Dân Việt

Sức tàn phá của bão số 3 nằm ngoài sức tưởng tượng, nhiều tổ chức quốc tế sẵn sàng hỗ trợ người dân

Minh Ngọc 09/09/2024 10:58 GMT+7
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, bão số 3 là cơn bão có cường độ mạnh nhất trên thế giới từ đầu năm 2024 và mạnh nhất khi đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam trong 30 năm qua. Bão đã tăng cấp rất nhanh và có thời gian hoành hành 5 tiếng khi đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng.

Sáng nay, 9/9, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp - Chủ tịch Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã có những chia sẻ thông tin với các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và báo chí về cơn bão số 3 (Yagi) vừa đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc cuối tuần vừa qua.

Ông Hiệp đánh giá, bão số 3 là cơn bão tăng cấp rất nhanh và khi đổ bộ vào các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng cũng có thời gian hoành hành 5 giờ - lâu nhất so với các cơn bão trước đây nên đã gây thiệt hại rất nặng nề.

"Thường những cơn bão trước đây khi vào đất liền thường suy yếu rất nhanh, tuy nhiên với cơn bão số 3 thì hoàn toàn trái ngược, mức độ, phạm vi ảnh hưởng, cấp độ của bão vẫn rất mạnh khi đã vào đất liền", ông Hiệp cho hay.

Bão số 3 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin về thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra khi đổ bộ các các tỉnh, thành phố phía Bắc cuối tuần vừa qua. Ảnh: Minh Ngọc

Thứ trưởng Hiệp nói về sức tàn phá của bão số 3 tại Quảng Ninh và Hải Phòng nằm ngoài sức tưởng tượng và chẳng khác gì "một bộ phim bom tấn thời chiến tranh". Theo đó, đến thời điểm này, bão số 3 đã làm 24 người chết, 250 người bị thương cùng hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái, đổ sập.

Qua kiểm tra, số lượng cây xanh ở TP. Hạ Long (Quảng Ninh) bị quật đổ rất nhiều, hiện chỉ còn 10% so với trước khi bão số 3 đổ bộ. Hạ tầng về điện, viễn thông, nước đều bị tàn phá.

Bão số 3 cũng làm gần 1 triệu ha rừng bị thiệt hại. Ông Hiệp cho hay, hiện nay, các cơ quan chức năng tiếp tục cho kiểm đếm, đồng thời cắt tỉa và trồng thay thế, giảm thiểu nguy cơ cháy rừng trong thời gian tới. Bão cũng làm ảnh hưởng trên 100.000ha lúa, cây ăn trái cũng bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó 100% diện tích chuối của người dân gần như bị "xóa sổ".

Bão số 3 - Ảnh 2.

Khung cảnh tan hoang khi bão số 3 (Yagi) đi qua tại khu du lịch Bãi Cháy, TP. Hạ Long (Quảng Ninh).

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, hậu quả của bão số 3 để lại không phải là điều lo ngại nhất lúc này, thay vào đó, hoàn lưu của bão đang gây ra mưa rất lớn tại các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.

Theo đó, ngày 8/9, có nơi đo được lượng mưa trên 700mm, trong đó, Lạng Sơn, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên có lượng mưa cao gấp đôi trong 1 tháng so với cùng kỳ tháng 9 các năm trước.

Hiện nay, mực nước ở các sông đang dâng lên rất nhanh. Cảnh báo đều nâng lên mức báo động 3. Hiện nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đang phải đối mặt với tình hình mưa lũ, nguy cơ ảnh hưởng đến đê điều rất cao.

Ngày 8/9, mưa lớn đã làm sạt lở đất tại Sa Pa (Lào Cai) và Đà Bắc (Hòa Bình) làm 9 người thiệt mạng.

Ngay tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, ông vừa nhận được thông tin tại huyện Bát Xát (Lào Cai) vừa xảy ra vụ sạt lở đất làm 8 người chết và mất tích. Tại Phú Thọ vừa xảy ra vụ sập cầu do mưa lũ.

Bão số 3 - Ảnh 3.

Mưa lũ dâng cao đã làm sập cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên Quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Bình Minh

Trước hậu quả nặng nề của cơn bão số 3 và hoàn lưu bão để lại, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp kêu gọi các tổ chức quốc tế cùng đồng hành, kịp thời có những giải pháp hỗ trợ người dân tại các địa phương bị ảnh hưởng do bão.

Trao đổi, chia sẻ tại buổi làm việc, đại diện các tổ chức quốc tế đều cho rằng, bão số 3 có sức tàn phá khủng khiếp, để lại hậu quả quá lớn đối với người dân. Qua đó, các tổ chức quốc tế bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh, thành phố với các hình thức khác nhau, góp phần giúp đỡ người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.