Dân Việt

Bác đề xuất kéo dài thời gian, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh quyết "đóng cửa" làng giấy Phong Khê đúng lộ trình

Khương Lực 05/09/2024 21:43 GMT+7
Ông Nguyễn Mạnh Hiếu - Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh khẳng định, quan điểm của thành phố Bắc Ninh là sai phạm đến đâu, xử lý đến đó và kiên quyết dừng, đóng cửa và di dời những cơ sở sản xuất giấy gây ô nhiễm môi trường ở trong khu dân cư ở làng giấy Phong Khê, phường Phong Khê.

Chiều 5/9, ông Nguyễn Mạnh Hiếu - Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã đối thoại trực tiếp với các hộ dân, cơ sở, doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh giấy trên địa bàn phường Phong Khê. "Tinh thần đến 31/12/2024, toàn bộ các cơ sở sản xuất gây ra ô nhiễm môi trường ở trong các khu dân cư đều phải đóng cửa và di dời" - ông Hiếu khẳng định.

Vi phạm 7 luật, bị kiểm tra còn chống đối, không hợp tác

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Mạnh Hiếu – Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh thông tin nhanh về thực trạng sản xuất giấy tại phường Phong Khê. Tính đến 31/8/2024, phuờng Phong Khê có 341 cơ sở sản xuất giấy, trong đó có 207 cơ sở, doanh nghiệp nằm trong khu dân cư, trên đất nông nghiệp và có 53 lò hơi thương phẩm.

"Trong thời gian vừa qua, chúng tôi mới kiếm tra được 75 doanh nghiệp, nhưng thời gian gần đây chúng tôi thấy rất buồn vì có 7 cơ sở hiện nay đang chống đối đoàn kiểm tra, không hợp tác, không ký biên bản, có những lời lẽ xúc phạm tới anh em trong đoàn kiểm tra" - ông Hiếu nói và rất lấy làm tiếc và buồn vì điều này.

Bác đề xuất kéo dài thời gian, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh quyết "đóng cửa" làng giấy Phong Khê đúng lộ trình- Ảnh 1.

Chiều 5/9, ông Nguyễn Mạnh Hiếu - Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã đối thoại trực tiếp với các hộ dân, cơ sở, doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh giấy Phong Khê. Ảnh: Khương Lực

Bác đề xuất kéo dài thời gian, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh quyết "đóng cửa" làng giấy Phong Khê đúng lộ trình- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu - Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp thông tin, trao đổi và giải đáp các ý kiến của người dân, doanh nghiệp sản xuất giấy ở phường Phong Khê. Ảnh: K. Lực

Theo ông Hiếu, các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất giấy ở phường Phong Khê đang gây ô nhiễm về khí thải, rác thải và về khói bụi. "Hơn 400 doanh nghiệp này đang vi phạm vào 7 luật: Luật Bảo vệ môi trường, Luật Xây dựng, Luật Phòng cháy, chữa cháy, Luật Điện lực về an toàn điện, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Quản lý Thuế" - ông Hiếu nhấn mạnh. 

Đơn cử việc đóng thuế của các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất giấy, ông Hiếu cho biết, 341 cơ sở, sản xuất giấy ở Phong Khê một năm đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 18 tỷ đồng/năm. Tính ra mỗi cơ sở, doanh nghiệp đóng góp một năm vào khoảng 52,1 triệu đồng, tức là 4,3 triệu đồng/tháng - bằng mức đóng thuế của một cơ sở kinh doanh rất bình thường trên địa bàn.

"Vi phạm 7 luật nhưng đóng góp như thế vậy thì tôi đặt ra một câu hỏi ở đây, việc nộp thuế của các doanh nghiệp như vậy đã đảm bảo sự công bằng đối với các hoạt động phù hợp chưa" - ông Hiếu đặt vấn đề và cho biết còn nhiều vấn đề vi phạm khác như việc lấn chiếm đất công để đổ hàng trăm tấn rác thải, đến nay chưa xử lý được.

Hỗ trợ di dời không quá 200 triệu đồng/cơ sở

Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Phong Khê - người thay mặt cho các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất giấy ở Phong Khê đã nêu 7 nội dung và 4 kiến nghị tại buổi đối thoại, trong đó ông đề nghị cho phép làng nghề giấy Phong Khê di dời lên cụm công nghiệp 1 và 2 Tam Đa - Việt Dũng và kéo dài một thời gian nữa để nhân dân phường Phong Khê có thời gian xây dựng nhà máy để di dời sản xuất.

Bác đề xuất kéo dài thời gian, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh quyết "đóng cửa" làng giấy Phong Khê đúng lộ trình- Ảnh 3.

Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Phong Khê - người thay mặt cho các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất giấy ở Phong Khê đã nêu 7 nội dung và 4 kiến nghị tại buổi đối thoại với Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hiếu. Ảnh: Khương Lực

Bác đề xuất kéo dài lộ trình "đóng cửa" và di dời các cơ sở sản xuất giấy trên địa bàn phường Phong Khê, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết, tỉnh Bắc Ninh sẽ không bố trí mặt bằng cho công nghiệp tái chế.

Để tạo điều kiện cho các cơ sở, doanh nghiệp giấy có điều kiện di dời sản xuất, lãnh đạo thành phố Bắc Ninh cho biết đã liên hệ với chủ đầu tư Cụm công nghiệp Quảng Chu ở Bắc Kạn và Khu công nghiệp ở Lào Cai do Công ty Cổ phần Dịch vụ xử lý môi trường xanh Việt Sơn đầu tư để các hộ dân lên phương án di dời.

Theo ông Hiếu, tỉnh Bắc Ninh và thành phố Bắc Ninh dự kiến sẽ hỗ trợ không quá 200 triệu đồng/1 hộ di dời, trình HĐND tỉnh thông qua.  Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh cũng đã làm việc với Ban quản lý các KCN Bắc Ninh giới thiệu việc làm cho gần 4.000 lao động đến các doanh nghiệp trong các KCN hoặc trên địa bàn thành phố làm việc, với mức lương cam kết bằng hoặc hơn mức lương cũ làm việc tại các cơ sở sản xuất giấy.

"Quan điểm về xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường ở làng nghề Phong Khê là sai phạm đến đâu, xử lý đến đó và kiên quyết dừng, đóng cửa những cơ sở không khắc phục nổi các sai phạm" - Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hiếu nhấn mạnh

Theo ông Hiếu cho biết, đối với 132 đơn vị đang hoạt động, thành phố Bắc Ninh đặt mục tiêu trong tháng 9 kiểm tra 50 đơn vị, tháng 10 kiểm tra 50 đơn vị và đến tháng 11 kiểm tra toàn bộ các đơn vị sản xuất giấy.  Cùng với đó, UBND thành phố Bắc Ninh sẽ tiến hành kiểm tra các cơ sở trong cụm công nghiệp Phong Khê I, II, sai đâu, đóng cửa đó, không chờ đến lộ trình năm 2029 mới đóng cửa các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp.