Dân Việt

Đà Nẵng sẵn sàng sơ tán người dân, nhất là tại các khu vực ngập sâu

Đình Thiên 18/09/2024 18:02 GMT+7
TP.Đà Nẵng sẵn sàng sơ tán người dân, nhất là tại các khu vực ngập sâu nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão số 4.

Chiều 18/9, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, trong 6 giờ qua (từ 3 giờ đến 9 giờ) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa nhỏ đến vừa, có nơi mưa to.

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực các huyện tiếp tục có mưa to đến rất to. Luợng mưa tích luỹ tại các quận, huyện từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Theo thông tin ban đầu của Công ty thoát nước đô thị, tính đến 9 giờ ngày 18/9, tại các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố có 23 điểm ngập cục bộ có độ sâu từ 20-40cm, thời gian ngập duy trì từ 30-50 phút. Cụ thể tại quận Thanh Khê 8 vị trí, quận Sơn Trà 7 vị trí và quận Hải Châu 8 vị trí.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường cho biết, đến 9 giờ ngày 18/9, các lực lượng chức năng thành phố đã tổ chức thông báo và kiểm đếm tổng số 1.159 phương tiện với 8.316 lao động.

Đà Nẵng sẵn sàng sơ tán người dân, nhất là tại các khu vực ngập sâu- Ảnh 2.

Đà Nẵng sẵn sàng các hoạt động sơ tán người dân, nhất là tại các khu vực ngập sâu do mưa lớn từ ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão số 4. Ảnh: VN

Hiện, TP.Đà Nẵng tiếp tục duy trì thông tin, liên lạc với các phương tiện hoạt động trên biển, thông báo kêu gọi, hướng dẫn vòng tránh không đi vào khu vực nguy hiểm hoặc vào bờ để trú tránh an toàn, chú ý các phương tiện ở khu vực Bắc Biển Đông - Hoàng Sa; vùng biển Huế - Đà Nẵng,... Tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển;...

"Để ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão số 4, Đà Nẵng cũng sẵn sàng các hoạt động sơ tán người dân, nhất là tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá; hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp đảm bảo tài sản; tổ chức chốt chặn tại các khu vực ngập lụt, ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá,… không cho người dân đi vào các khu vực nguy hiểm.

Đồng thời nghiêm cấm người dân, phương tiện đi lại tại các khu vực ven sông, suối, hồ đập và các khu vực ngập lụt để đánh bắt thuỷ sản; tăng cường thông tin, truyền thông ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ và đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trước, trong và sau thiên tai", ông Cường cho biết.

Đà Nẵng sẵn sàng sơ tán người dân, nhất là tại các khu vực ngập sâu- Ảnh 3.

"Đà Nẵng sẵn sàng các hoạt động sơ tán người dân, nhất là tại các khu vực ngập sâu", phát biểu của ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trong cuộc họp chiều 18//9. Ảnh: TT

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và trực tuyến với các tỉnh miền Trung về ứng phó với áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão số 4.

Thông tin tại cuộc họp trực tuyến, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, bão số 4 nếu hình thành có thể không lớn về cường độ nhưng sẽ gây ra mưa lớn, tập trung chủ yếu ở Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng...

"Chúng tôi rất lo lắng có thể xảy ra đợt lũ lụt như năm 2020 ở các tỉnh miền Trung. Kinh nghiệm từ cơn bão số 3 vừa qua và các cơn bão trước đây cho thấy, chúng ta đã tính toán để phòng tránh rất tốt khi bão đổ bộ để giảm tối đa thiệt hại. Tuy nhiên, sau bão, mưa lớn, lũ lụt và sạt lở gây thiệt hại rất lớn. Chính vì vậy, chúng ta không được phép chủ quan", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các tỉnh thành tiếp tục kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào bờ, khu tránh trú neo đậu an toàn, đặc biệt lưu ý các tàu vận tải cỡ nhỏ, cỡ trung bình. Tập trung rà soát tình trạng ngập lụt và có phương án sơ tán dân.

Thứ trưởng cũng đề nghị các địa phương rà soát tình trạng ngập lụt và có phương án sơ tán người dân cũng như bảo về tài sản.

"Quan ngại nhất hiện nay là ngập lụt, trong đó có ngập lụt đô thị. Các địa phương bên cạnh sẵn sàng giải pháp ứng phó với ngập lụt, cần chủ động thu hoạch ngay diện tích lúa trên đồng. Đồng thời, chủ động rà soát các hồ chứa, đặc biệt là các hồ thủy điện, tuân thủ nghiêm quy trình vận hành, có kế hoạch ứng phó ngay từ thời điểm hiện tại", ông Hiệp nói.