũ Thượng 17/08/2024 05:33 GMT+7
Sau hơn 2 năm, đất, đá, hàng rào, dây thép gai…chắn ngang lối vào trang trại chăn nuôi lợn hộ ông Hoàng Văn Điền (xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) đã được tháo dỡ.

Ngày 16/8, thông tin tới phóng viên Báo điện tử Dân Việt, ông Phạm Hữu Thọ-Chủ tịch UBND xã Yên Mạc cho biết: "Đống đất, đá, hàng rào bằng thân cây tre, luồng, dây thép gai…tại xóm 1 Hồng Phong (xã Yên Mạc) chặn lối vào trại lợn hộ ông Hoàng Văn Điền đã được tháo dỡ".

Đã tháo dỡ hàng rào, đất, đá chặn lối vào trại lợn ở Ninh Bình - Ảnh 1.

Đã tháo dỡ hàng rào, đất, đá...chặn lối vào trại lợn xóm 1 Hồng Phong, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

"Đồng thời, khu vực rộng 512 m2 diện tích chuồng lợn (dãy chuồng nuôi gần nhà dân) hộ ông Điền cũng đang tiến hành tháo cột, tường bao…

Trước mắt, tạo thông thoáng cho tuyến đường để hộ ông Điền vận chuyển đàn lợn đi. Bên cạnh đó, đến ngày 20/8/2024 sẽ kiểm tra lại và hộ gia đình phải thực hiện đúng theo cam kết ", ông Phạm Hữu Thọ nói.

Vụ người dân xóm 1 Hồng Phong (xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) đổ đất, đá, dựng hàng rào, giăng dây thép gai…chặn lối vào trang trại nuôi lợn hộ ông Hoàng Văn Điền nhằm phản đối trại lợn gây ô nhiễm môi trường đã kéo dài hơn 2 năm.

Đã tháo dỡ hàng rào, đất, đá chặn lối vào trại lợn ở Ninh Bình - Ảnh 2.

Trước đó, lối vào trại lợn hộ ông Hoàng Văn Điền (xã Yên Mạc, huyện Yên Mô) bị chặn. Ảnh: Vũ Thượng

Đã tháo dỡ hàng rào, đất, đá chặn lối vào trại lợn ở Ninh Bình - Ảnh 3.

Một số hộ dân xóm 1 Hồng Phong (xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) còn giăng dây thép gai phản đối trại lợn gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Vũ Thượng.

Qua tìm hiểu, con đường "độc đạo" vào trại lợn hộ ông Hoàng Văn Điền bị chặn, nguồn thức ăn (cám) cung cấp cho đàn lợn cũng ảnh hưởng theo, chưa kể đàn lợn thịt đủ điều kiện xuất bán phải kéo dài nhiều ngày.

Trong quãng thời gian 2 năm này đã có lần người dân và phía trại lợn "đụng độ" gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự địa phương.

Cụ thể, trong tháng 7/2024, hộ ông Điền vận chuyển thức ăn (bao cám) bằng máy xúc qua hàng rào thì người dân xóm 1 Hồng Phong cực liệt phản đối, giữa 2 bên có sự giằng co, cao điểm người dân còn ngồi lên gầu máy xúc rất nguy hiểm.

Được biết, từ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ gia đình ông Hoàng Văn Điền (xã Yên Mạc, huyện Yên Mô) được cấp diện tích 5.724 m2, thời hạn thuê đất 30 năm.

Theo quyết định phê duyệt từ cơ quan chức năng, diện tích xây dựng chuồng trại nuôi lợn là 1.000 m2, nuôi gà thả vườn 500m2, đào ao thả cá 700 m2.

Trước đó, chính quyền địa phương xã Yên Mạc (huyện Yên Mô) đã nhiều lần tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động các hộ dân xóm 1 Hồng Phong tự tháo dỡ hàng rào và di chuyển đất, đá đến vị trí khác.

Đã tháo dỡ hàng rào, đất, đá chặn lối vào trại lợn ở Ninh Bình - Ảnh 4.

Người dân ngồi lên gầu múc ngăn hộ ông Hoàng Văn Điền vận chuyển thức ăn (cám) vào trại lợn. Ảnh: Cắt từ clip

Như Báo điện tử Dân Việt đã có nhiều bài viết: "Ninh Bình: Người dân thắp đèn, đổ đất, dựng hàng rào phản đối trại lợn gây ô nhiễm môi trường; Vụ đổ đất, đá chặn lối vào trại lợn ở Ninh Bình: Kéo dài đến khi nào được giải quyết?; Gần 2 năm dân dựng hàng rào, giăng dây thép gai chặn lối vào một trang trại nuôi lợn ở Ninh Bình...Đến ngày 16/8/2024, đã thực hiện tháo dỡ hàng rào, dây thép gai…chắn ngang lối vào trang trại chăn nuôi lợn hộ Hoàng Văn Điền (xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình).