Báo Anh tiết lộ ông Zelensky gặp phản ứng dữ dội vì thất bại đau đớn trên chiến trường

V.N (Theo FT) Thứ bảy, ngày 31/08/2024 07:30 AM (GMT+7)
Tổng thống Volodymyr Zelensky đã phải đối mặt với một loạt chỉ trích từ các binh sĩ, nhà lập pháp và các nhà phân tích quân sự về những tiến bộ nhanh chóng của quân đội Nga ở miền đông Ukraine kể từ khi Kiev thực hiện cuộc tấn công táo bạo vào khu vực Kursk của Nga.
Bình luận 0
img

Binh sĩ Ukraine ở Prokrovsk. Ảnh: Reuters.

Theo báo Anh Financial Times, nhiều người Ukraine đã ăn mừng cuộc tấn công của quân đội Ukraine hôm 6/8 vào Kursk với hy vọng rằng hành động mạo hiểm này sẽ buộc Moskva phải phân bổ nguồn lực cho mặt trận mới và làm thay đổi động lực của cuộc chiến theo hướng có lợi cho Ukraine.

Tuy nhiên, một lỗ hổng ở mặt trận Pokrovsk có tầm quan trọng chiến lược trong khu vực Donetsk trong tuần này đã dẫn đến phản ứng dữ dội chống lại sự lãnh đạo ở Kiev. Những người chỉ trích cho rằng các vị trí của Ukraine đã bị suy yếu do việc triển khai lại hàng nghìn binh sĩ Ukraine dạn dày kinh nghiệm cho cuộc tấn công vào Kursk.

Các lực lượng Nga đang tiến gần đến thành phố Pokrovsk và đã chiếm được một số thị trấn lân cận trong tuần này, buộc các đơn vị Ukraine ít người phải rút lui khỏi các vị trí phòng thủ đã chuẩn bị.

Pokrovsk là một trong hai điểm giao thông quan trọng về đường sắt và đường bộ ở khu vực Donetsk và nếu thành phố thất thủ sẽ đe dọa toàn bộ hậu cần của khu vực này đối với quân đội Ukraine, theo Frontelligence Insight, một nhóm phân tích Ukraine.

Hình ảnh vệ tinh được phân tích bởi các nhà điều tra nguồn mở tại Black Bird Group có trụ sở ở Phần Lan cho thấy các lực lượng Nga hiện chỉ cách Pokrovsk 8 km. Đáp lại, chính quyền địa phương đã ra lệnh sơ tán cư dân trong khu vực.

Oleksandr Kovalenko, một nhà phân tích quân sự tại nhóm Information Resistance có trụ sở ở Kiev, gọi tình hình ở rìa phía đông của Pokrovsk là "một thất bại hoàn toàn trong phòng thủ".

"Không phải lỗi của những binh sĩ bình thường đang giữ các vị trí" - ông viết trên Telegram. "Vấn đề nằm ở những người ra quyết định cho những binh sĩ này" - ông nói thêm, chỉ trích sự lãnh đạo của Ukraine.

Một số binh sĩ trong khu vực bày tỏ lo ngại về các tuyến phòng thủ quanh Pokrovsk.

Zhenya, một binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn Cơ giới 93, người đã tham gia trận chiến khốc liệt kéo dài 10 tháng ở Bakhmut vào năm ngoái, mô tả tình hình đang xấu đi nhanh chóng ở Pokrovsk. Trong một đánh giá thẳng thắn trên X, anh chỉ trích cấu trúc chỉ huy quân đội, dẫn đến những thất bại hệ thống và phản ứng không đầy đủ đối với các điều kiện chiến trường đang thay đổi.

"Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thấy điều gì như thế này. Mọi thứ đang sụp đổ quá nhanh," anh cảnh báo. "Pokrovsk sẽ sụp đổ nhanh hơn nhiều so với Bakhmut".

Quân đội Ukraine tuần này đã rút khỏi Novohrodivka, cách Pokrovsk 8 km về phía đông nam. Trung tâm Chiến lược Phòng thủ (CDS), một viện nghiên cứu an ninh có trụ sở ở Kyiv, cho biết việc rút lui cho thấy thiếu hụt tài nguyên phòng thủ, mặc dù Pokrovsk có tầm quan trọng là một trung tâm hậu cần.

Mariana Bezuglaya, nghị sĩ, phó chủ tịch ủy ban quốc phòng trong quốc hội, đã chia sẻ những bức ảnh trên Facebook từ chuyến thăm tuần trước đến mặt trận gần Novohrodivka. Bà cho biết các bức ảnh cho thấy con đường đến Pokrovsk hoàn toàn mở rộng.

"Các hào ở phía trước Novohrodivka đã trống rỗng. Hầu như không có quân đội Ukraine trong thành phố trước đây có 20.000 người" - bà viết trong một bài đăng chỉ trích.

Tướng Oleksandr Syrsky, chỉ huy quân đội hàng đầu của Ukraine, cho biết trong một tuyên bố hôm v29/8 rằng ông đã đến thăm khu vực Pokrovsk và đang làm việc "để tăng cường phòng thủ cho các binh sĩ của chúng tôi ở những khu vực khó khăn nhất của mặt trận, cung cấp cho các lữ đoàn một lượng đạn dược và các phương tiện vật chất và kỹ thuật cần thiết".

Trong một cuộc họp báo tại Kiev hôm 27/8, ông Zelensky mô tả tình hình ở mặt trận gần Pokrovsk là "cực kỳ khó khăn" nhưng khẳng định rằng sự tiến công của Nga trong khu vực đã chậm lại sau cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk.

Thực tế, các lực lượng Nga đã tiến bộ nhanh hơn ở Donetsk kể từ ngày 6/8 so với các tháng trước, theo nhiều nhà phân tích quân sự, bao gồm Deep State, một nhóm Ukraine có liên kết chặt chẽ với bộ quốc phòng Ukraine theo dõi các động thái ở mặt trận.

Nhà phân tích Roman Pohorilyi của Deep State  nói rằng "có sự hỗn loạn hoàn toàn", chẳng hạn sự sụp đổ của các thị trấn quan trọng như Novohrodivka và mối đe dọa đang đến gần Pokrovsk.

Trong ba tuần qua, các lực lượng Nga đã nhanh chóng chiếm được hơn hai mươi thị trấn và làng mạc và chỉ gặp phải sức kháng cự yếu ớt, bao gồm cả pháo đài lâu dài New-York.

Rob Lee, một học giả cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, cho rằng những thành công của Nga là do Ukraine thiếu hụt lính bộ binh dạn dày kinh nghiệm và việc phân bổ nguồn lực cho cuộc tấn công Kursk.

"Ukraine đã đưa các lực lượng dự bị vào Kursk, để lại ít lựa chọn hơn để lấp các lỗ hổng ở nơi khác. Một số lữ đoàn dạn dày kinh nghiệm đã bị thay thế bởi các đơn vị mới hơn, kém kinh nghiệm hơn," Lee nói.

Các binh sĩ được huy động trong mùa hè này theo các luật tuyển quân mới của chính phủ Ukraine nhằm lấp đầy các hàng ngũ đang suy giảm của Kiev đã bị đưa vào cuộc chiến khi còn chưa được đào tạo đủ  hoặc đủ kinh nghiệm.

"Họ bị đông cứng . . . họ không biết phải làm gì trong trận chiến thực sự," một trung úy có binh sĩ của mình đang ở mặt trận gần Pokrovsk nói. Nhiều người "quay lưng và chạy trốn khi nghe tiếng nổ đầu tiên".

Các binh sĩ trong các đơn vị pháo binh gần Pokrovsk cũng nêu bật sự thiếu hụt đạn dược và sự không tương xứng về sức mạnh hỏa lực so với các lực lượng Nga.

"Đạn của chúng tôi đang hết. Chúng tôi không có đủ," một chỉ huy pháo binh cho biết, lưu ý rằng nhiều tài nguyên đã được chuyển hướng về phía bắc đến Kursk. Trong khoảng một tháng qua, đơn vị của ông có một quả đạn cho mỗi sáu đến tám quả đạn của Nga.

Các lực lượng Nga, trong khi đó, vẫn duy trì lợi thế chiến thuật đáng kể. Khả năng hàng không và drone cùng pháo binh vượt trội đã củng cố sức mạnh của họ - theo báo cáo của CDS, một viện nghiên cứu.

Stanislav Aseyev, một nhà báo và binh sĩ Ukraine hiện đang ở mặt trận phía đông, cảnh báo về khả năng "tiêu diệt toàn bộ nhóm lực lượng phía nam trong khu vực, không chỉ Pokrovsk".

Ông trích dẫn "một tổ hợp các lý do nội bộ: Từ việc trồng hoa thay vì xây dựng công sự đến sự thiếu hiểu biết của chỉ huy cấp cao về các vấn đề rõ ràng với mọi binh sĩ trong các hào".

"Có thể làm gì cho Pokrovsk?" ông tự hỏi. "Rất tiếc, lựa chọn duy nhất là sơ tán càng nhiều người càng tốt. Tôi nghĩ rằng thành phố sẽ sớm không còn tồn tại".

Tổ chức Frontelligence cho biết lãnh đạo Ukraine vẫn có thể củng cố mặt trận bằng cách triển khai các lữ đoàn mới hoặc điều chỉnh các lực lượng từ các khu vực khác. Nhưng nếu Pokrovsk thất thủ, điều này có thể mở đường cho các lực lượng Nga tiến về phía Dnipro, thành phố lớn thứ tư của Ukraine, mở rộng sự kiểm soát của họ hơn nữa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem