Dân Việt

Nghị sĩ Đức chống chính sách viện trợ vũ khí cho Ukraine bị tấn công

V.N (Theo RT) 31/08/2024 13:48 GMT+7
Sahra Wagenknecht, một nhà phê bình mạnh mẽ các chính sách của Berlin đối với Ukraine, đang phát biểu thì bị tấn công bằng việc xịt sơn đỏ.
img

Bà Wagenknecht bị xịt sơn đỏ đe dọa. Ảnh từ video.

Chính trị gia cánh tả kỳ cựu của Đức, Sahra Wagenknecht, đã bị vấy sơn đỏ trong một cuộc mít tinh hôm 29/8. Các cộng sự của bà cho rằng sự việc liên quan đến  lập trường của bà chống lại việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Một nghi phạm đã bị bắt giữ.

Vào đầu năm nay, nghị sĩ nổi bật này đã tách khỏi đảng Die Linke để thành lập Liên minh Sahra Wagenknecht (BSW) mang tên bà – một phong trào có quan điểm cánh tả về chính sách kinh tế nhưng gần gũi hơn với cánh hữu về các vấn đề nhạy cảm như nhập cư.

Bà đã nhiều lần chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz vì sự ủng hộ của họ đối với Ukraine.

66d1ebb62030272bc75b1b72

Trong một cuộc mít tinh ở Erfurt tối 29/8, một người đàn ông được cho là khoảng 50 tuổi đã xịt sơn đỏ lên bục phát biểu. Wagenknecht đã thoát khỏi nguy hiểm và chỉ bị dính một vài vết sơn trên đầu, cổ và phần thân trên, theo phát ngôn viên của đảng của bà là Steffen Quasebarth. Ông cho biết kẻ tấn công có vẻ đã sử dụng một ống tiêm y tế.

Chính trị gia này đã rời bục phát biểu, nhưng sau đó trở lại ngay.

Kẻ tấn công đã bị nhân viên an ninh giữ chặt xuống đất và còng tay. Các phương tiện truyền thông địa phương trích dẫn cảnh sát cho biết anh ta hiện đang bị điều tra về tội phá hoại tài sản. Trong khi động cơ của anh ta vẫn chưa rõ, các cơ quan chức năng tin rằng động cơ có thể mang tính chính trị, theo ZDF.

Die WELT trích dẫn Quasebarth và một thành viên khác của đảng Wagenknecht cho biết kẻ tấn công đã la hét điều gì đó bằng tiếng Ukraina hoặc tiếng Nga, có thể là để chỉ trích xung đột quân sự giữa Kiev và Moscow.

Trong một bài đăng trên X tối 298, Wagenknecht cho biết bà không bị thương nhưng cảm thấy "sốc toàn diện".

"Nhưng đừng lo: chúng tôi sẽ không để bị đe dọa!" chính trị gia viết.

Vào năm 2016, nghị sĩ cánh tả này đã bị ném bánh vào mặt vì quan điểm của bà về nhập cư.

Phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Berlin vào tháng Sáu, Wagenknecht đã phản đối quyết định "điên rồ" của Berlin cho phép Ukraine thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga.

"Điều làm tôi sợ nhất là nguy cơ lớn rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ trở thành một cuộc chiến lớn ở châu Âu… họ đang vượt qua từng ranh giới đỏ một," bà lên tiếng vào thời điểm đó.

Chính trị gia này đã kêu gọi phương Tây "ngừng chơi với lửa" và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nỗ lực giải quyết bằng cách hòa bình.

"Chiến tranh không kết thúc bằng vũ khí, chiến tranh kết thúc bằng đàm phán hòa bình" - Wagenknecht khẳng định.